GIẢI TRÍ

Giáng sinh đến sớm trên bảng xếp hạng âm nhạc của Vương quốc Anh

Anh Tuấn • 13-11-2023 • Lượt xem: 1245
Giáng sinh đến sớm trên bảng xếp hạng âm nhạc của Vương quốc Anh

Các bài hát kinh điển về Giáng sinh hiện đang chiếm giữ vị trí 37 và 40 chỉ trong tuần này, trước sự phổ biến ngày càng tăng trong mùa lễ hội sắp tới.

Những người cho rằng Giáng sinh dường như đang đến sớm hơn mọi năm giờ đây đã có bằng chứng quan trọng, khi các bài hát của mùa lễ hội đã lọt vào Top 40 của Vương quốc Anh.

Dẫu vẫn chưa được một nửa của tháng 11, nhưng bộ đôi tác phẩm kinh điển về Giáng sinh của những năm gần đây là "Last Christmas" của Wham! và "All I Want for Christmas Is You" của Mariah Carey, đã lần lượt lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ 37 và 40.

Năm ngoái phải đến tuần thứ 3 của tháng 11 thì "All I Want for Christmas Is You" mới kịp xuất hiện. Giờ đây, cả hai bài hát gần như chắc chắn vẫn sẽ có mặt trong bảng xếp hạng xuyên suốt thời gian còn lại của năm và có thể là đầu năm 2024.

Mức độ phổ biến của các bài hát ngày càng gia tăng nhờ vào hiệu ứng của phát trực tuyến. Theo đó "Last Christmas" từng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng âm nhạc vào năm 1984, và không ai ngờ nó vẫn sẽ có thành công sau 3 thập kỷ, khi xuất hiện trở lại từ năm 2008, và cuối cùng giành được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng vào tháng 1 năm 2021.

Được phát hành vào năm 1994, "All I Want for Christmas Is You" cũng trở lại vào năm 2008 và giành được vị trí số 1 đầu tiên trước Wham! một năm, vào tháng 12 năm 2020.

Năm ngoái, có đến 29 bài hát trong Top 40 Vương quốc Anh thuộc về những bài hát cho mùa lễ hội. Chúng gồm những bài kinh điển như "Rockin' Around the Christmas Tree" của Brenda Lee và "Fairytale of New York" của Pogues; cũng như những giai điệu mới hơn của Michael Bublé, Ariana Grande, Kelly Clarkson và Justin Bieber.

Năm nay, không khí lễ hội của "All I Want for Christmas Is You" đã hơi mờ nhạt khi Mariah Carey đang phải xử lý vụ kiện cáo buộc vi phạm bản quyền đối với bài này. Theo đó nhạc sĩ Andy Stone đã viết một bài hát cùng tên có chủ đề và lời tương tự, rồi phát hành nó cùng với nhóm Vince Vance & the Valiants của ông vào năm 1989. Các luật sư của Stone cáo buộc tên của bài hát là rất “đặc biệt” và có “sự tương đồng trong vòng hòa thanh ở cả 2 bài hát”.

Trong đơn kiện, Stone cáo buộc Carey và Walter Afanasieff, đồng sáng tác ca khúc, đã "cố ý" vi phạm bản quyền bài hát "All I Want for Christmas Is You" năm 1989 của mình. Ông cũng nói rằng ca khúc của nữ diva "được sáng tác để tận dụng sự nổi tiếng và phong cách độc đáo" của bài hát gốc, mặc dù chúng có giai điệu và ca từ khác nhau. Ông cũng cáo buộc Carey lẽ ra đã biết đến ca khúc này vì nó đã nhận được "lượt phát sóng rộng rãi" vào năm 1993, một năm trước khi phiên bản của Carey nữ ca sĩ phát hành. Stone đang đòi bồi thường thiệt hại 20 triệu USD.

Phiên bản "All I Want for Christmas Is You" của Carey đã trở thành một bài hát không thể thiếu trong lễ hội kể từ khi phát hành và là một trong những bài hát Giáng sinh hiện đại thành công nhất về mặt thương mại. Đĩa đơn từ album "Merry Christmas" phát hành năm 1994 bài hát đã đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Anh khi phát hành lần đầu tiên và kể từ đó đã bán được hơn 3 triệu bản tại Anh.