ĐỜI SỐNG

Hồ Tràm – Đánh thức tiềm năng du lịch vùng biển mới

Lan Hương • 26-08-2022 • Lượt xem: 338
Hồ Tràm – Đánh thức tiềm năng du lịch vùng biển mới

Mới đây, khu du lịch Hồ Tràm sẽ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ và khởi sắc hơn với rất nhiều hoạt động, nhằm giới thiệu tiềm năng và các sản phẩm du lịch đa dạng tới du khách bằng hàng loạt các chương trình hấp dẫn.

Chương trình “Dấu ấn hè 2022” với tên gọi “Sắc màu của biển” chính là sự bắt đầu cho các hoạt động sôi nổi chuẩn bị diễn ra tại khu du lịch Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đến với chương trình, bạn sẽ tha hồ trải nghiệm các hoạt động như thả diều nghệ thuật, bay khinh khí cầu (neo cố định). Cùng với các hoạt động nghệ thuật đường phố như biểu diễn bong bóng nước, vũ điệu Hawaii, múa lửa, biểu diễn nhạc luxury, vẽ henna, ẩm thực đường phố, biểu diễn Led (Robot Led, trống Led), múa lửa, Carnival, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, diễu hành…

Điểm nhấn đặc biệt ấn tượng trong chương trình là đêm nhạc EDM cuối ngày. Với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng cùng với màn kết hợp âm thanh, ánh sáng hoành tráng, hứa hẹn một buổi biểu diễn tràn đầy năn lượng với không khí trẻ trung, sôi động và máu lửa.

Bên cạnh đó chương trình còn thiết kế, dàn dựng các tiểu cảnh, các không gian bãi biển phục vụ nhu cầu check in của khách tham quan khi tham gia lễ hội. Theo ban tổ chức, ngoài chương trình ẩm thực thì các hoạt động nghệ thuật đều được miễn phí phục vụ du khách tham gia, vui chơi, trải nghiệm và khám phá trọn vẹn lễ hội.

Chương trình nhằm giới thiệu và quảng bá đến du khách trong và ngoài nước về một tiềm năng mới cho du lịch nghỉ dưỡng nơi đây, với cảnh quan thiên nhiên, các lợi thế về vị trí, các khu sinh thái chăm sóc sức khỏe đang được đầu tư phát triển.

Tiềm năng nào cho du lịch Hồ Tràm

Với hơn 30 km đường bờ biển trải dài, Hồ Tràm với cung đường biển trải dài nằm giữa Long Hải – Bình Châu (Bà Rịa Vũng Tàu) đang hướng đến mục tiêu trở thành địa điểm du lịch biển vươn tầm quốc tế. Hội tụ các tiêu chí hấp dẫn về nghỉ dưỡng với bờ biển xanh trong, bãi biển đẹp và hoang sơ thu hút sự chú ý của du khách yêu thiên nhiên.

Không chỉ là một trong những bãi biển ấn tượng tại Việt Nam, Hồ Tràm còn được kênh truyền hình Mỹ CNNGo bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất trên thế giới. Đặc biệt, đây cũng được xem là địa điểm đón bình minh đẹp nhất khu vực Đông Nam Á.

Ngoài tiềm năng với đường bờ biển đẹp, Hồ Tràm còn được các chuyên gia nghiên cứu đánh giá cao về lợi thế trong các dự án mang giá trị về nghỉ dưỡng, trị liệu và chăm sóc sức khỏe.

Được sự ưu ái về vị trí địa lý, cảnh sắc thiên nhiên và hệ sinh thái đặc biệt. Hồ Tràm không chỉ là điểm đến lý tưởng cho du khách Việt Nam mà còn thu hút khách tham quan khắp nơi trên thế giới. “Cảnh quan sinh thái nơi đây còn vượt xa cả những thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng hiện nay”, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng viện nghiên cứu Kinh tế tuần hoàn (ICED) cho biết.

Đặc biệt, với vị trí đắc địa gần trung tâm kinh tế quan trọng là TP. Hồ Chí Minh chỉ với khoảng 2 giờ lái xe, Hồ Tràm luôn được lựa chọn hàng đầu của các gia đình khu vực phía Nam trong các chuyến du lịch hay nghỉ dưỡng cuối tuần mà không mất nhiều thời gian di chuyển.

Thêm nữa, để phục vụ cho sự phát triển nhanh chóng của tiềm năng du lịch, hạ tầng giao thông cũng theo đó mà được nâng cao. Các hạng mục trọng điểm  đang dần thành hình: Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành… Sắp tới, nơi đây còn được chủ trương nâng cấp tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Hồ Tràm – Bình Châu thành 6 làn xe với tổng chiều dài lên đến 78km.

Với mục tiêu vào năm 2025, Hồ Tràm sẽ đón 8,6 triệu khách du lịch. Hiện nay tại đây luôn cháy phòng vào các dịp cuối tuần hay dịp lễ tết. Cùng với tiềm năng phát triển du lịch vượt bậc, nơi đây thu hút các nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước với nhiều dự án có quy mô lớn. Tương lai sắp tới, cung đường bở biển Hồ Tràm – Bình Châu sẽ trở thành cung đường của những dự án bất động sản nghỉ dưỡng triệu đô.

Lựa chọn mới cho du khách thời hậu dịch

Sau ảnh hưởng của đại dịch, con người dường như nhận thức nhiều hơn về việc chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Xu hướng nghỉ dưỡng cũng thiên về việc kết nối với thiên nhiên, phục hồi thể chất và tái tạo tinh thần. Đây là một trong những lý do mà nhiều người lựa chọn Hồ Tràm là nơi nghỉ dưỡng sinh thái mang giá trị tinh thần to lớn.

Ngoài đường bờ biển xanh với bãi cát trắng mịn, Hồ tràm còn được biết đến với khu rừng nguyên sinh Bình Châu – Phước Bửu với diện tích hơn 10.000 ha. Nhờ mảng xanh này mà khí hậu tại đây luôn trong lành mát mẻ. Đặc biệt với mạch khoáng nóng tại Bình Châu, các du khách đến Hồ Tràm sẽ được trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu chăm sóc sức khỏe.

Nếu bạn đang mong muốn hưởng thụ một liệu trình chăm sóc sức khỏe, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với xu hướng wellness nổi tiếng ở những quốc gia Châu Á. Bạn không cần phải du ngoạn đến những nơi xa xôi mà chỉ cần đặt chân đến Charm Resort Hồ Tràm là có thể tận hưởng được những dịch vụ chăm sóc đầy đủ và toàn diện. Tại đây có đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng chẳng hạn vườn thiền trên không, nhà hàng thực dưỡng, hồ bơi tràn khoáng mặn, nhiệt trị liệu, thủy trị liệu…với mục tiêu mang đến cho du khách những trải nghiệm toàn diện vê thân – tâm – trí đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu.