ĐỜI SỐNG
Giới trẻ làm thêm mùa hè: Có thu nhập, thêm trải nghiệm
HaoKhanh • 11-07-2025 • Lượt xem: 753

Mùa hè này, bên cạnh các hoạt động bổ ích như học thêm, du lịch, tham gia công tác xã hội,…nhiều bạn trẻ lựa chọn đi làm thêm để trải nghiệm, làm phong phú đời sống của mình.
Ngày nay, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ đi làm thêm trong mùa hè. Từ các công việc lao động phổ thông như bưng bê, phục vụ, giao hàng đến các công việc đòi hỏi kỹ năng như gia sư, bán hàng hay công nghệ. Đây là cơ hội để các bạn tạo thêm thu nhập cho bản thân, đồng thời tích lũy kiến thức, làm giàu trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong thanh xuân của mình.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Kim Phương (20 tuổi, TP.HCM) chia sẻ, ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, bạn đã nộp CV để tìm kiếm việc làm thêm. Sau một buổi phỏng vấn thì bạn đã được nhận vào làm nhân viên tư vấn của một trung tâm tiếng Anh gần nhà. Bạn hào hứng kể:
“Thời gian đầu, mình khá là căng thẳng và áp lực vì chưa quen với công việc. Nhưng may mắn nhờ các anh chị đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, mình dần cảm thấy tự tin hơn. Ở đây, mình học được nhiều điều bổ ích: được rèn luyện tiếng Anh thông qua việc giao tiếp với người nước ngoài, được học kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tổ chức. Đặc biệt, mình rất vui khi trò chuyện với các em nhỏ xinh xắn, dễ thương. Đây sẽ là kỷ niệm mình không bao giờ quên.”
Với số tiền lương nhận được, cô dự định mua một món quà nhỏ để tặng mẹ nhân dịp sinh nhật và giữ lại một phần để chi trả cho các khoản sinh hoạt. Qua trải nghiệm đi làm thêm, cô bắt đầu trân trọng hơn giá trị của đồng tiền và học cách chi tiêu hợp lý, có kế hoạch hơn.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Những trải nghiệm thực tế còn là hành trang quý báu, giúp các bạn trẻ xác định mục tiêu và định hướng rõ ràng hơn, từ đó đến gần hơn với ước mơ và chạm tới thành công trong tương lai.
Bạn Diễm Trân (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ, mùa hè những năm trước cô tập trung cho việc học thêm và tham gia các hoạt động tình nguyện, nhưng mùa hè năm nay, cô quyết định đi làm thêm để tích luỹ kinh nghiệm trước khi ra trường. Sau khi được một người bạn giới thiệu, cô nhận làm gia sư cho một bé trai học lớp 5. “Chuyên ngành của mình là sư phạm nên mình ưu tiên tìm kiếm công việc liên quan đến ngành học. Mình dạy một tuần 2 buổi, mỗi buổi 1,5h. Bé nhỏ khá nghịch ngợm và hiếu động, học thường quên trước quên sau nên thời gian đầu khá là khó khăn. Tuy nhiên, đó cũng là động lực để mình kiên trì và cố gắng nhiều hơn.”
Cô chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình đi làm thêm: một lần, vì bé nhỏ mải chơi không học bài, cô đã tức giận và la mắng, khiến bé sợ và bật khóc. Khi thấy bé khóc, cô vô cùng hối hận vì đã không kiềm chế cảm xúc. Từ đó, cô tự kiểm điểm bản thân và thay đổi phương pháp giảng dạy. Cũng sau lần ấy, cô đã đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo sự hứng thú cho con với bộ môn tiếng Anh bằng các trò chơi và những bài hát vui nhộn. Sau một thời gian kiên trì và cố gắng, bé đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Niềm vui sướng, hạnh phúc chợt vỡ òa.
“Mình cảm thấy vô cùng hãnh diện và tự hào. Từ đó càng cảm thấy yêu quý nghề nhà giáo hơn. Những điều mình học được không chỉ có giá trị ở thời điểm hiện tại mà còn rất hữu ích cho công việc sau này của mình”.
Từ số tiền làm thêm và khoản tiết kiệm tích lũy, cô dự định sẽ mua một chiếc laptop phục vụ cho việc học của mình trong năm học mới.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Còn đối với Hoàng Nam (20 tuổi, TP.HCM) thì năm nào cũng vậy, cứ đến hè là bạn làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Chia sẻ về công việc, bạn cho biết: "Ban ngày thì mình ưu tiên cho việc học thêm các bộ môn như vi tính, tiếng Anh, buổi tối thì mình làm phục vụ. Mình làm theo ca từ 17h-22h, lương khoảng 22.000đ/ giờ. Công việc khá là đơn giản, nhẹ nhàng và thoải mái, không quá nhiều áp lực".
Nam tự nhận xét mình khá là rụt rè, nhút nhát và ngại khi giao tiếp. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, được tiếp xúc với nhiều khách hàng ở nhiều độ tuổi, nhiều tầng lớp khác nhau, anh dần trở nên mạnh dạn, tự tin và năng động hơn.
Công việc giúp anh rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, biết cách sắp xếp công việc một cách khoa học, quản lý thời gian hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, còn giúp anh mở rộng các mối quan hệ, làm quen với những người bạn mới, góp phần làm cho cuộc sống trở nên thú vị và ý nghĩa hơn. Anh cũng gửi lời khuyên đến các bạn trẻ: nên chọn những công việc mà bản thân yêu thích để mỗi ngày đi làm là một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, cần tìm kiếm công việc phù hợp, đặc biệt là có liên quan đến lĩnh vực mình đang theo học thì sẽ tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích, là điểm cộng lớn cho CV đi làm sau này. Và đừng mải mê chạy theo đồng tiền mà quên đi những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Ngày nay, xã hội ngày càng phức tạp, đã có nhiều bạn trẻ rơi vào những “cái bẫy”, bị lừa gạt trong quá trình tìm kiếm các công việc làm thêm. Vì vậy, đòi hỏi các bạn phải luôn cảnh giác, tỉnh táo và sáng suốt trước khi đưa ra những quyết định của mình. Bên cạnh đó, cần sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý, tránh để công việc làm thêm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Học cách cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi sẽ giúp duy trì lối sống bền vững, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.