ĐỜI SỐNG

Hiểm họa khi bố mẹ nghiện khoe con trên mạng xã hội

Lan Hương • 21-07-2023 • Lượt xem: 1213
Hiểm họa khi bố mẹ nghiện khoe con trên mạng xã hội

Vô tư khoe các hình ảnh của con trên mạng xã hội là điều rất nhiều phụ huynh hiện nay đang làm. Tuy nhiên hành động này có thể mang đến những hệ lụy không lường trước được.

Các cha mẹ thường có xu hướng đăng tải mọi khoảnh khắc đời thường của con lên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Một số phụ huynh rất cẩn thận cài đặt quyền riêng tư trước khi ảnh hoặc video được đăng tải, tuy nhiên một số người lại vô tư bật chế độ công khai để ai cũng có thể xem ảnh con mình kể cả người lạ.

Những tưởng đó chỉ là hành động vô hại

Tâm lý thích đăng tải hình ảnh con cái là thói quen thường gặp ở nhiều phụ huynh, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên, muốn được chia sẻ niềm vui đến tất cả mọi người, lưu giữ cột mốc đáng nhớ hay ghi lại những kỷ niệm đẹp.

Chính vì thế mà ngày nay khi lướt mạng xã hội, thật không khó để bắt gặp trên trang cá nhân nhiều bố mẹ những chia sẻ trạng thái hay cập nhật hình ảnh về con cái mình. Các hình ảnh về thói quen, sở thích, những khoảnh khắc đáng yêu của con trẻ, những hoạt động thú vị, khoe điểm số, thành tích học tập hay cập nhật quá trình con lớn lên từng ngày…

Tuy nhiên nhiều bậc cha mẹ lại chia sẻ hình ảnh con em mình một cách thái quá, từ những khoảnh khắc riêng tư, những giây phút mè nheo xấu hổ, cho đến những trang phục con mặc không kín đáo, những hình ảnh không đẹp của con... Hơn thế nữa, nhiều phụ huynh còn vô tư chia sẻ cả những hình ảnh chứa đầy đủ thông tin cá nhân của con như tên tuổi, trường lớp, ngày sinh, sở thích, bạn bè của trẻ và những địa điểm vui chơi con thường xuyên tham gia… Đây chính là cơ sở để kẻ xấu có thể lợi dụng và thực hiện các hành vi lừa đảo.

Nhiều phụ huynh có thói quen đăng mọi khoảnh khắc của con lên mạng xã hội.

Kẻ gian sẽ lợi dụng các thông tin và hình ảnh của trẻ được đăng tải mà xâu chuỗi lại và thực hiện các hành vi như tống tiền, đe dọa, bắt cóc… Chẳng hạn như hàng loạt vụ các phụ huynh bị lừa đảo số tiền lớn với chiêu thức con bị đưa đi cấp cứu, hay kẻ xấu có thể giả làm người quen đến trường đón con để thực hiện hành vi bắt cóc.

Thêm một khía cạnh nữa cần nhắc đến mà đôi khi các phụ huynh lại không nghĩ tới, đó chính là cảm nhận của trẻ. Khi cha mẹ đăng tải những hình ảnh không đẹp, những lỗi lầm của trẻ, những hành vi khóc lóc, ăn vạ… những hình ảnh này được công khai cho nhiều người bàn tán, soi mói, kết quả có thể trẻ sẽ phải hứng chịu những lời chỉ trích, chê bai, dẫn đến tổn thương tinh thần khi chúng lớn lên. Có thể bố mẹ sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc khi chia sẻ hình ảnh con công khai trên mạng, tuy nhiên với những trẻ đã đến tuổi nhận thức, chắc gì con đã cảm thấy thoải mái khi hình ảnh của mình được nhiều người biết đến.

Việc đăng hình ảnh con trẻ một cách vô tội vạ đôi khi có thể mang đến những hậu quả không lường trước được.

Tôn trọng quyền riêng tư của con 

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam đã từng đưa ra nhiều video hướng dẫn về việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội để đảm bảo an toàn cho trẻ. Trong đó có nhấn mạnh việc không chia sẻ công khai các thông tin cá nhân của trẻ như: Họ tên, trường học, địa chỉ, số điện thoại, địa điểm, đặc biệt là những bức ảnh riêng tư của trẻ.

Điều 32 Bộ Luật Dân sự tại Việt Nam quy định: Các cá nhân kể cả trẻ em đều có quyền riêng tư với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý. Còn theo Luật Trẻ em, một trong những hành vi bị cấm là công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân mà không được sự đồng ý của trẻ từ 7 tuổi trở lên và cha mẹ, người giám hộ trẻ.

Quyền trẻ em và luật bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đã được Pháp luật công bố vô cùng rõ ràng, tuy nhiên đôi khi chính các bậc cha mẹ và người thân lại là nguồn làm lộ thông tin cá nhân con em mình mà không lường trước được hậu quả.

Chính vì vậy, cha mẹ hãy cân nhắc thật kỹ trước khi chia sẻ bất kể điều gì về con lên mạng xã hội. Thay vì mở công khai, có thể đặt chế độ chỉ bạn bè, người thân mới có thể xem, và cần che bớt hình ảnh hoặc những thông tin quan trọng về con trẻ. Trước hết là để tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của con, đồng thời để tránh cho trẻ gặp nguy hiểm từ kẻ xấu.

Việc bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân con trẻ là vô cùng quan trọng. Bởi đặc tính của không gian mạng là sự lan tỏa vô cùng nhanh và tính lưu giữ thông tin rất cao. Chỉ một bức ảnh, một dòng trạng thái hôm nay có thể lưu giữ nhiều năm sau này. Vì thế, không ai khác mà chính cha mẹ sẽ là người bảo vệ an toàn của con trong cuộc sống đời thường và cả trên không gian mạng, để tránh những rắc rối không đáng có cho con trẻ trong tương lai sau này.