ĐỜI SỐNG

Hà Nội: Nắng nóng và mất điện, người dân ùn ùn kéo nhau vào Trung tâm Thương mại

Thành Phạm • 05-06-2023 • Lượt xem: 675
Hà Nội: Nắng nóng và mất điện, người dân ùn ùn kéo nhau vào Trung tâm Thương mại

Những ngày qua tình hình nắng nóng cao điểm tại Hà Nội và một số tỉnh ở miền Bắc khiến cho người dân cảm thấy khó khăn trong việc vật lộn với cái nắng và nóng. Nhiều người đã chọn cách đi vào những khu Trung tâm Thương mại để tránh nóng khiến cho việc ùn ứ người diễn ra liên tục tại những nơi này, nhất là khi xảy ra tình trạng mất điện tại một số nơi.

Chị Lan Anh, một người sinh sống tại Hà Nội cho biết khi trạm biến áp tại khu vực chị ở gặp trục trặc làm cho mất điện kéo dài trong một ngày. Trước nắng nóng cao điểm khiến cho chị và gia đình cảm thấy rất ngột ngạt. Không chỉ với chị Lan Anh, một số nơi trong địa bàn thành phố Hà Nội cũng bị mất điện rải rác. Nhiều hộ dân khác cũng như ở các tỉnh như Nam Định, Ninh Bình... đều bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện cộng thêm nắng nóng. Một người cho biết: "Gia đình chúng tôi vì không chịu được nắng nóng nên đã cùng nhau vào Trung tâm Thương mại để vui chơi, nghỉ ngơi và ăn uống tại đây. Nhưng chỉ một lát mọi người cũng kéo tới vì có cùng tâm trạng như mình".

Thực trạng này ở Hà Nội không phải là một điều hiếm lạ gì trong thời gian gần đây, khi mà bạn bước chân vào những nơi như Trung tâm Thương mại, cửa hàng điện máy, khu ẩm thực, nhf sách, siêu thị... là những nơi có sử dụng máy lạnh thì đều rất đông người. Anh Nam cho biết: "Tôi lớn lên và sinh ra ở Hà Nội, sống tại đây đã nhiều năm nhưng tình trạng thiếu điện, mất điện như năm nay là khó chịu nhất, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân rất nhiều".

Theo ghi nhận cho thấy trên địa bàn của quận Hà Đông, Hà Nội, tại các khu vực như khu ẩm thực, khu vui chơi trẻ em, các gian hàng cà phê, nhà hàng ăn uống... luôn có nhiều người đông đúc hơn so với trước đây, thậm chí nhiều người còn có thể ngủ ngay trên ghế trong Trung tâm Thương mại. Trước tình trạng này, người ta đã bố trí thêm ghế để có chỗ ngồi cho đông người hoặc chia thành những khu vực nghỉ ngơi. Tuy nhiên vẫn không giải quyết được việc có những thời điểm rất nhiều người cùng nhau kéo đến khiến cho lượng ghế ngồi không đủ. Vì vậy mà tình trạng có những người ngồi xổm hay ngồi bệt trên sàn. Có những người hầu như cả ngày đều ngồi lỳ ở Trung tâm Thương mại dù họ cũng không mua sắm hay sử dụng các dịch vụ gì mà chỉ ngồi một chỗ và lướt điện thoại.

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài thậm chí còn hay mất điện, thiếu điện... nhiều người dân đã đưa ra các giải pháp cho riêng mình như bố trí quạt tích điện hay cái quạt năng lượng mặt trời hoặc bình tích điện, thậm chí là máy phát điện loại nhỏ tại nhà riêng. Trước nhu cầu mua sắm những vật liệu, vật dụng này ngày càng cao này khiến cho hàng hóa trở nên khăn hiếm. Nhiều thương gia đã đẩy giá cao hơn nhiều so với bình thường. Vào 5/2023 vừa qua trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ về vấn đề liên quan thiếu điện cũng như giải pháp trong thời gian tới,  ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết: "Thời điểm hiện tại nhiều nơi đang thiếu điện để sản xuất phục vụ đời sống của người dân. Thay mặt Bộ công thương tôi xin được bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp cũng như sự bất tiện, thậm chí là nỗi khổ của người dân trong sinh hoạt, cuộc sống hằng ngày".