GIẢI TRÍ

Hồ Việt Trung mâu thuẫn Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên không nhìn mặt

Ngô Tôn • 29-05-2019 • Lượt xem: 2409
Hồ Việt Trung mâu thuẫn Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên không nhìn mặt

Những hiểu lầm khi làm việc khiến họ nghỉ chơi, mất nhiều thời gian để giảng hòa.

Hồ Việt Trung, Quách Ngọc Tuyên là khách mời trong Giải mã tri kỷ do Khả Như dẫn dắt. Họ chia sẻ về khoảng thời gian hiểu lầm trước đây. Vì những xích mích trong quá trình sản xuất Giải cứu tiểu thư, Hồ Việt Trung và Mr. Tô – đạo diễn của bộ phim không còn làm việc chung. Vậy nhưng Quách Ngọc Tuyên tham gia bộ phim của Mr.Tô cùng với vai diễn tương tự.

“Rất là giận lúc anh quay phim của Mr.Tô vì những vai diễn như Vi Cá xuất hiện từ Giải cứu tiểu thư phần 3 rồi sau đó Tô mời anh Tuyên vào vai đó luôn cho một phim khác thì mình đặt câu hỏi là tại sao đã quay đúng vai này cho phim của mình lại còn đi quay cho người khác nữa.” Hồ Việt Trung chia sẻ. Anh cũng cho biết từ lần đó anh khá giận Quách Ngọc Tuyên nhưng sau đó nghĩ lại, anh thấy được người khác mời diễn vai đó chứng tỏ vai Vi Cá đã thành công.

Quách Ngọc Tuyên cũng biết thời điểm đó Hồ Việt Trung có giận vì anh đóng Giang hồ chợ mới của Mr.Tô với vài diễn tương tự nhưng vì anh em cùng chơi với nhau lại đứng giữa cả hai nên vô cùng khó xử.

Cuối cùng Quách Ngọc Tuyên vẫn nhận lời đóng phim của Mr.Tô còn Hồ Việt Trung tự động “cô lập” bản thân với những anh em còn lại.

“Trung bị mất lòng tin với anh em vì từ phần 1 tới phần 4 những vai diễn của anh em Trung giữ hết. Đúng là mình cần có những nhân tố mới để kéo view nhưng em không cần, em chỉ cần tình cảm anh em mình chơi với nhau. Em sẽ có cách để làm cho phim nó hot, sản phẩm không trúng em chịu nhưng tình anh em mình phải có”. – Giọng ca Giải cứu tiểu thư nói thêm.

Quách Ngọc Tuyên cũng cho biết anh và những anh em còn lại là các nghệ sĩ như Tân Trề, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo luôn cố gắng dung hòa mối quan hệ giữa Hồ Việt Trung và Mr.Tô và ca khúc “Mãi là anh em” do Hồ Việt Trung sáng tác cũng ra đời để minh chứng cho tình anh em khăng khít giữa những nghệ sĩ. Sau một thời gian, Hồ Việt Trung cũng đã quay lại với Giải cứu tiểu thư 5 và tiếp tục là một sản phẩm triệu view khẳng định con đường đi đúng đắn của nam ca sĩ và tiếp tục có sự góp mặt của những nghệ sĩ là anh em thân thiết của Hồ Việt Trung.

Ngoài chia sẻ về khoảng thời gian giận nhau vì những hiểu lầm, hai nghệ sĩ còn kể lại lần gặp nhau đầu tiên với ấn tượng không mấy tốt đẹp.

“Diễn xong ngồi lai rai với anh Đạt thì anh Đạt có gọi thêm Hồ Việt Trung ra nữa nhưng lúc đó Trung ra bàn nhậu lóc chóc lắm, nhìn thấy bực bội lắm, nhìn kiểu muốn thể hiện” – Quách Ngọc Tuyên kể xấu về Hồ Việt Trung. Mối duyên của hai nghệ sĩ chính thức bắt đầu từ Giải cứu tiểu thư phần 2 và tình bạn ngày một khăng khít qua những sản phẩm chung cũng như chia sẻ buồn vui trong cuộc sống đời thường.

“Anh chưa bao giờ so sánh sản phẩm người này, người kia, nhất là những anh em thân như Hồ Việt Trung. Thậm chí anh còn xem lượt view ổn không, vai đó như thế nào. Nếu không ổn thì mình sẽ đặt dấu hỏi vì sao khán giả không thích. Anh còn lo anh em làm sao thu hồi vốn để có tiền để làm sản phẩm tiếp theo. Còn bản thân anh tự nhủ rằng mình phải cố gắng để làm sao có sản phẩm tốt gửi đến cho khán giả” – Quách Ngọc Tuyên bộc bạch. Hồ Việt Trung cũng công nhận điểm chung gắn kết hai nghệ sĩ thành bạn thân chính là từ sự nhiệt huyết, chân thành của Quách Ngọc Tuyên.

Thân nhau là vậy nhưng cũng như rất nhiều cặp đôi từng xuất hiện tại Giải mã tri kỷ. hai nghệ sĩ tỏ ra khá lúng túng với những câu hỏi thử thách đến từ chương trình. Những câu hỏi xoay quanh cuộc sống, công việc của cả 2 nhưng hai nghệ sĩ chỉ trùng khớp 6/10 đáp án và bị phạt một trò chơi nho nhỏ là Quách Ngọc Tuyên vừa hít đất vừa hát còn Hồ Việt Trung vừa nhảy dây vừa hát. Đan xen với những trò chơi là những chia sẻ của 2 nghệ sĩ về quan điểm làm nghề. Qua đó khán giả luôn thấy sự nhiệt huyết, quyết tâm và sự mới mẻ của cả Hồ Việt Trung và Quách Ngọc Tuyên cho những sản phẩm sắp tới.

Với phần Cảm ơn & Xin lỗi, Quách Ngọc Tuyên khẳng định tới thời điểm bây giờ anh cảm thấy mình không có lỗi và cảm ơn Hồ Việt Trung đã mang lại cho anh một vai diễn tuyệt vời đánh dấu tên tuổi. “Anh luôn có một câu là “Khi bạn vui không có tôi thì bạn vẫn còn người khác. Khi bạn buồn không có người khác thì vẫn có tôi.” Bản thân Tuyên là người sống tình cảm. Nhờ có em mà Vi Cá được như bây giờ và khán giả yêu quý Quách Ngọc Tuyên” – Anh xúc động.

Đáp lại tình cảm đàn anh, Hồ Việt Trung bộc bạch nỗi lòng đã từng muốn xóa số của Quách Ngọc Tuyên và tự nhận mình yếu đuối khi thấy những người anh em làm những điều khiến mình tổn thương. “Em có làm gì khiến anh buồn thì anh bỏ qua, dù gì anh cũng là người đi trước. Anh em dù gì cũng mãi là anh em” – Hồ Việt Trung nhắn gửi.