GIẢI TRÍ

HAGL trình làng tài năng người Ba Na, tên 'độc lạ' ở giải U.19

DDVN • 26-03-2022 • Lượt xem: 985
HAGL trình làng tài năng người Ba Na, tên 'độc lạ' ở giải U.19

Trong thành phần của U.19 HAGL dự VCK U.19 quốc gia 2022, nhiều người hâm mộ đã ấn tượng với chàng tiền vệ Môi Sê, không chỉ vì cái tên mà còn bởi tài năng của anh.

Bước vào lượt trận thứ 2 ở vòng bảng, U.19 HAGL tưởng chừng như gặp phải một thử thách khó khăn khi đụng độ U.19 Long An - đội bóng có lối chơi khó chịu khiến chủ nhà U.19 PVF Hưng Yên rất chật vật mới giành được chiến thắng 1-0 vào những phút cuối. Ấy vậy mà đội bóng phố núi đã chơi một trận đấu cực hay và thắng thuyết phục trước thầy trò HLV Lương Quốc Bảo với tỷ số đậm đà 3-0.

Nếu đã nói về chiến thắng ấn tượng của U.19 HAGL trước U.19 Long An thì không thể không nhắc đến chàng tiền vệ nhỏ người có cái tên khiến nhiều người phải chú ý - Môi Sê. Sở dĩ, Môi Sê có cái tên "hơi lạ" như vậy bởi vì anh là người đồng bào thiểu số Ba Na.


Môi Sê ẵm cú đúp danh hiệu cá nhân sau trận đấu giữa U.19 HAGL gặp U.19 Long An

Tuy nhiên, điều khiến cho khán giả phải để mắt đến tiền vệ sinh năm 2005 không chỉ là cái tên mà còn vì tài năng của chàng trai này trên sân bóng. Môi Sê nhỏ nhắn nhưng sở hữu nền tảng thể lực đáng nể. Anh lặng lẽ nhưng hoạt động không biết mệt mỏi, di chuyển như một con thoi trên sân. Cầu thủ 17 tuổi đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chu Ngọc Cảnh.

Nhìn Môi Sê chơi bóng, chúng ta có thể thoạt nghĩ đến một cầu thủ khác cũng trưởng thành từ lò đạo HAGL, là Dụng Quang Nho. Cả 2 đều thuộc đồng bào thiểu số ở Việt Nam, khuôn mặt luôn cho thấy vẻ chân chất và đặc biệt thân hình dù không cao to nhưng bên trong đó là sự bền bỉ đến kinh ngạc.

Chơi ở vị trí tiền vệ, Môi Sê cho biết thần tượng của anh là Luka Modric. Tiền vệ của Real Madrid cũng là người rất nhỏ con so với mặt bằng chung cầu thủ ở châu Âu nhưng anh cũng nổi tiếng với sự bền bỉ của mình. Ở tuổi 37, tiền vệ vẫn người Croatia vẫn được xem là "trái tim" của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Dù biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng ở một khía cạnh nào đó, Môi Sê đâu đó cũng na ná như Modric, ít nhất là về vai trò của tiền vệ 18 tuổi này tại U.19 HAGL vào lúc này.


Môi Sê (6) ăn mừng cùng đồng đội theo phong cách của các đàn anh ở đội 1 HAGL

Trong trận đấu với U.19 Long An, Môi Sê đã chơi rất nổi bật. Sau 90 phút thi đấu, tiền vệ của U.19 HAGL ẵm cú đúp danh hiệu là Cầu thủ ghi bàn đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Với những gì đã thể hiện, đó là phần thưởng rất xứng đáng cho chàng tiền vệ người dân tộc Ba Na.

Hi vọng, Môi Sê sẽ tiếp tục thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình để góp sức cho U.19 HAGL. Trước mắt là trong trận đấu cuối ở vòng bảng giải U.19 quốc gia 2022, đội bóng phố núi phải chạm trán với đối thủ khó khăn là U.19 PVF Hưng Yên vào lúc 14 giờ 30 ngày 28.3 để kiếm một suất vào chơi tứ kết.

Theo Nghi Thạo - Hoàng Quỳnh/Thanhnien.vn