THỂ THAO

'Mang tiền về mua sữa cho con' – động lực của VĐV Hà Thị Linh tại đấu trường SEA Games 32

Nhi Phan • 28-05-2023 • Lượt xem: 10147
'Mang tiền về mua sữa cho con' – động lực của VĐV Hà Thị Linh tại đấu trường SEA Games 32

Dù đã 30 tuổi và có hai đứa con nhỏ nhưng Hà Thị Linh vẫn chăm chỉ tập luyện boxing hằng ngày để thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. Kết quả như mong đợi, bà mẹ người Tày đã vô cùng xuất sắc khi giành được tấm huy chương vàng (HCV) danh giá. Ngoài tình yêu với boxing thì động lực để Linh tăng thêm tinh thần chiến đấu là mang phần thưởng về mua sữa cho hai cô con gái ở nhà. 
Xem thêm: 
Nguyễn Thị Tâm làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam tại đấu trường thế giới
Lần thứ hai nhận Huân chương Lao động, Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân nói gì?

Hà Thị Linh bắt đầu sự nghiệp thể thao khi chỉ mới 14 tuổi. Trong một lần tuyển sinh tại trường cấp 3, cô đã vượt qua các bài kiểm tra của thầy cô để được chọn lên học boxing chuyên nghiệp tại Hà Nội. Sau 3 năm tập luyện hăng say, cô cũng đã được lên đội tuyển trẻ vào năm 2010. Bà mẹ hai con không ngừng cố gắng nổ lực trong hai năm tiếp theo để tham gia vào đội tuyển quốc gia. SEA Games 27 chính là đấu trường lớn đầu tiên mà cô tham dự và giành chiếc HCV đầu tiên trong sự nghiệp. Những năm sau đó, vận động viên (VĐV) boxing Lào Cai tiếp tục giành được các giải thưởng khác trong châu lục. 

“Cơm áo gạo tiền” 

Năm 23 tuổi, Linh quyết định lập gia đình nhưng cô không lựa chọn chấm dứt sự nghiệp thể thao mà vẫn tiếp tục tham gia cùng đội tuyển. Tuy nhiên, đây cũng là quyết định táo bạo của cô gái trẻ khi việc này ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp sau này của cô. Sau khi kết hôn, Linh đã có hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Vừa tập luyện vừa chăm con thật không dễ dàng cho bà mẹ người Tày. Linh phải phân bổ thời gian hợp lí để tập luyện trên Hà Nội và có thể về thăm con, thăm chồng mỗi tháng 2 lần.  

Cuối năm 2022, Linh bắt đầu tập luyện cho SEA Games 32. Cô lấy con làm động lực để phấn đấu tập luyện từng ngày, vì đây không chỉ là việc giành được tấm huy chương hay không mà còn là vấn đề “cơm áo gạo tiền”. Trước kia, chồng Linh là lái xe nhưng công việc quá nguy hiểm, phải đi tối ngày nên cả hai quyết định cho chồng cô nghỉ việc chăm con, còn mình thì có thể yên tâm mà tập luyện thi đấu cùng đội tuyển. Vì thế, thu nhập của cả hai vợ chồng cũng không dư giả bao nhiêu nên cô sợ không lo đủ cho các con ăn học. 


Hình ảnh gây sốt cộng đồng mạng của Hà Thị Linh khi vừa luyện tập vừa địu con trên lưng.

Theo chia sẻ của huấn luyện viên Nguyễn Như Cường, trước thềm SEA Games, nữ võ sĩ đã đặt ra mục tiêu và khẩu hiệu cho mỗi lần tập luyện là “mang tiền về mua sữa cho con”. Câu nói này tạo nên sức mạnh phi thường giúp cô gái tuổi 30 có thể luyện tập và thi đấu dũng cảm, ghi tên mình lên bảng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam. 

10 năm cho chiếc HCV SEA Games thứ hai

Đại hội Thể thao Đông Nam Á kỳ này là lần thứ hai Hà Thị Linh được thi đấu, vì những lần trước không có hạng cân của cô. Việc trở lại sau 10 năm của nữ võ sĩ Lào Cai khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. 30 tuổi, mẹ của hai đứa con nhưng kỹ năng, tinh thần thi đấu và sự dũng cảm của Hà Linh vẫn cháy bỏng như tuổi đôi mươi. Năm ấy, cô gái trẻ người Tày đã đánh bại võ sĩ chủ nhà (Myanmar) ở hạng cân 64 kg tại trận chung kết trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. 

Quay trở lại đấu trường SEA Games, mục tiêu của nữ võ sĩ vẫn là chiếc HCV. Hạng cân 63kg kỳ này có 6 võ sĩ tranh tài, nhờ sự may mắn trong bốc thăm giúp Linh không phải thi đấu tứ kết mà trực tiếp tiến vào bán kết. Tại vòng đấu này, Hà Thị Linh đã đánh bại đối thủ Kay Thwe Nyein (Myanmar) với chiến thắng áp đảo 5-0 sau 3 hiệp đấu. Chiến thắng này giúp cô tiến vào chung kết và chạm trán với đối thủ cực mạnh khi người này đều giành huy chương ở 3 kỳ SEA Games gần đây – Riza Pasuit (Philippines). Không ngán bất kỳ đối thủ nào, nữ võ sĩ Lào Cai thể hiện đẳng cấp với sự lấn lướt và những đòn đánh chính xác, điều này đã giúp Linh  giành chiến thắng tuyệt đối 5-0, trở thành chủ nhân HCV boxing SEA Games hạng cân 63kg, “giải khát” huy chương cho đội boxing Việt Nam. 


Nữ võ sĩ Việt Nam tại đấu trường SEA Games 32. 

Sau SEA Games 32, Hà Thị Linh được thưởng 70 triệu đồng từ mạnh thường quân và nhà tài trợ cùng với số tiền thưởng cho mỗi tấm HCV là 45 triệu đồng từ Chính phủ thì tiền thưởng của nữ võ sỹ đã hơn 100 triệu đồng. Với số tiền này, Linh sẽ gửi về cho chồng nuôi con, phần còn lại sẽ để lo cho việc ăn học của hai cô con gái sau này. 

Hà Thị Linh chính là biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ kiên cường, bất khuất, giỏi việc nước và đảm việc nhà.