ĐỜI SỐNG

Giao thông trở nên tắc nghẽn vì lục bình dày đặc trên sông Vàm Cỏ Đông

Mỹ Nhi • 21-02-2023 • Lượt xem: 896
Giao thông trở nên tắc nghẽn vì lục bình dày đặc trên sông Vàm Cỏ Đông

Những ngày gần đây, việc số lượng lớn lục bình phát triển dày đặc trên mặt sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển, đi lại của người dân nơi đây.

Sông Vàm Cỏ Đông có thượng nguồn xuất phát từ nước bạn Campuchia chảy vào địa phận nước ta qua hai tỉnh Long An và Tây Ninh kéo dài 105km. Là lưu vực trù phú với tiềm năng kinh tế to lớn, Vàm Cỏ Đông là nơi di chuyển, giao thương giữa hai tỉnh và là nguồn cung cấp thủy sản dồi dào, việc lục bình lấn sông đã tác động tiêu cực đến mỹ quan và các hoạt động đời sống tại nơi đây.

Với tốc độ sinh trưởng nhanh, lục bình vào mùa khô tại lưu vực sông Vàm Cỏ Đông phát triển với mật độ dày đặc. Tại khu vực xã Trí Bình huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, nước triều xuống thấp lục bình chắn lối đi lại khiến nhiều ghe, xuồng phải "án binh bất động" không thể di chuyển, gây cản trở giao thông và hoạt động đánh bắt thủy sản của người dân ven sông. Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân xã Trí Bình cho hay, để di chuyển từ nơi này sang nơi khác trên sông phải đợi sà lan lớn đi qua rồi theo con nước ùa vào mà cho xuồng bơi ra vô cùng bất tiện.

Nguyên do của tình trạng lục bình ồ ạt chiếm lòng sông xuất phát từ điều kiện tự nhiên phù hợp để loài thực vật này có cơ hội phát triển và gây cản trở trong hoạt động nông nghiệp trên các ruộng đồng, kênh rạch. Vì thế, người dân đều tìm cách đẩy hết lục bình ra sông. Bên cạnh đó, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, việc nuôi trồng thủy sản bắt đầu trở lại hoạt động, người dân tiến hành dở cọc hai bên sông tại các khu vực nuôi cá cũng đã tác động ít nhiều đến việc khiến lục bình trôi xa ra giữa lòng sông gây ùn ứ.

Trước tình trạng bức thiết ấy, cơ quan chức năng phối hợp với công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công tiến hành lên kế hoạch xử lý, trục vớt lục bình khẩn trương và nhanh chóng để đảm bảo điều kiện di chuyển, sinh hoạt cũng như an toàn trong lao động sản xuất trên sông. Theo khảo sát, lưu vực có mật độ lục bình cao bao gồm: cảng Bến Kéo (xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành), khu vực gần chùa Cẩm Phong (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) và từ cầu Bến Sỏi đến bến Tầm Long (xã Trí Bình, huyện Châu Thành)... Sau khi thống nhất, công ty đã điều 6 tàu chở lục bình tiến hành xử lý tại các điểm cầu Bến Sỏi, cầu Đôi (xã Hòa Thành), cầu Lái Mai (Trảng Bàng). Tiến độ trục vớt ước tính rơi vào khoảng một tuần.

Trước đây, Công ty TNHH Huỳnh Vương trúng thầu công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông từ năm 2017 - 2022 với kinh phí được UBND tỉnh đầu tư lên đến 9,7 tỷ đồng. Thế nhưng, tình trạng lục bình gây cản trở trên sông vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Tháng 8/2020, sở GTVT tỉnh Tây Ninh chấm dứt sớm hợp đồng xử lý lục bình với đơn vị này. Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết từ tháng 10.2020 đến nay, sở GTVT đã tiến hành hợp tác xử lý lục bình trên sông với tập đoàn Thành Thành Công. Hy vọng, vấn đề lục bình quá tải sẽ nhanh chóng được giải quyết trong thời gian sớm nhất để cuộc sống người dân quay về nhịp độ bình thường, trả lại hình ảnh dòng sông xanh sạch và mát lành.