ĐỜI SỐNG

Giải đấu U.19 Quốc tế Thanh Niên – Giải đấu thử lửa cuối cùng để bước ra sân chơi châu Á

Châu Châu • 03-08-2022 • Lượt xem: 937
Giải đấu U.19 Quốc tế Thanh Niên – Giải đấu thử lửa cuối cùng để bước ra sân chơi châu Á

Sau khi kết thúc giải U.19 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia vừa qua, đội tuyển U.19 sẽ bước tiếp vào giải đấu U.19 Quốc tế Thanh Niên lần 4 - 2022 từ ngày 5/8 đến ngày 11/8. Đây được xem là hành trang động lực chuẩn bị bước ra châu Á của U.19 Việt Nam.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố 3 đội bóng nhận lời tham dự giải U.19 quốc tế là U.19 Malaysia, U.19 Thái Lan, U.9 Myanmar - là những đội bóng vùng Đông Nam Á và vừa chạm trán với U.19 Việt Nam tại giải U.19 Đông Nam Á. Đây là các đối thủ khá vừa sức với U.19 Việt Nam và phù hợp với mục tiêu thử nghiệm đội hình tìm ra bộ khung cùng những cái tên tốt nhất cùng đó có thể là nhân tố mới tham dự vòng loại U.20 Châu Á 2023 vào tháng 9 tới đây.

Lắp ráp bộ khung hoàn chỉnh cùng tìm kiếm nhân tố mới cho chặng đường dài

Vừa qua, HLV Đinh Thế Nam đã công bố danh sách triệu tập 30 cầu thủ U.20 Việt Nam bước vào quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U.20 châu Á 2023. Ngoài những cầu thủ đã chinh chiến tại U.19 Đông Nam Á 2022, HLV Đinh Thế Nam đã gọi thêm một số nhân tố mới.

Nhà cầm quân này quyết định loại 3 cầu thủ trong danh sách U.19 Việt Nam trước đó là thủ môn Lê Trung Tuấn, hậu vệ Nguyễn Minh Trọng và tiền đạo Trần Quốc Đạt và bổ sung thêm 6 gương mặt mới là thủ môn Đoàn Huy Hoàng, Nguyễn Thành Đạt, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Thành An đều của CLB Viettel và Trần Đàm Phúc Thịnh của Cần Thơ. Đây là nước đi tăng tính cạnh tranh cho U.20 Việt Nam và tìm ra những cái tên tốt nhất hướng đến mục tiêu là Vòng loại U.20 châu Á sắp tới.


HLV Đinh Thế Nam đang dặn dò các học trò tại SVĐ Bình Dương trước thềm U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022.

Giải đấu U.19 Quốc tế Thanh Niên chính là cơ hội để các cầu thủ mới thể hiện hết khả năng để tìm cho mình một suất đi Vòng loại U.20 châu Á.

Còn nhớ, tại giải U.19 Đông Nam Á vừa qua, ngoài những gương mặt “đã cũ” vẫn thi đấu nổi bật như Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Vua giải trẻ Nguyễn Quốc Việt (HV Nutifood) thì U.19 vẫn còn những vị trí chưa thật sự tốt. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ rèn dũa và tạo dấu ấn cho người hâm mộ tại quê nhà.

Chiến thắng để tạo động lực cho Vòng loại U.20 châu Á đầy cam go

Có lẽ ba cái tên U.19 Malaysia, U.19 Thái Lan, U.19 Myanmar không còn quá xa lạ đối với U.19 Việt Nam. Những màn đụng độ tại giải U.19 Đông Nam Á vẫn còn mới nguyên, vượt qua Myanmar 3-1, đụng độ đối thủ kình địch Thái Lan (hòa 1-1 trong cả hai trận trong hai hiệp chính, và chiến thắng trong loạt sút luân lưu giành được hạng 3), và đại bại trước Malaysia 0-3. Với kết quả vừa qua cho thấy giải đấu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn. Cả ba đội bóng khách mời đã xác định sẽ đem thành phần mạnh nhất của mình sang tham dự giải đấu. Tất cả đều muốn dành chiến thắng để tạo đà cho Vòng loại U20 châu Á tới đây sẽ diễn ra vào giữa tháng 9 tới đây.


Đội tuyển U.19 Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng trong các giải đấu sắp tới.

Thái Lan cũng khá cay cú sau khi thất bại trước Việt Nam tại trận tranh hạng ba và màn tái đấu tại giải này là cơ hội phục thù của họ. Còn với Việt Nam việc thất bại quá nặng nề 0-3 trước Malaysia cũng khiến người hâm mộ khá lo lắng cho những cầu thủ khi bước ra sân chơi châu Á với những đội bóng mạnh hơn nữa. Vì vậy, giải đấu này là cơ hội họ thể hiện mình và dành chiến thắng để quên đi những trận thua đó, tạo động lực mạnh mẽ hơn để bước vào vòng loại U20 châu Á.

Theo đó, Vòng loại giải U.20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10-18/9/2022. U.19 Việt Nam sẽ nằm ở bảng F cùng với U.19 Indonesia, U.19 Hong Kong và U.19 Timor Leste. Các trận đấu này diễn ra ở Indonesia. 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở VCK U.20 châu Á 2023 cùng chủ nhà U20 Uzbekistan.

Thông tin thêm:

Giải bóng đá U.19 Quốc tế Thanh Niên là cơ hội lớn giúp cho cầu thủ trẻ có thêm động lực thi đấu, cọ xát quốc tế, từ đó phát hiện ra thêm tài năng cho bóng đá nước nhà. Cũng như giải bóng đá U.19 Quốc tế các lần trước tại Khánh Hòa và Gia Lai, giải đấu năm nay đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cùng sự phối hợp của Công ty Cổ phần bóng đá CLB Becamex Bình Dương. 

Giải U.19 Quốc tế Thanh Niên lần thứ tư sẽ diễn ra tại sân vận động Bình Dương từ ngày 5.8 đến 11.8 với 4 đội tham gia gồm U.19 Thái Lan, U.19 Myanmar, U.19 Malaysia và U.19 Việt Nam. 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội xếp nhất - nhì tranh chung kết, 2 đội xếp thứ ba - tư tranh hạng ba.

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá U.19 Quốc tế Thanh Niên lần 4 năm 2022 từ ngày 5.8 đến 11.8, tất cả các khán đài của sân Bình Dương sẽ mở cửa để đón khán giả vào xem cổ vũ động viên cho các đội bóng trẻ. Riêng khán đài A sẽ có vé mời. Truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu theo lịch thi đấu trên hệ thống các kênh của FPT Play Box, kênh YouTube FPT Play, Thể thao 360 và Fanpage Truyền hình FPT Play, U.19 - U.21 Thanh Niên...

Tổng công ty Becamex IDC, nhà tài trợ vận chuyển Việt Nam Airlines, tài trợ đồng Tập đoàn Trung Nguyên Legend, cùng các nhà tài trợ: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Công ty Cổ phần Đại Nam, Công ty Cổ phần Động Lực (Động Lực Group), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Bình Dương, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Công ty Topenland Bình Định, Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Aminia Ninh Chữ, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sức khoẻ Việt (Viet Health Food), Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Công ty TNHH Danti...

Bảo trợ thông tin: Báo Thanh Niên, Tạp chí Một Thế Giới, Mạng xã hội Duyên Dáng Việt Nam,...