GIẢI TRÍ

Hoa hậu Thùy Tiên lại 'đăng quang' Miss Grand Vietnam?

Quốc Hiển • 02-07-2023 • Lượt xem: 14674
Hoa hậu Thùy Tiên lại 'đăng quang' Miss Grand Vietnam?

Tập 2 cuộc thi Thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023 tiếp tục 'chiêu đãi' khán giả với loạt thiết kế vương miện độc đáo cũng như những màn tranh cãi nảy lửa giữa các giám khảo. 

Xem thêm: 

Thùy Tiên bất ngờ trao vương miện cho Diễm My 9X 

Hoa hậu Thùy Tiên khoe khí chất ngời ngời trong vai 'nữ tổng tài' quyền lực

Tập đầu tiên cuộc thi Thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023 sau khi lên sóng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo của fans sắc đẹp. Không phụ sự mong đợi của khán giả, tập phát sóng thứ hai cũng nhanh chóng trở thành chủ đề “nóng” trên mạng xã hội.

Mở màn tập 2, giám khảo Hoàng Thanh Nga và giám khảo Đỗ Long đã có sự bất đồng về quan điểm với các vị giám khảo còn lại. Cụ thể, BST vương miện “Khát vọng” của thí sinh Trần Minh Luân bị giám khảo Diễm My nhận xét mang “màu sắc rối rắm”. Còn Thùy Tiên lại không thích thiết kế của vương miện. Ngược lại, Hoàng Thanh Nga vô cùng yêu thích và dành nhiều lời khen ngợi cho thiết kế này. Thậm chí, nữ giám khảo sẵn sàng dùng vé ưu tiên để “cứu” thí sinh Trần Minh Luân vào vòng tiếp theo.


BST vương miện “Khát vọng” của thí sinh Trần Minh Luân gây tranh cãi.

Chưa dừng lại ở đó, BST vương miện “Vietnam in my heart” của thí sinh Phạm Tấn Lộc tiếp tục gây tranh cãi. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam thẳng thừng nhận xét thiết kế đã phạm điều tối kỵ khi lấy hình hài đất nước Việt Nam làm chi tiết đối xứng trên vương miện. Tuy thí sinh này đã đưa ra lời giải thích nhưng các vị giám khảo vẫn không đồng tình và quyết định loại.


BST vương miện “Vietnam in my heart” của thí sinh Phạm Tấn Lộc cũng khiến các giám khảo đau đầu.

BST “Vương sắc” của thí sinh Lâm Chí Khanh cũng vấp phải ý kiến trái chiều từ các vị giám khảo. BST này nhận được sự yêu thích của các bộ ba Hoàng Nhật Nam - Diễm My 9x - Hoàng Thanh Nga bởi thiết kế đặc biệt, được lấy cảm hứng từ cây tre - biểu tượng văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên, Đỗ Long và Thùy Tiên lại cho rằng “thiết kế rời rạc, nhìn như có nhiều lỗ hổng”. Hơn thế nữa, ai nấy cũng đều thích thú trước màn “đăng quang” thêm một lần nữa của Thùy Tiên khi được đạo diễn Hoàng Nhật Nam đội thử bản mô hình bài thi vương miện cho nàng hậu. 


BST “Vương sắc” của thí sinh Lâm Chí Khanh.


Hoa hậu Thùy Tiên lại được “đăng quang”.

Ngoài ra, tập 2 cũng gây chú ý khi xuất hiện những thí sinh vô cùng đặc biệt. Đó là những thí sinh còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng tài năng và đam mê cái đẹp khi sáng tạo nên các thiết kế vương miện ấn tượng, chẳng hạn như thí sinh Trương Gia Lạc mới học lớp 8 hay đôi bạn thân cùng sinh năm 2007 Bình Minh - Tường Vy. Hay đó là thí sinh có khiếm khuyết về ngoại hình như Kimberly Hoàng với BST “Thiên Hoa Việt” đã gây ấn tượng với sự tin khi thuyết trình về thiết kế của mình trước BGK.

Đặc biệt, thí sinh Nguyễn Thái Anh Dũng với BST “Sunshine” tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng đã được giám khảo Hoàng Nhật Nam nhận xét là “bản sao thời còn nhỏ” của mình. Thí sinh này còn nhận được cả 5 lượt yêu thích từ BGK và tiếp tục đi tiếp vào vòng trong. 


Thí sinh Nguyễn Thái Anh Dũng với BST “Sunshine”.

Tập 2 cuộc thi Thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023 lên sóng tiếp tục để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.