ĐỜI SỐNG

HLV Tite từ chức tuyển Brazil sau thất bại ‘cay đắng’ trước Croatia

Hoàng Sơn • 10-12-2022 • Lượt xem: 224
HLV Tite từ chức tuyển Brazil sau thất bại ‘cay đắng’ trước Croatia

Rạng sáng ngày 10/12, HLV Tite đã chính thức quyết định từ chức dẫn dắt đội tuyển Brazil sau khi ông cùng các học trò đã để thua đầy “cay đắng” trước Croatia trên loạt sút luân lưu.

Xem thêm:

HLV tuyển Argentina: 'Quá đỗi tầm thường nếu thắng Hà Lan qua loạt sút luân lưu'

Ngoài Seoul E-Land, 4 CLB hàng đầu châu Á khác cũng muốn chiêu mộ Văn Toàn
 

Cụ thể, trong buổi họp báo sau trận, HLV Tite đã chia sẻ về việc thôi dẫn dắt đội tuyển Brazil: “Nhiệm kỳ của tôi đã kết thúc. Tôi đã nói về quyết định này cách đây hơn một năm và tôi không phải là kẻ nói hai lời. Chúng tôi vừa trải qua một thất bại đau đớn, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đã làm được. Ngay cả khi đội tuyển giành chiến thắng, tôi cũng sẽ từ chức".

HLV Tite từ chức đội tuyển Brazil sau trận thua Croatia

HLV Tite dẫn dắt đội tuyển Brazil từ tháng 6/2016. Ông đã có 2 lần cùng tuyển Brazil tham dự World Cup. Trước đó, vào năm 2018, đội bóng của ông phải dừng chân ở tứ kết sau khi để thua đội tuyển Bỉ với tỉ số 1-2. Trở lại World Cup 2022, vị chiến lược gia sinh năm 1961 tiếp tục gây thất vọng khi phải nhận thất bại trước Croatia tại vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu diễn ra vào đêm 11/10.

Trong sự nghiệp dẫn dắt đội bóng với biệt danh “vũ điệu Samba”, ông đã có đến 60 trận thắng, 15 trận hòa chỉ nhận 6 thất bại. Dấu ấn ông để lại ấn tượng nhất là đưa đội tuyển Brazil vô địch Copa America vào năm 2019.

Croatia là đội bóng có mặt tại bán kết

Trước HLV Tite, tại World Cup 2022 đã chứng kiến 6 HLV phải rơi vào tình trạng thất nghiệp bao gồm Luis Enrique (tuyển Tây Ban Nha), Gerardo Martino (Mexico), Otto Addo (Ghana), Roberto Martinez (Bỉ) và Paulo Bento (Hàn Quốc).