ĐỜI SỐNG

Hãy vì tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam

DDVN • 14-07-2022 • Lượt xem: 365
Hãy vì tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam

Đội tuyển U.19 Việt Nam cần được củng cố lại trong thời gian tới với những con người tốt nhất, lực lượng đồng đều nhất để tranh tài vòng loại và hướng đến vòng chung kết U.20 châu Á 2023.

Chỉ còn 1 trận đấu nữa U.19 Việt Nam sẽ hoàn thành giải U.19 Đông Nam Á 2022 và trở về nước. Theo kế hoạch, đội sẽ được nghỉ khoảng 1 tuần. Trong thời gian đó HLV Đinh Thế Nam sẽ cùng ban huấn luyện và Phòng các đội tuyển VFF rà soát lại nhân sự, chọn lọc lại các vị trí cần thiết và đã thể hiện phong độ tốt ở các sân chơi khu vực, đồng thời có xem xét bổ sung để khoảng ngày 22.7 sẽ tập trung lại chuẩn bị cho vòng loại giải U.19 châu Á cũng diễn ra tại Indonesia trong tháng 9. Trong hơn 1 tháng tập trung sắp tới, U.19 Việt Nam sẽ tham dự giải U.19 quốc tế từ ngày 5 - 11.8 tại Bình Dương, sau đó đội sẽ đi Nhật Bản tập huấn trước khi bay sang đất nước vạn đảo để đối đầu với chủ nhà Indonesia, Hồng Kông và Timor Leste trong khuôn khổ bảng F để cố gắng giành vị trí nhất bảng hoặc nằm trong 5 đội nhì (trong 10 bảng vòng loại) cao điểm nhất để góp mặt ở VCK U.20 châu Á vào đầu tháng 3 sang năm tại Uzbekistan.


U.19 Việt Nam (phải) đã chơi chưa tương xứng tiềm năng của mình tại giải U.19 Đông Nam Á 2022

Những gì U.19 Việt Nam đã trải qua tại giải U.19 AFF cho thấy sẽ còn rất nhiều việc phải làm cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam. Nhưng điều mọi người dễ thấy nhất chính là độ chênh giữa các cầu thủ đá chính và độ chênh này còn lớn hơn so với các cầu thủ dự bị. Chính sự không đồng đều về con người khiến cho lối đá của U.19 Việt Nam không bật lên được vì thiếu những người đủ tự tin và có kinh nghiệm trận mạc để triển khai tốt các mảng miếng chiến thuật và khi gặp khó khăn thì biết tạo ra những đột biến. Chẳng hạn như sau bàn thua trước Thái Lan, may là còn Khuất Văn Khang đủ sức xốc cả đội lên để có bàn gỡ hòa. Nhưng ở bán kết, khi cầu thủ đội trưởng bị khóa chặt cộng thêm thủ lĩnh tuyến giữa Văn Trường và mũi nhọn Quốc Việt bị chia cắt, U.19 Việt Nam như rắn mất đầu vì không ai có thể mang đến liệu pháp tinh thần giúp đội chơi hay hơn.

Thực tế này đòi hỏi U.19 Việt Nam cần phải làm lại về nhân sự, phải bổ sung cầu thủ đủ chất lượng. Có thể giải U.19 Đông Nam Á chưa quan trọng nên VFF cũng không làm căng và các CLB cũng đã chủ động giữ cầu thủ khá nhiều, trong đó riêng Phố Hiến, SLNA được xem là có hơn 10 cầu thủ U.19 tốt đang đăng ký đá V-League và hạng nhất, ngoài ra là vài nhân tố khác của Bình Dương, Viettel, Học viện Nutifood, Thanh Hóa, Đà Nẵng… đã chơi hay ở giải U.19 quốc gia vừa rồi. Nếu số này được cung cấp lên tuyển U.19, chắc chắn đội sẽ mạnh lên rất nhiều và đủ sức để tranh chấp suất dự VCK U.20 châu Á và FIFA World Cup.

Có rất nhiều cách để VFF vừa đảm bảo quyền lợi phần nào cho các CLB có nhiều tài năng U.19 nhưng cũng phải kiên quyết để tập trung ít nhất là những cầu thủ tốt nhất. Ngoài việc phải ngồi lại với các CLB để thuyết phục họ nhả quân thì VFF cần chỉ đạo VPF xây dựng lại lịch thi đấu V-League cho phù hợp để tránh áp lực cho các CLB. Vòng loại giải U.19 châu Á sẽ đá từ 14 - 18.9, các cầu thủ U.19 như Bùi Vỹ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú, Trần Ngọc Sơn, Đào Văn Chưởng, Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân, Nguyễn Phi Hoàng... rất cần phải có mặt để sát cánh cùng tuyển U.19 Việt Nam. Đó không chỉ là cơ hội để các tài năng này thể hiện, tiếp tục đóng góp cho thành tích của bóng đá nước nhà mà còn là bộ mặt của Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Chúng ta hãy vì tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam, vì lòng tự hào của đất nước để có một đội tuyển U.19 vững vàng ra biển lớn.

Bài học lớn cho U.19 Việt Nam

Ở trận bán kết giải U.19 Đông Nam Á vào chiều qua, U.19 Việt Nam không còn giữ được sự thanh thoát, bị đẩy vào thế bị động và thua U.19 Malaysia 0-3. Đó là một kết quả đáng tiếc, khi các học trò của HLV Đinh Thế Nam tạo ra nhiều cơ hội hơn, kiểm soát bóng nhiều nhưng không thể ghi bàn. Sự kém may mắn là một phần rõ ràng, khi rất nhiều tình huống dứt điểm và cả sút bồi đều không thể đưa bóng vào lưới, hoặc bị hàng thủ nhiều tầng của U.19 Malaysia cản phá. Một phần nữa U.19 Việt Nam không thể tìm được sự thanh thoát đã từng thể hiện ở vòng bảng. Điều này đến từ thể lực bị suy giảm, khi đá đến 4 trận với mật độ 2 ngày/trận so với 3 trận của đối thủ. Từ trận thắng U.19 Philippines, bộ đôi tiền vệ Văn Khang - Văn Trường đã có dấu hiệu bị căng bắp nhưng vẫn cố gắng thi đấu. Kể cả khi đã được nghỉ ngơi ở trận thắng U.19 Brunei thì việc phải rượt đuổi tỷ số đến kiệt sức trước U.19 Thái Lan khiến họ sa sút thể lực. Việc 2 linh hồn trong lối chơi không có được trạng thái thi đấu sung mãn nhất đã ảnh hưởng đến chất lượng những đường lên bóng của U.19 Việt Nam. Cũng nói thêm, phải thừa nhận là những áp lực của nước chủ nhà đến từ việc dọa kiện lên VFF, CĐV phản ứng và những buổi tập, hành trình ra sân dày đặc cảnh sát có thể đã ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ trẻ.

U.19 Việt Nam sẽ đá trận tranh HCĐ với U.19 Thái Lan (đội đã thua U.19 Lào 0-2 ở trận bán kết còn lại) vào lúc 15 giờ 30 ngày 15.7. U.19 Lào sẽ đá chung kết với U.19 Malaysia lúc 20 giờ cùng ngày.

Theo Đăng Khoa - Tiểu Bảo/Thanhnien.vn