GIẢI TRÍ

Hoa hậu Hải Dương san sẻ yêu thương cùng người khiếm thị

Quốc Hiển • 12-09-2023 • Lượt xem: 662
Hoa hậu Hải Dương san sẻ yêu thương cùng người khiếm thị

Vừa qua, Hoa hậu Hải Dương đã có chuyến thăm đến Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù. Người đẹp đã dành thời gian thăm hỏi và đóng góp chút kinh phí vào quỹ từ thiện sách nói cho người mù.

Xem thêm: 

Á hậu Trịnh Thùy Linh khoe nhan sắc trong veo tuổi 21 

Lê Hoàng Phương ngời ngời khí chất trên sàn runway

Hoa hậu Hải Dương là một trong những nàng hậu có sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm rất thành công. Bên cạnh đó, cô cũng có nhiều hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa, cùng chung tay tham gia 

Người đẹp gây bất ngờ khi xuất hiện với bộ váy trắng cùng áo sơ mi trẻ trung cùng phong cách makeup, làm tóc nhẹ nhàng, thắt bím hai bên tạo cảm giác gần gũi. Vốn có phong cách thời trang và kinh doanh về các sản phẩm cho phái đẹp, nàng hậu cũng biết cách chọn lựa và phối trang phục cho phù hợp với từng sự kiện mà mình góp mặt.


Hoa hậu Áo dài tại Mỹ 2006 khoe sắc vóc trẻ trung với bộ váy trắng cùng áo sơ mi trắng.


Tham gia chuyến đi lần này, Hoa hậu Hải Dương đã có dịp đến thăm, gặp gỡ ban lãnh đạo của thư viện, lắng nghe và tìm hiểu mô hình hoạt động tại đây. 

Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù đưa vào hoạt động năm 2017. Thời gian qua nơi đây là địa chỉ cho những người khiếm thị đến giao lưu, trao đổi và chia sẻ những cuốn sách hay, tham gia nhiều sân chơi ý nghĩa như thi đấu cờ vua, học tin học... Trong đó, Quỹ từ thiện sách nói cho người mù được thành lập nhằm vận động tài chính để xây dựng trụ sở khang trang và đủ điều kiện hoạt động phục vụ theo nhu cầu người mù.


Cô đã có những chia sẻ, đóng góp tấm lòng vào quỹ từ thiện.


Bên cạnh việc kinh doanh, Hải Dương cũng có nhiều hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa.

Hoa hậu Hải Dương cho biết: ''Bản thân Hải Dương cũng không dám tự nhận mình là người đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Mình cũng chỉ đóng góp công sức của mình qua những mối quan hệ bạn bè thân quen hoặc các địa chỉ tin cậy. Hải Dương nghĩ dù chúng ta đóng góp bao nhiêu, hay quyên góp tiền bạc, công sức cho bất kỳ nơi nào cũng không quan trọng, cái chính vẫn là tấm lòng của mình có thể giúp đỡ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho ai đó. Mỗi hành động nhỏ nhưng ý nghĩa thì vẫn có thể mang lại những giá trị lớn lao''.