ĐỜI SỐNG

Giải pháp xanh chống nóng cho nhà hướng Tây

Nguyễn Hậu • 29-07-2022 • Lượt xem: 267
Giải pháp xanh chống nóng cho nhà hướng Tây

Nhà hướng Tây là hướng đón nắng khi mặt trời lặn, do đó nhà hướng Tây hấp thụ nhiệt cao gây cảm giác nóng bức, ngột ngạt, mệt mỏi khó chịu. Nếu bạn đang sở hữu căn nhà hướng này thì hãy tham khảo ngay giải pháp xanh giúp ngôi nhà luôn mát mẻ này ngay nhé.

Nhà hướng Tây theo quan niệm dân gian thường không được tốt vì ánh nắng chói chang của mùa hè xâm nhập vào gây chói, khô nóng khiến cho con người sinh sống trong đó có cảm giác không tốt cho sức khỏe, đem lại điềm gở và sự kém may mắn cho gia chủ.

Ngày nay với sự phát triển của khoa học và nhận thức của con người dần thay đổi. Con người cho rằng hướng tây là hướng mặt trời lặn, là nơi tinh hoa ánh sáng của mặt trời tích tụ lại sau một ngày dài. Ánh sáng giúp nuôi dưỡng cây cối, mang đến năng lượng tích cực sinh ra vượng khí cho gia chủ.

Hãy tham khảo giải pháp thiết kế của ngôi nhà 2 mặt tiền, trong đó có một mặt tiền là hướng tây này nhé.

Nhìn bề ngoài ngôi nhà có hình khối vô cùng đặc biệt và lạ mắt. Theo lý giải của kiến trúc sư thì hình khối khác lạ của ngôi nhà này không phải là do yếu tố thẩm mỹ mà nó liên quan đến các quy tắc về kiến trúc. Hướng mà có những hình khối chéo, đặc, dày chính là hướng Tây. Thông thường ở các ngôi nhà bình thường sẽ là mảng tường phẳng. Tuy nhiên ở ngôi nhà này kiến trúc sư sử dụng những mảng tường đặc chéo đan xen nhau nhằm mục đích vừa phải chắn được nắng vừa phải lấy được gió của những hướng khác. Những hình chéo sẽ giống như một cái phễu hút gió và lấy ánh sáng cho không gian bên trong.

Để những yếu tố bên ngoài không tác động vào bên trong ngôi nhà thì cần thiết kế những khoảng lùi như sân, hay những lối nhỏ trồng cây xanh bên cạnh nhà để khi ánh nắng buổi chiều chiếu vào trong nhà sẽ qua một lớp cây xanh tạo hiệu ứng thẩm mỹ cho phòng khách.

Các không gian khác trong ngôi nhà sẽ thiết kế mở như không gian phòng khách, sân trước, bếp ăn làm liên thông với nhau, không bị ngăn cách bởi một rào cản nào cả sẽ cho cảm giác không gian được xuyên suốt và diện tích rộng rãi hơn.

Không gian đặc biệt nhất trong ngôi nhà đó là giếng trời đặt ở hướng Đông Nam ngoài việc mang lại ánh sáng cho ngôi nhà thì nó hút gió rất là tốt. Thác nước được thiết kế bám theo mặt tường của giếng trời khi mà gió thổi vào qua mặt nước khiến cho không khí trở nên mát mẻ hơn rất nhiều và giúp cho không khí trong nhà được đối lưu luân chuyển khắp không gian từ cái thác nước đó đẩy khí nóng ra khỏi nhà.

Để ngôi nhà ấm áp hơn vào mùa đông ở miền Bắc thì gia chủ nên sử dụng tấm kính xung quanh thác nước. Mùa đông thì đóng cửa kính lại giúp ngăn gió lạnh thổi từ giếng trời vào nhà, ngược lại mùa hè thì mở ra.

Ngoài các giải pháp trên còn có một số giải pháp chống nóng cho nhà hướng tây sau đây:

Xây tường hai lớp: Đây là cách làm rất đơn giản gồm lớp trong và lớp ngoài, mỗi lớp có độ dày 110mm - 220mm ở giữa là một khoảng không 100 mm giúp không khí lưu thông làm chậm quá trình hấp thụ nhiệt, từ đó giúp không gian bên trong ngôi nhà mát mẻ hơn.

Hạn chế sử dụng kính: Kính là vật liệu mà ánh sáng xuyên qua tốt và hấp thụ nhiệt nhanh vì vậy phải hạn chế sử dụng kính ở hướng tây. Chỉ nên sử dụng kính ở các hướng khác của ngôi nhà để lấy ánh sáng.

Xây tường bê tông dày: Là giải pháp chống nóng hiệu quả cho nhà hướng Tây. Độ dày của tường bê tông từ 25 - 30cm. Tường bê tông càng dày thì khả năng cách nhiệt càng tốt bởi ánh nắng hay nhiệt độ mặt trời không thể xuyên qua tường dày được. Do đó sử dụng tường bê tông giúp cho ngôi nhà luôn mát mẻ.

Sử dụng các vật liệu cách nhiệt có sẵn trên thị trường: Hiện nay có rất nhiều vật liệu cách nhiệt hiệu quả mà bạn có thể sử dụng khi xây nhà hướng tây như tấm ốp tường 3D, sơn chống nóng, thạch cao, ốp gỗ tạo khe cách nhiệt... vừa tạo thẩm mỹ cho ngôi nhà vừa hiệu quả trong chống nóng.

Xây tường bằng gạch nung và lựa chọn màu sơn phù hợp. Những màu sơn sáng màu sẽ giúp giảm sự bức xạ nhiệt tốt hơn màu sơn tối màu hay màu sơn rực rỡ.

Thông gió cho ngôi nhà: Rất nhiều người lầm tưởng rằng bịt kín mặt tiền lại sẽ ngăn ánh nắng chiếu vào trong nhà thì sẽ giúp ngôi nhà mát mẻ hơn. Tuy nhiên thực tế thì nếu càng kín thì càng làm tăng khả năng hấp thụ nhiệt và giảm quá trình tỏa nhiệt. Do đó hãy tạo những khe hở để đón gió và ánh sáng tự nhiên vào nhà và tăng khả năng lưu thông không khí như giải pháp tạo hình phễu như ngôi nhà ở trên.

Sử dụng vật liệu bằng tre, trúc để làm dịu nắng nóng ở những không gian như ban công, cửa sổ vừa chống nóng vừa tạo sự sang trọng, hiện đại cho ngôi nhà.

Trồng nhiều cây xanh: Cây xanh có thể làm giảm 8 độ C. Với những ngôi nhà có diện tích rộng thì bạn có thể tạo ra những khoảng sân vườn trồng cây xanh, hồ nước nhỏ nuôi cá, làm tiểu cảnh… Đối với không gian nhỏ hẹp bạn có thể thiết kế những cây leo bám tường ngoài ban công, cửa sổ.

Nếu bạn đang sở hữu một ngôi nhà hay một mảnh đất có mặt tiền hướng Tây thì đừng lo lắng gì nhé. Hãy áp dụng ngay những cách trên bạn sẽ có một ngôi nhà mát mẻ quanh năm.