ĐỜI SỐNG

Hà Nội: Thiếu trường học khiến học sinh chịu áp lực thi cử cao

Nguyễn Hậu • 07-06-2023 • Lượt xem: 940
Hà Nội: Thiếu trường học khiến học sinh chịu áp lực thi cử cao

Dân số tăng nhanh, trường học tăng ít dẫn tới quá tải tại Hà Nội. Tình hình này ngày càng trầm trọng tạo áp lực lớn cho học sinh khi phải cạnh tranh gay gắt để có một suất vào trường công lập.

Tại Hà Nội trong năm học 2022-2023 do số lượng học sinh tăng quá nhanh nên tình trạng quá tải trường lớp vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Hiện nay thành phố có 2.835 trường với hơn 70.000 lớp học trên 2,2 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông.

Quận Hoàng Mai là một trong những điểm nóng của Hà Nội trong năm 2022-2023 do dân số tăng nhanh mà trường học thì tăng ít khi toàn quận thiếu 36 trường. Theo số liệu cho thấy có 31.300 trẻ mầm non mà trường mầm non công lập chỉ có 22 trường, trường dân lập là 26 trường, 370 nhóm, lớp mầm non độc lập bình quân mỗi lớp mầm non công lập có 38,5 học sinh.

Đối với học sinh tiểu học quận hiện có 43.600 học sinh và 20 trường công lập, 3 trường dân lập, bình quân mỗi lớp tiểu học công lập có 48 học sinh. Đối với bậc trung học cơ sở (THCS) hiện có 24.000 học sinh trên 17 trường công lập và một số trường tư thục, bình quân mỗi lớp có 46 học sinh. Đây là con số vượt quá mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thiếu trường, thiếu lớp học sinh phải ngồi 3 em một bàn

Ngoài quận Hoàng Mai, một số nơi khác tại Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải như quận Nam Từ Liêm, quận Hà Đông, quận Cầu Giấy. Theo quy định một lớp tối đa 35 học sinh nhưng tại trường tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy lên đến 56 học sinh. Tại trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình bị quá tải đến nỗi vào giờ học thể dục thì chỉ một số ít em được xuống sân trường.

Mỗi năm Hà Nội tăng thêm khoảng 40.000 - 50.000 học sinh, tương đương với 20 trường công lập, vì vậy áp lực trường lớp là rất lớn. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT là 72.000 học sinh, trong đó tổng số học sinh lớp 9 là 129.210. Như vậy sẽ có khoảng trên 50.000 học sinh trượt công lập. Điều này khiến cho cuộc thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập càng nóng hơn nữa.

Nguyên nhân thiếu trường học ở Hà Nội

Đầu tiên là do tốc độ gia tăng dân số gồm dân số tự nhiên và dân số nhập cư. Nhiều chung cư cao tầng, khu đô thị mọc lên không đi kèm với cơ sở hạ tầng khác như trường học, sân chơi, bệnh viện…

Tiếp đến là do phụ huynh mong muốn con em vào trường công lập chất lượng tốt, trường chuyên lớp chọn để rộng đường vào đại học. Ngoài ra học phí trường công thấp hơn trường tư cũng giúp phụ huynh giảm áp lực học phí.

Nguyên nhân nữa là do các dự án xây dựng trường học bị chậm tiến độ, kéo dài trong nhiều năm, chủ đầu tư chưa thực hiện đúng thời gian xây dựng. Tại quận Hoàng Mai có 59 ô đất quy hoạch xây trường đã giao chủ đầu tư nhưng chưa được xây.

Một trong số những khu đất bị bỏ hoang ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Một số giải pháp được đề xuất để giải bài toán thiếu trường lớp

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết tại một số phường ở Hà Nội đang hết quỹ đất xây trường công lập. Trong khi đó dân số lại tăng nhanh khiến tình trạng thiếu chỗ học càng trầm trọng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất giải pháp cho phép nâng cao tầng và tận dụng tầng hầm để tăng diện tích cho những trường đang bị quá tải. Để đảm bảo an toàn thì Sở khuyến nghị các trường bố trí học sinh học ở tầng thấp, còn phòng cho cán bộ, giáo viên, phòng chức năng thì đặt ở tầng cao.

Đề nghị ưu tiên quỹ đất xây dựng trường công lập khi di dời nhà máy, xí nghiệp, trụ sở các bộ, ngành, trường đại học, cao đẳng ra khỏi khu vực nội thành. Tạo cơ chế ràng buộc với các nhà đầu tư dành quỹ đất xây trường công lập khi cấp phép xây dựng khu đô thị mới nếu chưa có trường công lập trong khu vực.

UNND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 136/KH -UBND chi 2.500 tỷ đồng để xây dựng 7 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại xây dựng từ đầu năm 2024 hoàn thành vào quý VI năm 2025. Tuy nhiên những ngôi trường mới này có hoàn thành đúng tiến độ hay không? Những lô đất bỏ hoang có trở thành trường học hay không? Đây vẫn là những câu hỏi chờ thời gian trả lời. Còn năm học tới vẫn có nhiều phụ huynh ở thủ đô phải chạy đôn chạy đáo lo chỗ học cho con, trong khi các em học sinh vẫn phải chạy đua với các cuộc thi vào trường công lập.