GIẢI TRÍ

Dustin Nguyễn bức xúc khi bị cắt vai không lý do

Anh Châu • 20-12-2019 • Lượt xem: 3096
Dustin Nguyễn bức xúc khi bị cắt vai không lý do

Nam đạo diễn, diễn viên Dustin Nguyễn cho rằng anh rất bức xúc khi phía nhà sản xuất phim đột ngột cắt với lý do...rất khó hiểu.

Sáng 19/12, nam diễn viên Dustin Nguyễn và vợ Bebe Phạm cùng anh Minh Đô (từng là điều hành sản xuất phim) đã có buổi gặp gỡ báo chí tại TP.HCM để chia sẻ về việc đột ngột bị cắt vai khỏi một dự án phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt một cách “bất bình thường”. Không chỉ có thế, buổi họp báo còn có sự xuất hiện bất ngờ của hai luật sư đại diện cho Công ty New Arena (nhà sản xuất dự án phim này) mà theo Bebe Phạm là không hề mời đến.

Theo trình bày của vợ chồng nam diễn viên Dustin Nguyễn, anh được đạo diễn Lê Văn Kiệt mời tham gia phim này từ tháng 7.2019 nhưng từ chối vì bận lịch làm việc. Đến tháng 11.2019, khi Dustin Nguyễn về Việt Nam, anh tiếp tục được Lê Văn Kiệt mời tham gia vì phim chỉ còn 2 tuần nữa là bấm máy mà vẫn chưa chọn được diễn viên chính.


Dustin Nguyễn và vợ

Sau khi đọc kịch bản, tối 20.11, Dustin Nguyễn đã gọi điện cho đạo diễn Lê Văn Kiệt thông báo đồng ý nhận vai với điều kiện phải lùi ngày bấm máy tới 5.12 vì anh cần thời gian để chuẩn bị cho nhân vật và sắp xếp một số công việc tại Thái Lan. Đạo diễn Lê Văn Kiệt đã đồng ý hai điều kiện này. Từ sau đó, hai bên đã bắt đầu làm việc với nhau về kịch bản và nhân vật. Dustin Nguyễn cũng đã trao đổi với ê-kíp phục trang và make-up chuẩn bị cho vai diễn của mình, đồng thời tập luyện với các diễn viên khác.

Nam diễn viên nói: "Tôi ký hợp đồng làm việc từ cuối tháng 11, gửi lại cho New Arena theo yêu cầu của họ. Nhưng họ giữ luôn hợp đồng, đơn phương chấm dứt thỏa thuận. CGV, đơn vị sản xuất New Arena tàn nhẫn với nghệ sĩ. Họ từng nhất định mời tôi đóng chính. Phút cuối, nếu thấy tôi không còn hợp vai, sao không cùng ngồi lại xử lý hợp đồng một cách chuyên nghiệp. Đằng này, họ dựng chuyện không có sự tồn tại của thỏa thuận hợp đồng trước đó, không giải thích rõ nguyên nhân, âm thầm đưa diễn viên mới vào làm việc khi tôi đinh ninh sắp vào vai".

Anh Minh Đô - chủ nhiệm cũ trong dự án của Lê Văn Kiệt - cho biết nhiều thành viên đoàn phim chưa nhận hợp đồng, không được thanh toán tiền đúng thỏa thuận tiến độ làm việc. Ngoài Dustin Nguyễn, ca sĩ Ái Phương cũng bị gạt khỏi đoàn. 


Từ trái qua: anh Minh Đô - chủ nhiệm cũ ở đoàn phim của Lê Văn Kiệt, diễn viên Dustin Nguyễn, nhà sản xuất Bebe Phạm. (Ảnh: Mai Nhật).

Luật sư Trần Thị Ngân Hà - đại diện công ty New Arena (đơn vị sản xuất phim mới của Lê Văn Kiệt) - cho biết: "Tôi xin đính chính, giai đoạn hợp tác của công ty New Arena với anh Dustin Nguyễn là giai đoạn đầu, không chính thức, do đó việc nói anh bị cắt vai là không chính xác. Ngoài ra, ngày 9/12, giữa hai bên đã có biên bản thỏa thuận về việc trả thù lao sáu ngày làm việc với Dustin Nguyễn. Mức thù lao là 80 triệu đồng. Biên bản buổi họp này khép lại câu chuyện giữa anh ấy và nhà sản xuất". Về trường hợp của Minh Đô, đại diện New Arena nói tiếp tục đàm phán tìm hướng giải quyết phù hợp cho anh em đoàn phim. 

Vợ chồng nam diễn viên Dustin Nguyễn cho biết sau khi liên tục tìm cách liên lạc với các thành viên trong đoàn phim và qua những tin nhắn, những đoạn ghi âm ghi lại những trao đổi giữa phía Dustin Nguyễn và các bên liên quan, có thể thấy sự đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau giữa nhà sản xuất, nhà đầu tư và đạo diễn về việc ai là người ra quyết định “cắt vai” Dustin Nguyễn. Lý do của việc này cũng không được làm sáng tỏ.

Không những vậy, ông Dan Tran (từng sản xuất phim Ngôi nhà trong hẻm), lúc thì phủ nhận vai trò nhà sản xuất, lúc lại đứng ra giải quyết sự việc với vai trò nhà sản xuất, đã yêu cầu Bebe Phạm không được liên lạc với bất kỳ ai trong đoàn phim. Còn tại buổi họp báo, luật sư đại diện công ty New Arena lại khẳng định ông Dan Tran hoàn toàn không có vai trò gì trong công ty hay trong dự án này.

Bebe Phạm và Dustin Nguyễn cho biết khá sốc trước những lý lẽ không mấy thuyết phục từ các bên, cả hai tiếp tục liên lạc với CGV, quyết tâm đi tìm câu trả lời thỏa đáng. Hôm 6.12, giám đốc pháp lý của CGV đã email cho Dustin và Dan Tran yêu cầu cuộc gặp 3 bên để giải quyết vấn đề. Trong email này, CGV khẳng định quyết định “đuổi việc” diễn viên là do đạo diễn.

Tại cuộc gặp 3 bên vào ngày 9.12, phía CGV và Dan Tran lại thống nhất cho rằng nhà sản xuất là người có quyền cắt vai nếu thấy không hợp nhưng khi phía Dustin Nguyễn đề nghị đưa ra lý do cắt vai thì Dan Tran cho rằng đây là “chuyện tế nhị, không nên nói ra”. Phía nhà sản xuất (công ty New Arena) đồng ý bồi thường cho Dustin 6 ngày đã làm việc là 80 triệu đồng. Phía Dustin Nguyễn xác nhận đã nhận số tiền này qua tài khoản. Tuy nhiên, vợ chồng nam diễn viên cho rằng việc không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho việc ngưng công việc và chối bỏ hợp đồng đã ký có dấu hiệu vi phạm luật lao động.

Tuy vậy, phía Dustin Nguyễn không đồng ý cách xử lý của CGV lẫn New Arena. Diễn viên nói: "Tôi muốn mang vấn đề này ra tòa để đòi lại danh dự cho bản thân, để tìm tiếng nói cho môi trường làm phim minh bạch. Tôi luôn tự hỏi ngành điện ảnh Việt Nam cần làm gì để phát triển. Khi gặp vấn đề, tôi thấy rằng việc trân trọng nghệ sĩ, nhân viên đoàn phim là một trong những biểu hiện của làng phim lành mạnh. Là diễn viên hay nhân viên hậu đài chúng tôi đều cần được sự đối xử trân trọng thay vì kiểu làm việc chụp giật, thiếu đạo đức, không chuyên nghiệp, phủi tay cho xong khi không còn cần đến chúng tôi".