GIẢI TRÍ

Duyên Quỳnh dốc tiền dành dụm làm MV vì quan niệm 'nghệ sĩ phải có sản phẩm'

Phong Châu • 10-09-2022 • Lượt xem: 361
Duyên Quỳnh dốc tiền dành dụm làm MV vì quan niệm 'nghệ sĩ phải có sản phẩm'

Đêm chung kết 1 "Tỏa sáng sao đôi" vừa lên sóng với màn tranh tài của ba cặp thí sinh "ngang tài ngang sức". Được các giám khảo đánh giá cao và được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ, Duyên Quỳnh - Minh Sang không khiến mọi người thất vọng khi tiếp tục mang đến một tiết mục mãn nhãn về phần nghe lẫn phần nhìn trong liên khúc Trên đỉnh Phù Vân và Đêm gành hào nghe điệu hoài lang.

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực, sự kết hợp ăn ý trên sân khấu "Tỏa sáng sao đôi" mà Minh Sang - Duyên Quỳnh còn bộc lộ khả năng diễn xuất khi lồng ghép ca khúc trong một câu chuyện đầy xúc động. Cụ thể, Minh Sang hóa thân thành chàng tướng sĩ nơi sa trường, mặc dù rất nhớ thương gia đình song chỉ biết thở dài. Trong khi đó ở quê nhà, người vợ của anh là Duyên Quỳnh vẫn một lòng hướng về chồng. Trong giấc ngủ, cô bất chợt tỉnh vì nghe như có tiếng người bạn đời vừa gọi. Họ sẵn sàng bỏ qua tất cả để tìm lại tình yêu của mình.


Duyên Quỳnh và Minh Sang

Chia sẻ thêm về phần trình diễn này, Duyên Quỳnh cho biết thế mạnh của cô là hát nốt cao. Do đó, khi cô xuống thấp thường sẽ mờ. Song với phần thi quan trọng này, cô và bạn diễn muốn dung hòa mọi thứ để vừa phải và có thể san sẻ cho nhau. "Tôi đã cố gắng tập luyện để có thể hát được nốt thấp. Tôi không phải sở trường hát nhạc Nam Bộ nên tôi phải dành rất nhiều tâm huyết cho phần trình diễn này", cô cho hay.

Sự thể hiện của cặp đôi khiến các giám khảo hài lòng, ấn tượng. Trên sân khấu, danh ca Họa Mi đánh giá cao Duyên Quỳnh khi nữ ca sĩ biết "hi sinh" cho tiết mục. Cụ thể, quán quân Người kể chuyện tình 2019 đã quyết định hát tông thấp hơn để nâng Minh Sang lên. Nhờ đó, tiết mục của hai thí sinh trở nên ấn tượng hơn đối với ban giám khảo. "Tôi nghe Duyên Quỳnh ca rất nhiều và không biết nói gì vì giọng em rất tốt. Đúng là bài này hơi bị thấp so với giọng của em, thành ra em chịu thiệt thòi chút xíu", cô nói.

Danh ca Ngọc Ánh là người nhiều lần không thể ngồi yên mà phải đứng lên vỗ tay cho cặp thí sinh Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh: “Quá trời quá đất, hay không thể tưởng tượng được nổi. Vừa mới vào câu đầu là tôi đã nổi hết cả da gà rồi, anh Ngọc Sơn ngồi kế bên còn phải thốt lên rằng: Sao mà hay dữ vậy trời?. Tôi cũng thấy vậy nên không biết nói gì hơn nữa. Các em nương tựa vào nhau và cùng nhau phát triển lên”. Nữ giám khảo khẳng định thêm đây là bản mashup độc đáo mà cô chưa bao giờ được nghe. "Tôi không còn gì để nói nữa", cô chia sẻ.


Ca sĩ Duyên Quỳnh

Danh ca Ngọc Sơn nhận xét Minh Sang – Nguyễn Duyên Quỳnh đã tạo nên hình ảnh đẹp về tình cảm của con người ba miền với nhau. Nam giám khảo hài hước: "Giọng nữ trung nhưng Duyên Quỳnh hát ca khúc này rất tốt. Tôi không còn gì để nói nữa. Chúc mừng hai bạn đã chiếm trọn trái tim của tôi".

Được biết trước thềm chung kết, Duyên Quỳnh - Minh Sang là cặp thí sinh dẫn đầu. Với tiết mục được đầu tư và khiến giám khảo trầm trồ này, hai thí sinh được nhiều người kỳ vọng sẽ giành chiến thắng tại Tỏa sáng sao đôi. Chia sẻ về đêm thi, Duyên Quỳnh cho biết cô vui khi nhận được những lời có cánh từ phía giám khảo. Với nữ ca sĩ đây là bài hát thách thức cho mình khi phải tập làm quen với sở đoản hát nốt thấp. Cho nên khi được các giám khảo khen ngợi, nữ ca sĩ có thêm động lực để tiếp tục "chiến đấu" cho đêm thi quan trọng nhất. "Tôi không áp lực phải giành quán quân vì quan trọng nhất là sự trưởng thành của mình qua từng đêm diễn", cô nhấn mạnh.

Dù bận rộn với cuộc thi "Tỏa sáng sao đôi", Duyên Quỳnh cũng không quên ra mắt các dự án âm nhạc dành tặng người hâm mộ. Mới đây, cô trình làng bản mashup Ngắm trăng - Lồng đèn trung thu nhân dịp rằm tháng 8. Khác với giọng hát nội lực tại cuộc thi, nữ ca sĩ mang đến nhẹ nhàng, trong trẻo hơn, phù hợp với không khí hân hoan chào đón Trung Thu của mọi người. Sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giúp Duyên Quỳnh khoe được lợi thế về giọng hát, tạo nên một không gian âm nhạc cho người nghe.

Chia sẻ về việc ra mắt sản phẩm này, Duyên Quỳnh nói đó là món quà cô muốn dành tặng cho người hâm mộ. Nữ ca sĩ nói từ khi chưa là gì đến lúc có danh hiệu tại các cuộc thi ca hát, cô luôn được mọi người yêu thương. Đó là động lực để Duyên Quỳnh cô gắng với nghề. Nữ ca sĩ nói thêm suốt 15 năm bươn chải ở TP.HCM, cô gần như chỉ đi hát và dành số tiền dành dụm để làm sản phẩm ra mắt khán giả. Điều cô nhận lại chính là sự yêu thương của mọi người, giúp Duyên Quỳnh có được vị trí như hiện tại. "Tôi trân trọng những gì mình đang có vì đó là mồ hôi nước mắt của tôi suốt mười mấy năm qua", cô nhấn mạnh.