ĐỜI SỐNG

Gần 23 tỉ đồng tiền thưởng cho thể thao Việt Nam, VĐV nào được nhiều nhất?

DDVN • 23-05-2022 • Lượt xem: 258
Gần 23 tỉ đồng tiền thưởng cho thể thao Việt Nam, VĐV nào được nhiều nhất?

Nhà nước sẽ thưởng tiền cho các HLV, VĐV Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Theo thống kê sơ bộ, số tiền thưởng dự kiến vào khoảng gần 23 tỉ đồng và các cá nhân sẽ được chuyển khoản trong thời gian tới.

Nghị định 152 của Chính phủ về chế độ đãi ngộ đối với HLV, VĐV khi tập luyện và thi đấu thể thao, quy định rõ, mỗi HCV, HCB, HCĐ cá nhân tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) sẽ được thưởng lần lượt các mức 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Tiền thưởng dành cho HLV có VĐV giành thành tích cao, cũng sẽ được nhận mức thưởng lần lượt tương ứng. Tuy nhiên, số tiền thưởng đối với HLV sẽ được chia như sau: HLV trực tiếp tại đội tuyển sẽ được hưởng 60% còn 40% còn lại sẽ thuộc về HLV địa phương của VĐV giành huy chương (HLV có công phát hiện và đào tạo ban đầu). VĐV phá kỷ lục SEA Games sẽ được thưởng thêm 20 triệu đồng.


Huy Hoàng và đồng đội giành HCV tiếp sức nội dung 4x200 m

Với những VĐV giành HCV, HCB, HCĐ nội dung tiếp sức hay đồng đội, cũng sẽ được nhận mức thưởng như thành tích cá nhân. Ví dụ ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng cùng Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên, giành HCV nội dung tiếp sức 4x200 m nam, mỗi VĐV của tổ này sẽ được nhận 45 triệu đồng.


Đinh Phương Thành giành 3 HCV, sẽ được nhận 135 triệu đồng

Tương tự, 3 VĐV đoạt HCV nội dung đồng đội kata nữ gồm Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm sẽ được nhận 45 triệu đồng/người. 6 VĐV giành HCV nội dung đồng đội thể dục dụng cụ nam, gồm Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Văn Vỹ Lương, được nhận 45 triệu đồng/người.

Ở nội dung thi đấu tập thể như môn bóng đá, đội tuyển U.23 Việt Nam và đội nữ, với tấm HCV có được, số tiền 45 triệu đồng sẽ nhân với số lượng 20 cầu thủ/đội. Với bóng đá 11 người, theo quy định sẽ có 5 thành viên của ban huấn luyện được nhận 45 triệu đồng/người. Với đội bóng đá futsal nữ, có 16 cầu thủ thì mỗi cầu thủ và 4 thành viên của ban huấn luyện được nhận 25 triệu đồng/người. Việc bố trí HLV nhận thưởng sẽ do ban huấn luyện của mỗi đội tự quyết định.


Nhâm Mạnh Dũng và đội U.23 Việt Nam

Không tính các đội thi đấu tập thể, với 22 HCV, 14 HCB, 7 HCĐ, đội tuyển điền kinh sẽ là đội được nhận số tiền thưởng nhiều nhất. Đứng thứ 2 là đội tuyển bơi với 11 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. VĐV được nhận nhiều tiền thưởng nhất là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vì anh giành 4 HCV cá nhân (tương ứng với 180 triệu đồng), 1 HCV tiếp sức, tương ứng với 45 triệu đồng nữa. Ngoài ra, Hoàng còn phá 2 kỷ lục SEA Games nên sẽ nhận thêm 40 triệu đồng. Tổng cộng, Hoàng được nhà nước thưởng 265 triệu đồng. Chưa kể mức thưởng nóng của đoàn thể thao Việt Nam, với 10 triệu đồng/HCV cá nhân (5 triệu đồng/HCB, 3 triệu đồng/HCĐ).

Với 205 HCV, 121 HCB, 115 HCĐ - tổng cộng 441 huy chương, đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất SEA Games 31 và sẽ nhận số tiền thưởng của nhà nước vào khoảng gần 23 tỉ đồng.

Theo Trung Ninh/Thanhnien.vn