Phim

Hai bộ phim thú vị của Pháp được trình chiếu tại TP.HCM

Minh Châu • 27-02-2018 • Lượt xem: 1092
Hai bộ phim thú vị của Pháp được trình chiếu tại TP.HCM

Đầu tháng 3, hai buổi chiếu phim Pháp do Viện Pháp tại TP.HCM tổ chức sẽ được diễn ra tại IDECAF (số  28 Lê Thánh Tôn, Q.1). Hai bộ phim được chiếu lần này là Nhân loại (Human), Bóng và Ô môi. Đây là hai bộ phim thú vị với cách làm phim độc đáo của các đạo diễn người Pháp.

Phim Nhân loại (Human) của đạo diễn Yann Arthus-Bertrand

Trailer phim Nhân loại

Đây là một bộ phim tài liệu rất độc đáo và thú vị của đạo diễn - cũng là nhiếp ảnh gia người Pháp - Yann Arthus-Bertrand. Trong vòng 3 năm, đạo diễn đã đi qua hơn 70 quốc gia trên thế giới và phỏng vấn hơn 2000  người đủ mọi lứa tuổi, giới tính và tầng lớp, từ những kẻ giết người đến những người di cư... Đây được xem như một bức chân dung về nhân loại. Đạo diễn để các nhân vật của mình tự sự ống kính mà không có bất cứ một lời bình luận nào. Họ nói về chính cuộc sống của mình, về điều tồi tệ nhất đã xảy ra trong cuộc sống của họ, về tình yêu, niềm hạnh phúc và ước vọng, về lòng hận thù, tính bạo lực hay đức vị tha...  Qua đó khán giả có cái bao quát về thế giới chúng ta đang sống cũng như về những suy tư, cảm xúc của nhân loại đang sinh sống trên quả đất này và sẽ đặt câu hỏi: "Ta là ai?" để có thể tìm thấy bản ngã của mình. Không chỉ là cảm xúc với các nhân vật, đạo diễn đã thật sự đem lại cho khán giả những rung động từ các cảnh quay trong bộ phim. Bộ phim đã gây được nhiều chú ý tại LHP Venice năm 2015.

Phim được chiếu vào 15 giờ ngày 3.3 tại IDECAF

Giá vé: 50.000 VNĐ và 40.000 VNĐ (dành cho học sinh - sinh viên). Vé được bán tại IDECAF

Phim Bóng và Ô môi

Một cảnh trong phim Bóng và Ô môi

Mùa hè năm 2014, Marine Bachelot Nguyen đến Việt Nam. Cô đã gặp gỡ một số nhà hoạt động trẻ vì cộng đồng LGBT tại TPHCM, Hà Nội và một số nơi khác. Từ những câu chuyện thu thập được, cô đã sáng tác một vở kịch tài liệu về cộng đồng LGBT thể hiện những chia sẻ của họ một cách chân thật. Vở kịch có sự bổ sung qua lại giữa văn học và sân khấu để tìm ra cách nói nhiều cảm xúc nhất. Bộ phim Bóng và Ô môi quay lại toàn bộ quá trình nghệ sĩ Marine Bachelot Nguyen thực hiện vở diễn này, được thực hiện tại Pháp vào năm 2016. 

Marine Bachelot Nguyen là nhà văn và đạo diễn sân khấu. Cô đến Việt Nam theo chương trình Nghệ sỹ lưu trú Villa Saigon do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức. Tại đây, cô đã khám phá ra nhiều điều đặc biệt cho công việc nghệ thuật của mình như mối liên đới giữa nghệ thuật hư cấu và tài liệu, vấn đề về nữ quyền và hậu thuộc địa.

Bộ phim sẽ được công chiếu vào lúc 19 giờ ngày 6.3 tại IDECAF. Vào cửa tự do. Sau phần chiếu phim sẽ là phần giao lưu với các nghệ sĩ và một số thành viên của ICS, tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của những người trong cộng đồng LGBT.