THỂ THAO

Thắng Palestine, ĐT Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9

Hoàng Sơn • 13-09-2023 • Lượt xem: 1324
Thắng Palestine, ĐT Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9

Tối ngày 11/9, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước ĐT Palestine trong trận giao hữu Quốc tế trên sân vận động Thiên Trường. Kết quả này cũng giúp đoàn quân HLV Troussier thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất.

Xem thêm:

Muốn đánh bại U.23 Yemen, HLV Troussier cần mài sắc hàng công U.23 Việt Nam

Trước lượt 3 vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023: Hoàng Anh Gia Lai có nguy cơ bị loại sớm?

 

Với việc đánh bại Palestine với tỉ số 2-0 trong trận đấu giao hữu diễn ra vào tối ngày 11/9, ĐT Việt Nam đã được cộng 4,91 điểm và sẽ tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Troussier vượt qua Syria để leo lên hạng 93 thế giới, xếp thứ 14 châu Á và duy trì vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó với Palestine, trận thua này khiến họ bị trừ 8,97 điểm và tụt 2 bậc xuống hạng 98 thế giới.


ĐT Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng trước Palestine. (Ảnh: Song Ngư/vietnamnet.vn)

Ở trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường vào tối hôm qua, Palestine là đội chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam cũng triển khai lối chơi ban bật nhỏ quen thuộc và tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý ở trong hiệp 1. Dù vậy, 45 phút đầu tiên đã không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2,  thế trận diễn ra khá cân bằng khi hai đội đều có những cơ hội riêng cho mình. Tuy nhiên, chỉ có ĐT Việt Nam mới là những người tận dụng thành công. Phút 61, Hoàng Đức có pha chọc khe tinh tế để Công Phượng thoát xuống lạnh lùng dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Rami Hamada, đưa Việt Nam dẫn trước 1-0. 


Công Phượng khai thông thế bế tắc của trận đấu. (Ảnh: Song Ngư/vietnamnet.vn)

Tới phút 78, Văn Toàn có pha bứt tốc bên cánh phải trước khi có đường chuyền dọn cỗ cho Tuấn Hải ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Việt Nam.

Sau chiến thắng này trước Palestine, HLV Troussier cho biết: “Trận đấu với Palestine chỉ mang tính chất giao hữu, là chuỗi cơ hội để tôi đưa ra những thử nghiệm về nhân sự, cách chơi và cách tiếp cận trận đấu. Mục tiêu của tôi trong trận đấu này là thử nghiệm tân binh và có thêm thời gian đánh giá chất lượng cầu thủ".

Ngoài ra, vị chiến lược gia người Pháp cũng tỏ ra tiếc nuối khi không thể thử nghiệm nhiều hơn trong trận đấu với Palestine: "Ở vai trò HLV, tôi phải nhận ra và tìm ra vấn đề mà toàn đội đang mắc phải. Rất tiếc tôi phải có hai sự thay đổi sớm là Trung Hiếu và Việt Hưng, hai sự thử nghiệm của tôi trong trận đấu này. Đáng tiếc họ đều thuộc biên chế CLB Hải Phòng, đội phải đá AFC Cup".