GIẢI TRÍ

Hành trình 14 năm bên nhau của Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Từ tình yêu ‘gà bông’ đến tổ ấm ‘vạn người mê’ 

Lê Ngọc • 21-02-2023 • Lượt xem: 1321
Hành trình 14 năm bên nhau của Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Từ tình yêu ‘gà bông’ đến tổ ấm ‘vạn người mê’ 

Hơn một thập kỷ bên nhau, nhiều thứ đã đổi thay nhưng chuyện tình của Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn luôn bền vững và sở hữu một tổ ấm ngập tràn hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. 

Xem thêm:

Valentine năm thứ 14 của Đông Nhi - Ông Cao Thắng có gì đặc biệt?

Tròn 2 tuổi, ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng khiến nhiều người ‘mê mẩn ‘ với nhan sắc và biểu cảm ‘cực xịn’

Giữa muôn trùng ồn ào và vội vã của giới showbiz, đâu đó vẫn còn chút ngọt ngào “níu” giữ người ta tin vào câu chuyện tình yêu kéo dài trên một thập kỷ, vẫn trường tồn và ngọt ngào như thuở mới yêu. Không ai khác, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn khiến cho nhiều người phải ghen tỵ, trầm trồ khi mỗi lần xuất hiện hay đồng hành cùng nhau. 

Từ chuyện tình “gà bông” của những ngày đầu tuổi đôi mươi đến khi sở hữu tổ ấm và có “quả ngọt” minh chứng cho tình yêu đẹp như cổ tích, Đông Nhi - Ông Cao Thắng tiếp tục đốn tim cộng đồng mạng. Mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca “Vì ai vì anh” vừa cho đăng tải một loạt hình ảnh nhìn lại hành trình của cặp đôi từ ngày công khai yêu nhau cho đến khi “tạo” nên bé Winnie đã nhận về lượt tương tác vô cùng lớn. 

Tình yêu của cặp đôi bắt đầu từ khi Đông Nhi 21 tuổi và Ông Cao Thắng 23 tuổi, cho đến khi nàng đã 35 tuổi và chàng đã 37 tuổi. Nhìn những giai đoạn mà cả hai đã cùng đi qua, ngoại hình, phong cách và định hướng phát triển dù có thay đổi thế nhưng tình yêu của hai ca sĩ vẫn bền vững theo thời gian. 

Hành trình yêu nhau của Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Được biết, Đông Nhi - Ông Cao Thắng xác nhận yêu nhau và năm 2011. Những ngày đầu khi công khai, cặp đôi gặp không ít lời bàn tán vì cộng đồng mạng nghi ngờ cả hai đang lợi dụng chuyện đời tư để PR cho nhau. Thế nhưng, cả hai đã khiến nhiều người phải tin rằng đây là một chuyện tình yêu thật bằng cách mà họ thể hiện trước truyền thông và công chúng. 

Sau khi công khai, cặp đôi kết hợp cùng nhau trong nhiều dự án nghệ thuật và đã gặt hái được nhiều thành tựu nhất định. Những ca khúc đã tạo nên dấu ấn của cả hai như: Vẫn mãi yêu anh, Mơ một hạnh phúc, Nắm tay anh nhé, Ta là của nhau,... 

Đến năm 2014, Ông Cao Thắng thành lập công ty giải trí và trở thành “ông bầu” của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong số đó không thể thiếu Đông Nhi. Sau một thời gian đứng chung hào quang sân khấu, Ông Cao Thắng không ngại lùi về hậu phương hỗ trợ để Đông Nhi tỏa sáng và cho đến thời điểm hiện tại. Đến năm 2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ và từ khóa "đám cưới thé kỷ" trở thành cơn sốt trong một thời gian dài. 

Hơn một thập kỷ bên nhau, chuyện tình giữa Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tỵ khi hiếm lần nào xuất hiện những thông tin rạn nứt. Đặc biệt, sự xuất hiện của bé Winnie càng khiến tổ ấm của cặp đôi càng nhiều niềm vui hơn.