THỂ THAO

HLV Goran Ivanišević: ‘Danh hiệu Grand Slam của Novak Djokovic là thành tựu lớn nhất của lịch sử thể thao’

Hoàng Sơn • 16-09-2023 • Lượt xem: 1233
HLV Goran Ivanišević: ‘Danh hiệu Grand Slam của Novak Djokovic là thành tựu lớn nhất của lịch sử thể thao’

Sau khi Novak Djokovic đánh bại Daniil Medvedev (Nga) ở chung kết Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2024 để giành danh hiệu Grand Slam thứ 24, HLV Goran Ivanišević đã giành nhiều lời khen cho tay vợt người Serbia.

Xem thêm:

Thắng Palestine, ĐT Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9

U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023: Xác định 7 đội vào vòng chung kết, bất ngờ với U.21 Kon Tum

Với chiến thắng trước Daniil Medvedev (Nga), Novak Djokovic đã trở thành tay vợt lớn tuổi nhất lịch sử đăng quang chức vô địch giải quần vợt Mỹ mở rộng. Ngoài ra, chức vô địch này cũng giúp tay vợt người Serbia mang về 24 danh hiệu Grand Slam.

Sau khi đoạt Grand Slam thứ 24, huấn luyện viên của Djokovic, nhà vô địch Grand Slam - Goran Ivanišević đã dành nhiều lời khen ngợi về thành tích này của Nole. 

''Anh ấy là một thiên tài. Không có quá nhiều người trên thế giới này như anh ấy, những người thông thái về thể thao'', Ivanišević nói với các phóng viên sau trận chung kết diễn ra hôm chủ nhật.


Chức vô địch Mỹ mở rộng giúp Djokovic trở lại ngôi vị số 1 thế giới. 

Ngoài ra vị chiến lược gia người Croatia khẳng định, Djokovic dường như không có ý định sớm treo vợt và vẫn khao khát thi đấu ở đẳng cấp cao nhất: ''Anh ấy là người chiến thắng. Anh ấy là người luôn tự động viên mình. Anh ấy thật may mắn khi có những người như Rafa Nadal và Roger Federer, họ đến trước anh ấy nên họ đã đẩy nhau. Khi bạn nói với anh ấy rằng anh ấy không thể làm được điều gì đó, điều đó còn tệ hơn nữa. Sau đó, anh ấy sẽ cho bạn thấy rằng anh ấy có thể làm được điều đó. Không có lời bào chữa nào, anh ấy luôn cố gắng tìm cách chiến thắng, cách chiến đấu, ngay cả khi anh ấy không khỏe, bị thương, không bị thương''.

Đối với Djokovic, anh thừa nhận trận chung kết vừa qua, Medvedev có lẽ đã chơi tốt hơn trong set thứ hai và được cho là xứng đáng giành được chiến thắng. Tuy nhiên, khi điều đó thực sự quan trọng ở tie-break set thứ hai, thì Djokovic đã tìm thấy sự bản lĩnh và kinh nghiệm của một trong những tay vợt hàng đầu thế giới.

''Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì đây là một trận đấu rất căng thẳng và mệt mỏi. Khi tôi gặp khó khăn nhất về mặt thể chất và bị căng thẳng, đặc biệt là trong set thứ hai, mỗi lần tôi đều nhìn con gái mình. Cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi, đối diện với chiếc ghế nơi tôi ngồi, cô ấy sẽ mỉm cười với tôi, giơ nắm đấm. Điều đó tất nhiên sẽ làm tan chảy trái tim tôi và mang lại cho tôi loại năng lượng, sức mạnh cũng như sự vui tươi mà tôi cần trong cuộc sống và khoảnh khắc đó'', Djokovic nói với Carolyn Manno của CNN.

Khi được các phóng viên hỏi về khả năng luôn tìm thấy một đẳng cấp khác, Djokovic coi quá trình lớn lên ở Serbia khi bị chiến tranh tàn phá là nguồn cảm hứng.

“Tôi và gia đình có nhiều khó khăn, nhưng bạn biết đấy, chúng tôi đã làm được. Tôi nói ‘chúng tôi’ vì tôi nợ gia đình, cha mẹ tôi rất nhiều, những người đã hy sinh rất nhiều để tôi có mặt ở đây. Và đó không phải là một lời sáo rỗng. Tôi thực sự có ý đó.

Điều đó vô cùng khó khăn với rất nhiều nghịch cảnh mà họ phải đối mặt và những hành động tàn bạo mà khi nghĩ về điều đó. Bạn biết đấy, điều cuối cùng bạn muốn nghĩ đến là có thể hỗ trợ con bạn tham gia một môn thể thao đắt tiền. Vì vậy, nhìn lại toàn bộ hành trình, đó là một chuyến đi đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc mà tất cả chúng ta đều có thể rất tự hào”, Djokovic nói sau chiến thắng tại US Open.

Hiện tại, Djokovic chưa công bố lịch thi đấu tiếp theo nhưng nhiều khả năng sẽ trở lại ở Paris Masters vào cuối tháng 10. Sau đó, tay vợt người Serbia sẽ dự ATP Finals, giải đấu dành cho tám người hay nhất.