ĐỜI SỐNG

Hải quân liên tục giải cứu ngư dân gặp nạn ở khu vực quần đảo Trường Sa

DDVN • 03-09-2022 • Lượt xem: 240
Hải quân liên tục giải cứu ngư dân gặp nạn ở khu vực quần đảo Trường Sa

Thời gian qua, lực lượng hải quân liên tục thực hiện việc giúp đỡ ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt trên ngư trường thuộc quần đảo Trường Sa của chúng ta.

Xử lý nhanh cứu tàu gặp nạn

Lúc 15 giờ 45 phút ngày 1.9, Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn và tàu 740 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân nhận được thông tin có tàu cá của ngư dân bị mắc cạn tại khu vực đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. Cụ thể, tàu cá PY 96229 TS (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) có 5 lao động làm nghề câu cá ngừ do ông Hồ Thanh Tân làm thuyền trưởng bị nghiêng trái 15 độ, tình trạng thân vỏ và máy móc hoạt động bình thường.

Sau khi nhận tin, tàu 740 cùng với tổ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ hậu cần-Kỹ thuật đảo đã nhanh chóng đến khu vực tàu cá bị nạn, khảo sát tình trạng, nghiên cứu phương án cứu kéo và động viên ngư dân.

Sau khảo sát, cán bộ, chiến sĩ tàu 740 và tổ kỹ thuật Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo đã triển khai bơm nước từ tàu cá ra ngoài, vận chuyển hàng hóa, ngư cụ trên tàu cá sang tàu 740, làm dây cứu kéo giữ không cho tàu cá bị dạt sâu vào bãi cạn.

Đến 23 giờ 30 phút ngày 1.9, các cán bộ, chiến sỹ đã cứu kéo thành công tàu cá ra khỏi khu vực mắc cạn và cắt cử người trực theo dõi tình trạng tàu cá.

Sáng 2.9, tàu 740 đã hướng dẫn và hỗ trợ đưa tàu cá vào Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn kiểm tra tình trạng kỹ thuật để đảm bảo an toàn, giúp ngư dân tâm tiếp tục đi khai thác, đánh bắt hải sản.

Nỗ lực cứu tàu ngư dân đến cùng

Hai tuần trước, Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trên tàu 711 triển khai các giải pháp nỗ lực "cứu" tàu cá gặp nạn tại khu vực đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa.

Cụ thể, sáng 18.8, tàu 711 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển tại khu vực đảo Đá Tây của quần đảo Trường Sa thì nhận được thông báo có tàu cá của ngư dân gặp nạn, bị mắc tại bãi cạn trên biển.

Tàu cá BĐ 98172 TS có 15 ngư dân, do ông Phan Thơm (quê ở phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng. Ngày 18.8, khi đến khu vực đảo Đá Tây, do không nắm rõ tình hình thủy văn khu vực, tàu đã đi vào bãi cạn gần đảo và bị mắc cạn.

Qua khảo sát của tổ kỹ thuật, tàu cá bị thủng khoang máy, nước ngập máy chính, không còn khả năng hoạt động. Cán bộ, chiến sĩ tàu 711 đã nhanh chóng buộc dây lai kéo, giữ không cho tàu cá dạt vào bãi cạn; đồng thời dùng máy bơm để hút nước ngập, chống chìm cho tàu cá BĐ 98172 TS.

Sáng 19.8, cán bộ, chiến sĩ tàu 711 tiếp tục tổ chức giúp đỡ tàu cá BĐ 98172 TS vận chuyển ngư cụ, hải sản đã đánh bắt được (khoảng 15 tấn) sang tàu cá khác cùng tổ đội. Bên cạnh đó, tàu 711 cũng hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nước, thuốc men và chăm sóc sức khỏe ngư dân trên tàu gặp nạn.

Đến trưa 20.8, sau quá trình cố gắng khắc phục sự cố nhưng các lỗ thủng ngày càng thêm to không thể khắc phục được và không có khả năng cứu kéo, thuyền trưởng tàu 711 quyết định dừng cứu kéo. Cán bộ tàu 711 và thuyền trưởng tàu cá lập biên bản đồng ý bỏ lại phương tiện tại vị trí mắc cạn. 

Chiều 21.8, tàu Đá Tây 1 thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông tiếp nhận và đưa 13 ngư dân về bờ, còn 2 ngư dân sang tàu BĐ-97153TS tiếp tục đi đánh bắt. Đến sáng 24.8, tàu Đá Tây 1 đã cập cảng Cát Lở, đưa 13 ngư dân cùng hành trang cập bờ an toàn.

Không quản ngại xa xôi

Sáng 30.8, tàu Hải quân 416, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cập cảng đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đưa bệnh nhân Nguyễn Minh Yên (SN 1969) lên bờ bàn giao cho đồn biên phòng và các cơ quan chức năng tiến hành cấp cứu theo quy định.

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 29.8, tàu Hải quân 416 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biển được phân công thì nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, tổ chức cơ động tiếp nhận bệnh nhân trên tàu cá QNg 95898 TS đang hoạt động ở phía đông đảo Phú Quý khoảng 120 hải lý về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Bệnh nhân có biểu hiện tai biến nặng, liệt nửa người bên trái (mất cảm giác nửa người bên trái), tứ chi không cử động được, không nói được, mắt mở, sức khỏe yếu.

Do đang hoạt động ở phía nam đảo Phú Quý khoảng 60 hải lý, nên đến 18 giờ 36 phút tàu Hải quân 416 mới tiếp cận, làm dây, tổ chức tiếp nhận, đón bệnh nhân từ tàu cá QNg 95898 TS đưa sang tàu bảo đảm an toàn và tiến hành sơ cứu.

Hồ Đông/1thegioi.vn