GIẢI TRÍ

Dương Tử Quỳnh: Dám yêu dám hận

DDVN • 13-03-2022 • Lượt xem: 425
Dương Tử Quỳnh: Dám yêu dám hận

Con đường thành danh của Dương Tử Quỳnh rất khó có người thứ hai. Một phụ nữ giỏi giang dù không sở hữu nhan sắc vạn người mê. Dễ dàng dùng mồ hôi xương máu để gầy dựng sự nghiệp, nhưng cô lại quá gian nan trên đường tình.

Thập niên 80, ngôi sao hành động Hồng Kông đa số là nam giới, nữ diễn viên hành động có hình tượng mạnh mẽ rất hiếm hoi. Vì thế, khi Dương Tử Quỳnh nhận phim gặp được các diễn viên Hồng Kim Bảo, Lâm Tử Tường… cô quyết định bắt đầu theo đuổi con đường trở thành “đả nữ”.


Cuộc đời của một ngôi sao hiếm khi thuận buồm xuôi gió, Dương Tử Quỳnh cũng không ngoại lệ. Nhiều lần tình cảm lướt qua vai khiến cô hụt mất thiên chức làm mẹ

Trong phim Nữ cảnh sát hoàng gia, Dương Tử Quỳnh tự mình thực hiện những pha hành động nguy hiểm như nhảy xuyên kính… Đến phim Câu chuyện cảnh sát 3: Siêu cấp cảnh sát, Thái Cực Trương Tam Phong, cô tự hoàn thành những động tác khó nhất phim. Khi quay Câu chuyện A Kim, cô nhảy từ cây cầu cao 18m xuống bị thương nghiêm trọng. Sau những lần đóng phim “liều mạng” như thế, Dương Tử Quỳnh đã tạo nên tên tuổi cho mình.


Đến nay, Dương Tử Quỳnh vẫn được xem là “đả nữ” tiêu biểu của điện ảnh Hoa ngữ

Đến khi Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên Hoa ngữ đầu tiên đảm nhận vai Bond girl, làm thay đổi hình tượng “bình hoa” của Bond girl từ trước đến giờ, tài năng của cô được cả thế giới công nhận. Tuy nhiên, trên đời không có gì là hoàn hảo. Sự nghiệp nổi đình nổi đám, nhưng con đường tình cảm của cô lại vô cùng trắc trở.

Cuộc hôn nhân 3 năm với Phan Địch Sinh

Năm 1983, khi Dương Tử Quỳnh tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia, cô quen ông chủ công ty điện ảnh Đức Bảo Hồng Kông Phan Địch Sinh, có thể nói hai người đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó, qua sự giới thiệu của Phan Địch Sinh, Dương Tử Quỳnh mới đến Hồng Kông phát triển. Phan Địch Sinh đã “đo ni đóng giày” sản xuất series Nữ cảnh sát hoàng gia cho Dương Tử Quỳnh, giúp cô xây dựng hình tượng nữ diễn viên hành động, mở ra sự nghiệp rạng rỡ sau này.


Dương Tử Quỳnh có hình thể khỏe khoắn và khuôn mặt diễm lệ, cô xuất thân trong một gia đình danh môn ở Malaysia, cha là luật sư nổi tiếng. Năm 21 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983

5 năm sau, Dương Tử Quỳnh không phụ sự kỳ vọng của Phan Địch Sinh, sự nghiệp của cô rất thuận buồm xuôi gió. Cô cũng đáp lại tình cảm này khi nhận lời cầu hôn của ông, người đã trải qua một đời vợ. Sau khi kết hôn cô dừng đóng phim, toàn tâm toàn ý làm “nội tướng” cho Phan Địch Sinh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, 3 năm sau cả hai kết thúc cuộc hôn nhân với lý do tính cách không hợp. Họ chia tay trong hòa bình.


Năm 26 tuổi, Dương Tử Quỳnh kết hôn với Phan Địch Sinh, tiếc là cuộc hôn nhân chỉ duy trì 3 năm

Mối tình với “phú nhị đại” Dương Bỉnh Lương

4 năm sau, ở tuổi 33, Dương Tử Quỳnh có mối tình thứ hai, bạn trai cô tên Dương Bỉnh Lương, con trai trưởng của thương nhân Hồng Kông Dương Chí Vân, là tổng giám đốc khách sạn Mỹ Lệ Hoa, kiêm chủ tịch tập đoàn Cảnh Phúc. Lúc đó, tài sản của tập đoàn ước tính hơn 1,5 tỉ đô la Hồng Kông, có thể nói Dương Bỉnh Lương là một “phú nhị đại” chuẩn chỉnh.


Trong lần Dương Tử Quỳnh bị chấn thương nặng nhất, Dương Bỉnh Lương đã chăm sóc cô rất tận tình chu đáo, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất

Thời điểm mối quan hệ giữa hai người bị phát hiện là khi Dương Tử Quỳnh đóng phim Câu chuyện A Kim bị thương nhập viện. Dương Tử Quỳnh nhảy từ cây cầu cao 18m xuống bị thương nghiêm trọng ở cổ, suýt nữa mất mạng. Lúc đó, Dương Bỉnh Lương chăm sóc cô rất tận tình chu đáo, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Dương Tử Quỳnh có bạn trai ở bên cạnh, cô hồi phục nhanh chóng.

Vốn tưởng Dương Tử Quỳnh đã gặp được tình yêu đích thực, hai người có thể nắm tay nhau suốt đời, nhưng chuyện đời luôn có những bất ngờ. Năm 1997, sau khi Dương Tử Quỳnh sang Hollywood đóng phim Ngày mai không lụi tàn, hai người vì gặp ít xa nhiều mà chia tay. Có tin đồn, vì gia đình Dương Bỉnh Lương không chấp nhận Dương Tử Quỳnh, mới khiến mối tình của hai người tan vỡ.

Đính hôn với bác sĩ Alan

Tháng 6.1999, Dương Tử Quỳnh đính hôn với Alan, bác sĩ tim mạch quốc tịch Mỹ, tốt nghiệp đại học Harvard. Dương Tử Quỳnh rất hài lòng với hôn phu. Mọi chuyện lẽ ra phát triển theo hướng tiến tới hôn nhân, nhưng đúng vào lúc này, Alan đưa ra một điều kiện nghe có vẻ hợp lý, song lại khiến Dương Tử Quỳnh không thể chấp nhận.


Dương Tử Quỳnh và bác sĩ Alan từng yêu nhau say đắm, đính hôn năm 1999

Đối phương muốn Dương Tử Quỳnh rời khỏi làng giải trí, cùng mình đến Mỹ định cư và làm việc. Điều kiện này đối với người bình thường mà nói có thể không phải là một yêu cầu quá đáng, nhưng đối với Dương Tử Quỳnh giống như một bộ phim được chiếu lại từ đầu.

Đúng vậy, trong cuộc hôn nhân đầu tiên Dương Tử Quỳnh đã vì tình yêu từ bỏ sự nghiệp, dốc toàn lực hỗ trợ bạn đời. Nhưng, rõ ràng đây không phải là yếu tố cần thiết của hôn nhân, thậm chí có khi còn trở thành chướng ngại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dương Tử Quỳnh quyết định hủy bỏ hôn ước.

Hẹn hò với chủ tịch công ty điện ảnh Hoàn Á - Chung Tái Tư

Năm 2000, Dương Tử Quỳnh quen Chung Tái Tư, chủ tịch công ty điện ảnh Hoàn Á, sau đó chính thức hẹn hò. Lúc bấy giờ, Hoàn Á là công ty có tiếng ở Hồng Kông, giữ vai trò then chốt trong ngành. Hai người làm cùng ngành, so với mối tình trước, có nhiều chủ đề chung hơn. Công ty điện ảnh Thần Thoại mà hai người cùng điều hành đã sản xuất nhiều bộ phim kinh điển như Thiên phái truyền kỳ, Diều hâu bạc… Dương Tử Quỳnh và Chung Tái Tư yêu nhau 4 năm, tiếc là không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.


Dương Tử Quỳnh và Chung Tái Tư yêu nhau 4 năm, hai người đã cùng hợp tác mở công ty điện ảnh Thần Thoại

Cuộc sống tình cảm của Dương Tử Quỳnh đến lúc này khiến fan lo lắng vì cô quá trắc trở. Từng có người cho rằng Dương Tử Quỳnh đã lợi dụng các nam diễn viên nổi tiếng và các ông chủ lớn trong ngành, để nâng cao sức ảnh hưởng của cô trong làng giải trí.

Nhưng cũng có người bảo vệ minh tinh Ngọa hổ tàng long, rằng cô thật sự rất nghiêm túc đối với mỗi mối quan hệ tình cảm, nếu là lợi dụng để trục lợi, đâu cần phải lãng phí tuổi xuân tươi đẹp. Thứ hai, nếu Dương Tử Quỳnh là “kẻ đào mỏ”, thì khi đóng phim cô cần gì phải liều mạng như vậy.


Jean Todt đã nhiều lần cầu hôn Dương Tử Quỳnh, nhưng đến nay hôn sự của họ vẫn là ẩn số

Cuối cùng, Dương Tử Quỳnh và Chung Tái Tư tuy đã chia tay, nhưng lại trở thành “bạn bè suốt đời”. Phải biết rằng Chung Tái Tư là ông chủ lớn trong ngành, là thật hay giả, đương nhiên ông có thể phân biệt rõ ràng. Qua đó có thể nhận ra tuy Dương Tử Quỳnh không có được tình yêu như cô mong đợi, nhưng vẫn là mẫu phụ nữ dám yêu dám hận. Chung Tái Tư dù không còn là bạn trai của cô, ông vẫn không quên đưa lối bắc cầu cho cô, giới thiệu Dương Tử Quỳnh với Jean Todt, chủ tịch FIA, cựu giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, cựu CEO công ty Ferrari.

Bí ẩn hôn nhân với Jean Todt


Tình cảm giữa Dương Tử Quỳnh và Jean Todt rất ổn định. Ở tuổi 59 với cô kết hôn hay không cũng không còn quan trọng nữa

Dương Tử Quỳnh quen Jean Todt tại lễ cắt băng khánh thành showroom Ferrari ở Thượng Hải (Trung Quốc), người giới thiệu chính là Chung Tái Tư. Sau đó hai người giữ liên lạc qua điện thoại, rồi dần trở thành mối quan hệ yêu đương.

Dương Tử Quỳnh và Jean Todt hẹn hò từ năm 2004, một năm sau đó, cô bị phóng viên chụp được ảnh trên ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn kim cương màu xanh. Bị truyền thông truy hỏi, Jean Todt thẳng thắn thừa nhận hai người đã đính hôn. Jean Todt hơn Dương Tử Quỳnh đến 16 tuổi, nhưng tuổi tác chưa bao giờ là yếu tố ngăn cản hai người đến với nhau.


Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là “Nữ hiệp Đông phương”, một trong số ít “đả nữ” chói sáng của điện ảnh Hoa ngữ. Trước khi gặp Jean Todt, Dương Tử Quỳnh khá truân chuyên trên đường tình duyên

Sau hơn 10 năm hẹn hò, mối quan hệ giữa hai người ngày càng ngọt ngào và bền chặt. Lý do Dương Tử Quỳnh mãi chưa chính thức cử hành hôn lễ với vị hôn phu không phải vì đối phương chưa đủ thành ý. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn cô từng tiết lộ, đối phương đã cầu hôn cô hơn 10 lần, chỉ là cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cánh cửa hôn nhân.

Đến nay, Dương Tử Quỳnh và Jean Todt đã yêu nhau 18 năm, nhưng việc kết hôn của họ luôn là một ẩn số, vì hai người đều rất kín tiếng, nên người ngoài không rõ họ đã kết hôn hay chưa, vì vậy báo chí thường gọi Jean Todt là bạn trai hoặc là vị hôn phu của Dương Tử Quỳnh. Nhưng đến nay, Dương Tử Quỳnh chưa một lần phản hồi về việc cô và Jean Todt đã kết hôn hay chưa.

Dù hai người chưa tổ chức hôn lễ, nhưng mỗi lần Jean Todt tham dự các sự kiện quan trọng đều đưa Dương Tử Quỳnh đi cùng và giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn gái của tôi”. Jean Todt từng nhiều lần công khai bày tỏ: “Chúng tôi rất hạnh phúc”.

Theo Thục Nhiên/Thanhnien.vn