THỂ THAO

Hai đối thủ giao hữu của ĐT Việt Nam trong tháng 6 tới mạnh cỡ nào?

Hoàng Sơn • 30-05-2023 • Lượt xem: 469
Hai đối thủ giao hữu của ĐT Việt Nam trong tháng 6 tới mạnh cỡ nào?

Theo đó, trong dịp FIFA Days vào tháng 6 tới, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu Quốc tế với các đối thủ là Hồng Kông và Syria.

Xem thêm:

'Mang tiền về mua sữa cho con' – động lực của VĐV Hà Thị Linh tại đấu trường SEA Games 32

Thủ môn Bùi Tiến Dũng lần đầu công khai diện mạo quý tử, mới 6 tháng tuổi đã lộ nét giống bố y đúc 

Cụ thể, ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu trận đầu tiên với Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/6 trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Sau trận đấu này 5 ngày (20/6), thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp Syria trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định).


Đây sẽ là những bài đánh giá chất lượng giành cho HLV Troussier

Với ĐT Hồng Kông, đây được đánh giá là đối thủ khá dễ chịu khi hiện tại trên bảng xếp hạng FIFA, họ kém ĐT Việt Nam đến 52 bậc. Hiện tại, thầy trò HLV Troussier đang xếp hạng 95 thế thới trong khi với Hồng Kông là 147. Trong 7 cuộc đối đầu gần nhất, những chiến binh sao vàng đã thắng đến 5, hòa 1 và chỉ để thua 1. Trận thua duy nhất của ĐT Việt Nam trước Hồng Kông tính tới thời điểm này chính là trận thua 0-1 tại lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2015.  


Trận đấu gặp Hồng Kông sẽ diễn ra trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng)

Trong khi đó, ĐT Syria được đánh giá là đối thủ khó chịu hơn rất nhiều. Đội bóng đến từ Tây Á hiện đang xếp ở vị trí thứ 90, hơn chúng ta 5 bậc. 

Syria cũng đã từng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại đây, họ đã giành được 6 điểm ở vòng loại khi có 1 chiến thắng và 3 trận hòa với các đối thủ rất mạnh. Hiện tại, lực lượng của Syria sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng. Một số gương mặt đang chơi bóng ở châu Âu như Abdul Weiss, Oliver Kawo, Amma Ramadan, Simon Amin,…

Tuy vậy, trong lịch sử đối đầu, ĐT Việt Nam cho thấy họ không hề ngán đối thủ này. Năm 2016, ĐT Việt Nam đã vượt qua Syria với tỉ số 2-0 tại trận giao hữu trên sân vận động Mỹ Đình. Năm 2018, U.23 Việt Nam hòa Syria để vượt qua chính đối thủ để có mặt tại tứ kết U.23 châu Á và sau đó lập kỳ tích với vị trí Á quân. Và gần nhất là U.23 Việt Nam vượt Syria 1-0 để có mặt tại bán kết ASIAD 18…


Trận đấu gặp ĐT Syria sẽ diễn ra trên sân vận động Thiên Trường

Có thể thấy, hai đối thủ của ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 6 này không quá mạnh. Tuy vậy, đây sẽ là những đối thủ chất lượng để HLV Troussier có thể có màn dợt trước khi hướng tới vòng loại World Cup 2026.

Để chuẩn bị cho hai trận đấu trên, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 7/6. Theo lịch thi đấu năm 2023, ngoài các trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 6, 9 và 10, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu hai trận tại Vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027, lần lượt vào ngày 13/11 và 21/11. Đối thủ của ĐT Việt Nam sẽ được xác định sau khi có kết quả bốc thăm vào tháng 7 tới.