GIẢI TRÍ

Hiếm sao nam nào 45 tuổi mà vẫn sở hữu body 6 múi như Trần Bảo Sơn

Anh Châu • 26-11-2019 • Lượt xem: 4391
Hiếm sao nam nào 45 tuổi mà vẫn sở hữu body 6 múi như Trần Bảo Sơn

Ở độ tuổi tứ tuần, Trần Bảo Sơn vẫn rất chăm chỉ luyện tập thể dục, anh giữ được phong độ và vóc dáng khiến nhiều người phải ghen tỵ


Mới đây, Trần Bảo Sơn đã đăng tải một vài bức ảnh trong lần đi bơi gần đây trên trang cá nhân. Hình ảnh sau khi đăng tải đã nhận được 'bão like' từ người hâm mộ. Bởi ít ai có thể nghĩ rằng, ở tuổi tứ tuần, nam diễn viên vẫn sở hữu được body 'chuẩn không cần chỉnh', rất phong độ nhưng cũng không kém phần lịch lãm. Nhiều người còn so sánh, nhìn Trần Bảo Sơn vẫn không hề kém cạnh với các chàng trai tuổi đôi mươi.

Rất nhiều những bình luận làm lời khen tặng và sự ngưỡng mộ dành cho nam diễn viên.

Thời gian gần đây, nam diễn viên ít tham gia các sự kiện của giới truyền thông, cũng không thường xuyên chia sẻ hay cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông. Được biết, do bận bịu trong công tác chuẩn bị cho dự án phim mới sắp khởi quay, kèm theo đó là công việc kinh doanh ở Mỹ và Việt Nam, đã chiếm rất nhiều thời gian của Trần Bảo Sơn.

Tuy bận rộn là thế, nam diễn viên vẫn không quên việc luyện tập thể dục để giữ sắc vóc, cùng diện mạo trẻ trung.

Ở độ tuổi tứ tuần, Trần Bảo Sơn thường diện những trang phục vest đơn sắc như trắng, đen, nâu... để làm toát lên phong thái của một quý ông sang trọng và doanh nhân thành đạt.

Nói về cuộc sống tình cảm và những dự tính cho hôn nhân sau khi chia tay với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn từng chia sẻ: "Tôi không thể sống độc thân mãi, phải có vợ chứ (cười). Ngày xưa tôi dễ bị phụ nữ trẻ đẹp hấp dẫn. Bây giờ, tôi coi trọng tâm hồn của họ. Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, tôi có vài mối tình nhưng không bền. Tôi luôn trong tâm trạng chờ đợi tình yêu đến. Nhưng tôi nghĩ chuyện tình cảm là duyên số, không phải mình muốn là được nên cứ để mọi chuyện đến tự nhiên. Hiện tôi vẫn lẻ bóng tuy nhiên không quá trống trải. Mỗi khi thấy hơi cô đơn, tôi sẽ đi du lịch hoặc rủ bạn bè đến quán quen thuộc, uống vài ly".

Đối với nam diễn viên, ở thời điểm hiện tại, anh xem trọng công việc, gia đình và con gái. Trần Bảo Sơn nói: "Tôi đi nhiều, học hỏi nhiều nên tư duy rộng mở và nhận ra gia đình là nơi an lành nhất cho tôi. Tôi thường dành thời gian về Mỹ thăm mẹ. Tôi thấy cuộc sống của mình vừa đủ. Tôi may mắn khi đến hoạt động phim ảnh với con đường khá bằng phẳng, không nhiều khó khăn. Tôi nghĩ có được sự nổi tiếng thì dễ nhưng giữ được hình ảnh mới khó. Tôi luôn trăn trở làm sao có được những bộ phim hay vì trước giờ chưa làm được phim thật sự thành công như mong muốn".

Ảnh: FBNV