GIẢI TRÍ

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Người hạnh phúc, kẻ sang Mỹ sinh con 'né' thị phi

Bùi Tuấn • 14-03-2020 • Lượt xem: 11018
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Người hạnh phúc, kẻ sang Mỹ sinh con 'né' thị phi

Trải qua hơn một thập kỷ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã tìm ra được chủ nhân của 4 chiếc vương miện. Cuộc sống của các người đẹp cũng đã có ít nhiều sự thay đổi khác nhau.

Thùy Lâm - Hạnh phúc trọn vẹn, lui về làm mẹ bỉm sữa

Năm 2008, Thùy Lâm là cô gái đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cũng chính năm đó, Thùy Lâm đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc thế giới Miss Universe và dừng chân ở top 15. Tuy không có nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng với những gì cô đã thể hiện khiến công chúng trong và ngoài nước không khỏi trầm trồ. 


Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi chỉ mới 21 tuổi 

Không như những người đẹp khác, sau cuộc thi Thùy Lâm ít xuất hiện trước giới truyền thông. Cô nhanh chóng “bỏ cuộc chơi” lên xe hoa cùng vị hôn phu của mình vào năm 2010. Nhiều người khá tiếc nuối với quyết định này và cho rằng người đẹp đã quá vội vàng. Nhưng với một người hoạt động nghệ thuật từ bé như Thùy Lâm, được đại diện Việt Nam tại Miss Universe đã là một dấu son kết thúc sự nghiệp vô cùng đẹp đẽ.

Hiện tại, hầu như cô không còn tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến showbiz. Ở độ tuổi 32, Thùy Lâm cảm thấy viên mãn với những gì mình đã làm được. Cô lui về làm mẹ bĩm sữa và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.


Ở tuổi 32, cô có một gia đình hạnh phúc và vẫn giữ được sự trẻ trung, tươi trẻ như ngày nào

Phạm Hương - Sang Mỹ sinh con, 'né' tránh thị phi

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2015, cùng trong năm cô đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe. Tuy không đạt thành tích cao nhưng Phạm Hương luôn là cái tên nổi bật trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Cô cũng được các chuyên gia nhan sắc đánh giá khá cao và là người mở đường khiến công chúng Việt Nam quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp. 


Phạm Hương được mọi người dành cho danh xưng “Hoa hậu quốc dân” nhưng thị phi luôn bao vây cô 

Với hào quang sau Miss Universe, Phạm Hương nhanh chóng trở thành cái tên đắt giá được các nhãn hàng, chương trình truyền hình thực tế “chọn mặt gửi vàng” làm đại sứ, huấn luyện viên, ban giám khảo, … Đi đôi cùng sự nổi tiếng, người đẹp không ít lần dính phải thị phi về chuyện đời tư và những góc khuất sau hậu trường. Có lẽ đó cũng là một phần lý do mà người đẹp Hải Phòng quyết định sang Mỹ định cư vào năm 2018, cùng với lý do chữa trị bệnh tuyến giáp.

Thời gian ở Mỹ, cô đầu quân về một số công ty quốc tế chuyên về người mẫu, chụp ảnh cho một số tạp chí thời trang. Vào dịp giáng sinh vừa rồi, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ hình ảnh một bé trai, kèm theo xác nhận bé đã 1 tuổi và tên là Maximus. Điều đó ngầm xác nhận người đẹp đã yên bề gia thất bên tổ ấm của mình. Cuộc sống ở Mỹ của Phạm Hương cũng được cô chia sẻ rộng rãi với công chúng qua mạng xã hội với siêu xe, những món đồ hàng hiệu hay những chuyến du lịch, … Tuy không còn hoạt động tại Việt Nam nhưng Phạm Hương của hiện tại đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.


Người đẹp đã có con và có một cuộc sống vô cùng sung túc tại Mỹ

H'hen Niê - Tình được tình yêu sau ánh hào quang

Đăng quang vào năm 2017, H’Hen Niê có đến 1 năm để chuẩn bị đến với đấu trường Miss Universe. Nhắc đến H’Hen Niê, lúc đăng quang cô gây khá nhiều tranh cãi bởi lẻ nét đẹp của cô chưa hài lòng với đại đa số người Việt. Không tự tạo cho mình quá nhiều áp lực, cô miệt mài chăm chỉ tập luyện và trao dồi bản thân. Đổi lại những tranh cãi ban đầu, cô tạo nên kỳ tích lịch sử khi dừng chân tại top 5 Miss Universe 2018 – Thành tích cao nhất từ trước đến nay, điều đó góp phần thăng hạng nhan sắc Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.


Vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký", H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Ở H’Hen Niê, cô đã thổi một làn gió mới về hình ảnh hoa hậu mà mọi người hay mặc định từ trước đến nay. Người đẹp gây ấn tượng với công chúng qua lối sống giản dị rất đời thường, thân thiện, luôn luôn vì cộng đồng.

Nói về chuyện tình cảm, H’Hen Niê cũng không hề giấu kín, cô đã úp mở mình đã có ý trung nhân bằng những hé lộ trên mạng xã hội nhưng vẫn ở mức độ vừa phải.


2020 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của người đẹp Đăk Lăk 

Sắp tới, người hâm mộ sẽ gặp lại người đẹp ở vai trò mới là một diễn viên trong một bộ phim điện ảnh. Kết thúc 2 năm nhiệm kỳ, H’Hen Niê vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình vì cộng đồng. Vì với cô, một ngày là hoa hậu thì mãi mãi là hoa hậu. 

Khánh Vân - 'Nhân tố mới' chờ bức phá

Người kế nhiệm hoa hậu H’Hen Niê gọi tên Nguyễn Trần Khánh Vân – Tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Trước đây Khánh Vân đã từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp trong nước nhưng thời điểm đó do vẫn còn là một tân binh nên chưa để lại nhiều dấu ấn. Với những nỗ lực trong suốt nhiều năm qua, cũng như nhan sắc đã ở độ chín muồi. Cô mạnh dạn quay trở lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với quyết tâm “phục thù” và đã giành lấy ngôi vị cao nhất cuộc thi.


Với câu trả lời xuất phát từ trái tim, Nguyễn Trần Khánh Vân trở thành người kế nhiệm H’Hen Niê cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Ở vị thế là một nhân tố mới, Khánh Vân sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần để tham gia một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss Universe. Cái khó tiếp theo là bài toán Khánh Vân sẽ mang câu chuyện gì để truyền cảm hứng cho mọi người khi luật chơi tại cuộc thi đã có ít nhiều sự thay đổi. Bên cạnh đó là giữ vững chuỗi thành tích in-top mà các đàn chị đi trước đã thực hiện được. Tuy còn khá nhiều hoài nghi nhưng với vẻ đẹp mặn mà, vóc dáng cao, thân hình chuẩn cùng lợi thế đã là một người mẫu có kinh nghiệm trình diễn, … Nếu cố gắng đặt ra thêm nhiều mục tiêu và tìm cách giải quyết bài toán trên, Khánh Vân sẽ tỏa sáng và làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.


Khánh Vân cần nỗ lực nhiều hơn để tỏa sáng tại Miss Universe 2020