ĐỜI SỐNG

HLV tuyển Argentina: 'Quá đỗi tầm thường nếu thắng Hà Lan qua loạt sút luân lưu'

DDVN • 09-12-2022 • Lượt xem: 357
HLV tuyển Argentina: 'Quá đỗi tầm thường nếu thắng Hà Lan qua loạt sút luân lưu'

Trong cuộc họp báo trước trận tứ kết World Cup 2022 giữa tuyển Hà Lan và Argentina diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng mai 10.12, HLV Scaloni tỏ ra không vui vì rò rỉ thông tin tiền vệ Rodrigo de Paul bị chấn thương.

Theo HLV Scaloni: “Đây là thông tin gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho trận đấu của chúng tôi. Tôi không biết các bạn (báo chí Argentina) ủng hộ đội tuyển Hà Lan hay là với đội tuyển quốc gia của mình hay không nữa. Rodrigo de Paul không bị chấn thương, chúng tôi tập kín, nhưng tại sao các bạn lại biết? Đây là điều rất kỳ lạ”.


De Paul và Messi trong buổi tập tối 8.12 của tuyển Argentina trước trận gặp Hà Lan

Trước đó, sau buổi tập kín tối ngày 7.12 (giờ Qatar), bất ngờ rò rỉ thông tin trên báo chí Argentina tiền vệ Rodrigo de Paul bị chấn thương khó kịp hồi phục để thi đấu ở trận tứ kết với Hà Lan. Tin tức lập tức khiến người hâm mộ nước này lo lắng, vì ngôi sao tiền vệ của CLB Atletico Madrid đã thi đấu chính hầu hết các trận của tuyển Argentina từ vòng bảng và là mắt xích trọng yếu ở hàng tiền vệ Albiceleste.

Do đó, trong cuộc họp báo trước trận đấu tối 8.12, HLV Scaloni liên tục nhận các câu hỏi về Rodrigo de Paul khiến ông phải bực mình lên tiếng phản ứng: “Đầu tiên, buổi tập ngày hôm qua (7.12) là buổi tập kín. Không rõ từ đâu các bạn có thông tin De Paul chấn thương. Tôi xác nhận cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bất cứ điều gì. Chúng tôi vẫn còn 1 buổi tập nữa (tối 8.12) mới quyết định về đội hình thi đấu. Việc 1 cầu thủ không tập nếu có chỉ là để đề phòng bất trắc”.

Hiện trong buổi tập cuối trước trận đấu, tuyển Argentina có đủ mặt các ngôi sao của mình, kể cả De Paul và Di Maria bên cạnh siêu sao Messi cùng tiền đạo Paulo Dybala được xem sẽ là “con bài” bất ngờ cho tuyển Hà Lan ở trận đại chiến sắp diễn ra.

HLV Scaloni chỉ nói việc chưa dùng Dybala phút nào từ đầu World Cup 2022 đến giờ vì “chưa thấy thời điểm nào thích hợp”. Nhưng báo chí Argentina dự đoán, HLV Scaloni muốn giữ Dybala cho các trận cầu then chốt nhất từ vòng tứ kết để gây bất ngờ cho đối phương khi hiện chỉ có phương án đối phó với các tiền đạo Julian Alvarez, Angel Correa hay Lautaro Martinez.

Ở trận gặp tuyển Hà Lan, HLV Scaloni cũng gây sốc khi tuyên bố: “Tuyển Argentina chỉ có kế hoạch đánh bại đối thủ này trong 90 phút thi đấu chính thức. Nếu để lập một kế hoạch sút luân lưu, điều này quá đỗi tầm thường. Bạn không thể ra sân với tư tưởng thi đấu như vậy. Chúng tôi chỉ nghĩ đến chiến thắng trong giờ thi đấu chính thức và quyết tâm thực hiện được. Dĩ nhiên, nói thì dễ nhưng sau đó bạn phải làm được, và bạn cũng có thể mắc sai lầm hoặc không”.

Theo Giang Lao/Thanhnien.vn