ĐỜI SỐNG

Hệ lụy sau những hiện tượng câu like câu view của giới trẻ

Khải Nguyễn • 30-09-2022 • Lượt xem: 3198
Hệ lụy sau những hiện tượng câu like câu view của giới trẻ

Phát ngôn gây sốc, giật tít, hay đăng những hình ảnh phảm cảm lên các nền tảng mạng xã hội... nhằm gây chiêu trò để được nổi tiếng là hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức của một đại bộ phận giới trẻ khi tham gia mạng xã hội.

Hiện tượng câu like câu view là gì?

Câu like câu view được hiểu là một hoạt động trên các trang mạng xã hội thông qua các bài viết, các hình ảnh được đăng lên mạng xã hội nhằm tạo hiệu ứng thu hút mọi người theo dõi, sau đó nhấn thích và xem để tạo ấn tượng với mọi người và cũng để gia tăng sự nổi tiếng của bản thân.

Những biến tướng của việc câu like câu view

Những năm gần đây, mạng xã hội ngày càng được bạn trẻ sử dụng nhiều vào trong mọi mặt của đời sống hàng ngày thông qua các hoạt động như đăng hình ảnh, video tăng tính tương tác với mọi người là một điều không có gì mới. Nhưng có một điều đáng lưu tâm đó chính là nội dung của các video hay các bài viết, thì lại mang hơi hướng không lành mạnh.

Đa số người dùng facebook đủ mọi độ tuổi khác nhau, nhưng phần đông chủ yếu là các bạn trẻ tuổi đời từ 13 đến 18 tuổi. Độ tuổi thích được chứng tỏ bản thân cũng như tò mò về nhiều thứ, cũng như là chưa có đủ sự chín chắn trong việc nhận thức nên rất dễ sa lầy vào những cạm bẫy mà mạng xã hội đưa đến cho bản thân, hay gia đình của họ.

Có thể thấy qua một số ví dụ tiêu biểu: Đó là vụ việc like là làm của một nhóm học sinh nếu được 40.000 like thì sẽ tự thiêu hay việc một sinh viên tuyên bố sẽ mặc quần lót nhảy xuống sông và uống cạn cả một dòng sông, hay như việc dùng mạng xã hội để "câu kéo" khách, phục vụ cho các hoạt động mại dâm, hoặc đăng các hình ảnh lố lăng khoe thân phản cảm lên mạng. Hay việc sử dụng mạng xã hội, để đăng các bài viết kích động, chống phá Đảng và Nhà nước gây mất an ninh trật tự.

Hình minh họa

Hậu quả của việc câu like câu view

Ai cũng nghĩ rằng, việc làm hay lời nói của họ trên các trang mạng xã hội chỉ là đùa cho vui, nhằm câu like câu view để cho mọi người biết đến mình nhằm tạo sự nổi tiếng cho bản thân. Nhưng ít ai nghĩ rằng, hậu quả của nó gây ra cho bản thân cho gia đình thật sự rất nguy hiểm, và còn có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cách sống này làm hoang mang cho cộng đồng và xã hội. Nhiều người mê mải đăng tải các trạng thái hay các sự kiện cá nhân lên mạng xã hội để mong muốn được nhận về bình luận, hay sự yêu thích, thậm chí các phản ứng khác từ cộng đồng mạng để thỏa mãn nhu cầu giải trí của bản thân. Nhưng lâu dần bạn sẽ mất kết nối với thế giới hiện tại bên ngoài, mê mải trong thế giới ảo và bị định hướng lệch lạc của cuộc sống phụ thuộc vào câu like và câu view. Hãy tỉnh táo nhận dạng đâu là thực tế và đâu là trò vui để định hướng cuộc sống vững vàng cho bản thân.

Trang bị những kĩ năng kiến thức khi tham gia mạng xã hội

Việc tham gia các nền tảng mạng xã hội, là nhu cầu và sở thích của tất cả mọi người. Tuy nhiên, chúng ta cần phải trang bị những kĩ năng, kiến thức cần thiết để không bị tác động bởi các thông tin độc hại và không lành mạnh trên mạng. Cũng như người dùng mạng cần tránh bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu để tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Vậy làm sao để dùng mạng xã hội an toàn và hiệu quả? Đối với trẻ nhỏ có nhiều em bị cha mẹ cấm tuyệt đối không dùng mạng xã hội để tránh bị các tác động tiêu cực. Một số gia đình cho con vào mạng nhưng hạn chế, và có giờ quy định.

Chúng ta cần đảm bảo thông tin của mình trên mạng được bảo mật, an toàn để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, tấn công. Ngoài ra cũng cần suy nghĩ chín chắn trước khi muốn chia sẻ bất kỳ điều gì lên mạng. Hơn nữa, hãy ứng xử thông minh trên mạng cho dù nó là thế giới ảo. Nhưng từ cái ảo có thể tìm tới cái thật ở ngoài đời. Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo nhận biết các trang mạng lừa đảo cũng như tự hạn chế giờ vào mạng của bản thân để không bị cám dỗ bởi những cái bẫy ngoài mong muốn.