GIẢI TRÍ

Goo Hara qua đời ở tuổi 28 nghi do tự tử

Thiên Dung • 24-11-2019 • Lượt xem: 3327
Goo Hara qua đời ở tuổi 28 nghi do tự tử

Chiều ngày 24/11, làng giải trí xứ kim chi và các fan lại bàng hoàng khi nữ ca sĩ thần tượng Goo Hara qua đời ở tuổi 28, nghi do tự tử. Theo đài MBC, cảnh sát tìm thấy thi thể Goo Hara tại nhà riêng vào 18h30 (giờ Hàn Quốc) và đang xác minh nguyên nhân khiến nữ ca sĩ tử vong. 

Tin, bài liên quan:

Goo Hara tự tử vì bị trầm cảm

Nữ ca sĩ thần tượng Sulli qua đời ở tuổi 25, nghi do tự tử

Giao lưu với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn về hội chứng tự tử do trầm cảm của các sao Hàn Quốc

Trầm cảm - Bệnh không của riêng ai

Trước khi qua đời tại nhà riêng, Goo Hara đăng trên trang cá nhân một status được cho là lời vĩnh biệt của cô với khán giả. Nữ ca sĩ đăng lời chúc ngủ ngon cùng hình ảnh mỉm cười nhẹ nhàng.

Đây không phải là lần đầu tiên, nữ ca sĩ tự tử. Rạng sáng 26/5, Goo Hara tự tử tại nhà riêng gây sốc cho các fan và truyền thông Hàn Quốc. May mắn, cựu thành viên nhóm nhạc Kara được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Lúc đó, quản lý của nữ ca sĩ nói cô bị trầm cảm nặng. Cô khiến người hâm mộ bất an khi đăng nhiều trạng thái u buồn trên mạng xã hội: "Vất vả nhưng phải giả vờ không sao. Đau đớn nhưng phải giả vờ vẫn ổn. Cứ phải sống trong nhẫn nhục, bức bối như thế. Bề ngoài có vẻ chẳng sao, nhưng bên trong đã nát tan, vỡ vụn", "Một lời nói có thể giết chết một con người, cũng có thể cứu rỗi một con người. Nếu biết sức mạnh của từ ngữ tại sao không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"...

Trước đó, tháng 9/2018, ngay khi vụ kiện với bạn trai cũ Choi Jong Bum nổ ra, Goo Hara bị đồn tìm đến cái chết, tuy nhiên công ty quản lý phủ nhận và thông báo rằng cô mắc bệnh tiêu hóa, bị mất ngủ nên vào viện điều trị. Đầu năm 2019, Goo Hara liên tục được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh.

Sau vụ tự tử không thành vào tháng 5, nữ ca sĩ xin lỗi vì làm fan lo lắng và hứa “sẽ hàn gắn những vết thương và cố gắng mang tới hình ảnh lành mạnh, tích cực". Sau đó, Goo Hara sang Nhật Bản để thay đổi môi trường sống. Tuy nhiên, việc ca sĩ Sulli – bạn thân của Goo Hara tự tử và qua đời vào tháng 10 vừa qua là cú sốc tinh thần lớn với cô. Goo Hara đã khóc khi về Hàn Quốc viếng đám tang bạn và từng livestream nức nở: "Chị cũng muốn tới nơi đó. Sulli à, chị yêu em. Chị xin lỗi, xin lỗi vì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sống tiếp thế này". Và chỉ sau 6 tuần, cô đã tìm đến cái chết.

Goo Hara sinh năm 1991, được mệnh danh là "búp bê sống" của Kpop với ngoại hình xinh đẹp. Cô là thành viên nhóm nhạc Kara được yêu mến ở châu Á giai đoạn từ năm 2007 đến 2012. Trong đó, Goo Hara là thành viên được chú ý nhất. Kara từng chiếm lĩnh thị trường Nhật Bản năm 2010 và là nhóm nhạc nữ đầu tiên của xứ sở kim chi được biểu diễn tại Tokyo Dome. Sau 9 năm hoạt động, nhóm nhạc tan rã vào năm 2016. Goo Hara còn tham gia diễn xuất trong các phim The Person Is Coming, City Hunter, Secret Love... Hara từng hẹn hò ca sĩ Yong Jun Hyung năm 2011 và chia tay 2 năm sau đó vì muốn tập trung cho công việc.

Goo Hara và nhóm nhạc Kara đình đám một thời

Năm 2018, scandal tình ái của Goo Hara và nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum từng khiến showbiz Hàn "dậy sóng". Hara quỳ gối cầu xin khi bạn trai dọa phát tán video sex hủy hoại sự nghiệp của cô. Cặp đôi từng ẩu đả tại nhà riêng của nữ ca sĩ và kiện tụng nhau tội hành hung, bị cảnh sát gọi thẩm vấn... gây xôn xao dư luận.

Sau tai tiếng với Choi Jong Bum, sự nghiệp của Goo Hara cũng đi xuống. Gần đây, Goo Hara còn bị kéo vào scandal video sex của Jung Joon Young, Seungri. Một số người tung tin cô từng bị Seungri quay lén cảnh nhạy cảm và giễu cợt dù nữ ca sĩ phủ nhận.

Cái chết của Goo Hara tiếp tục nối dài danh sách các nghệ sĩ của làng giải trí Hàn Quốc tự tử vì trầm cảm như Choi Jin Sil, Jung Da Bin, Jang Ja Yeon, Park Yong Ha, Kim Jong Hyun, Sulli... Sự ra đi đột ngột của các nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ để lại sự đau đớn, mất mát của người thân mà cả niềm tiếc thương vô hạn của khán giả. Bên cạnh đó, việc này cũng kéo theo không ít hệ lụy cho xã hội khi ngày càng nhiều nghệ sĩ chọn cách tiêu cực này để giải quyết vấn đề.

Trước đó, tháng 11/2018, Duyên dáng Việt Nam từng thực hiện livestream chuyên đề trầm cảm và khi các sao tự tử với sự tham gia tư vấn của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng Đơn vị Tâm lý lâm sàng, BV Đại học Y Dược TP.HCM. Quý vị có thể xem lại livestream để phòng tránh và có giải pháp kịp thời nếu mình hay người thân có các dấu hiệu trầm cảm!