GIẢI TRÍ

Hậu ồn ào ở Tây Ban Nha, mối quan hệ của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang giờ ra sao?

D.T • 18-05-2023 • Lượt xem: 1156
Hậu ồn ào ở Tây Ban Nha, mối quan hệ của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang giờ ra sao?

Trở lại nghệ thuật sau một năm im ắng vì sóng gió, Lưu Hương Giang lần đầu tiên lên tiếng về mối quan hệ với Hồ Hoài Anh. 

Cách đây khoảng một năm, mạng xã hội xôn xao thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng vướng cáo buộc cưỡng hiếp thiếu nữ Anh 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Thời điểm đó, Hồ Hoài Anh dường như "bay màu" trên cõi mạng lẫn trong âm nhạc. Hậu ồn ào không đáng có của chồng, ca sĩ Lưu Hương Giang cũng "ở ẩn" một thời gian, thi thoảng chỉ chia sẻ khoảnh khắc trên trang cá nhân kèm những dòng trạng thái buồn, cô đơn. 


Lưu Hương Giang "ở ẩn" hậu ồn ào ở Tây Ban Nha của Hồ Hoài Anh. 

Sau một năm "mất tích", mới đây, Lưu Hương Giang chính thức come back (trở lại) với nghệ thuật bằng một sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Mất anh em tìm lại chính mình". Với EP mới phát hành, Lưu Hương Giang đảm nhận cả vai trò sáng tác và sản xuất. Ca khúc thể hiện sự cô đơn, từ bỏ của một người phụ nữ với người đàn ông đã từng yêu thương. 

Có thể nói sau gần 20 năm đồng hành cả âm nhạc lẫn cuộc sống, đây là lần đầu tiên người đẹp gốc Nam Định tự làm mọi thứ, tách hẳn cái tên Hồ Hoài Anh. Bản thân cô không cảm thấy chông chênh mà ngược lại cảm thấy nhiều cảm xúc và có cơ hội khám phá khả năng của mình. Lưu Hương Giang cũng cho biết cô viết ca khúc này cách đây gần 1 năm, đúng thời điểm xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha nhưng không phải chính mình mà hóa thân vào hoàn cảnh nhân vật.


Nữ ca sĩ 8x chính thức trở lại âm nhạc với một sản phẩm âm nhạc mang tên "Mất anh em tìm lại chính mình".

Ngay lập tức, dân tình đặt ra nghi vấn về cuộc hôn nhân của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt dự án mới, nữ ca sĩ sinh năm 1983 bị soi bàn tay không còn đeo nhẫn cưới, cộng thêm việc Hồ Hoài Anh không xuất hiện trong sự kiện trọng đại của vợ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, giám đốc âm nhạc chương trình The Voice đã hiếm hoi trải lòng về mối quan hệ với ông xã.  Giọng ca Đừng ngoảnh lại khẳng định: "Dù thế nào chúng tôi cũng đang rất văn minh với nhau và cùng chăm sóc các con".


Lưu Hương Giang: "Dù thế nào chúng tôi cũng đang rất văn minh với nhau và cùng chăm sóc các con". Đây là lần hiếm hoi cô nhắc tới mối quan hệ với Hồ Hoài Anh. 

Thêm vào đó, cô cho biết cô đã trải qua nhiều khó khăn suốt một năm im hơi lặng tiếng. Để vượt qua sóng gió và có được sự an yên như hiện tại, bà xã Hồ Hoài Anh làm mọi thứ để bản thân thoải mái. "Tôi chọn sống thanh thản để làm âm nhạc, làm chỗ dựa cho các con, sống cuộc sống của mình mà không thấy có lỗi với ai, không phải trăn trở, đấu tranh điều gì cả. Đó cũng là mong muốn của tôi ở thời hiện tại", cô trải lòng. Hiện tại, giọng ca họ Lưu tập trung thời gian cho công việc và chăm sóc con cái. 

Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh kết hôn năm 2009 và có hai con gái tên Mina, 12 tuổi và Misu, 7 tuổi. Họ không chỉ có câu chuyện hôn nhân đáng ngưỡng mộ mà còn hỗ trợ nhau phát triển trong công việc. Cả hai từng gây ấn tượng khi cùng làm giám khảo cho The Voice Kids qua nhiều mùa. Năm 2019, cặp đôi gây bất ngờ khi tuyên bố ly hôn, nhưng sau đó tái hợp cùng nuôi dạy hai con.


Lưu Hương Giang hiện cảm thấy cuộc sống của cô thanh thản, an yên.

Lưu Hương Giang bắt đầu nổi tiếng nhờ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Nữ ca sĩ từng khẳng định tên tuổi của mình qua loạt dự án âm nhạc: Tôi là Lưu Hương Giang, Cải Bắp, Quá yêu, Đừng ngoảnh lại...Trong khi đó, Hồ Hoài Anh được biết đến là tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng: Dẫu có lỗi lầm, Nuối tiếc, Mưa và nỗi nhớ... Không chỉ sáng tác, anh còn làm giám đốc âm nhạc cho nhiều game show, liveshow ca sĩ.