ĐỜI SỐNG

Giới trẻ có nguy cơ trầm cảm vì nghiện trà sữa

Hạ Vũ • 09-10-2023 • Lượt xem: 1276
Giới trẻ có nguy cơ trầm cảm vì nghiện trà sữa

Trà sữa đang được xem là thứ nước uống phổ biến với giới trẻ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Nhưng mới đây, kết quả nghiên cứu từ các chuyên gia cho thấy trong trà sữa có nhiều thành phần độc hại, gây ảnh hưởng đến các vấn đề sức khỏe hệ thần kinh.

Theo số liệu khảo sát từ 5.281 sinh viên của 2 Trường đại học Thanh Hoa và đại học Tài chính Kinh tế trung ương Trung Quốc cho thấy, hầu hết các sinh viên đều bị nghiện trà sữa. Bên cạnh đó, trong một số báo cáo nghiên cứu khác, các nhà khoa học đã phát hiện, khẳng định rằng trong trà sữa có nhiều thành phần gây nghiện và khi sử dụng trong một thời gian dài có thể gây trầm cảm, lo âu và nghiêm trọng hơn là có ý nghĩ tự tử.

Trong trà sữa có các thành phần độc hại, gây nghiện dẫn đến trầm cảm, lo âu hoặc thậm chí là tử tự

Để đánh giá chắc chắn độ uy tín cũng như tìm hiểu nguyên nhân vì sao trà sữa lại kích thích sự cơn thỏa mãn thèm uống ở nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, các chuyên gia đã sử dụng một thang đo độ nghiện dùng trà sữa của thanh niên hiện nay. Qua báo cáo, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng trong trà sữa không chỉ chứa quá nhiều đường mà còn chứa caffeine. Đây là loại chất khiến não bộ luôn trong trạng thái mệt mỏi, chán nản và phát sinh cảm giác bị cô lập đối với môi trường bên ngoài.

Các nhà nghiên cứu khẳng định, mục đích ban đầu không phải là để tìm ra nguyên nhân mà thực chất, họ chỉ muốn tìm hiểu vì sao mà thức uống này lại trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, các chuyên gia quan ngại giới trẻ Trung Quốc nói riêng và nhiều nơi khác nói chung đang sử dụng trà sữa như một cách gia giảm khả năng kích thích hương vị và điều chỉnh cảm xúc.

Trong bài báo cáo, các nhà nghiên cứu cho thấy ngoài triệu chứng gây nghiện, phụ thuộc, trà sữa có thể khiến người uống có cảm giác tội lỗi. Do đó, họ khuyến nghị cần có giải pháp hạn chế cũng như cải thiện cho các đối tượng uống trà sữa, nhằm ngăn chặn các vấn đề sức khỏe có thể xảy ra như béo phì, sâu răng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên có giải pháp giúp hạn chế và cải thiện sức khỏe cho người bị nghiện trà sữa.

Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu cho biết thêm, các phát hiện trên giúp cho việc xây dựng chính sách, lệnh cấm như quảng cáo, mở rộng giáo dục tâm lý, xây dựng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với ngành công nghiệp tiêu thụ sản phẩm, với mục đích bảo vệ sức khỏe tâm thần cho người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.