GIẢI TRÍ

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh lộ mũi dài bất thường

Trần Tiến • 05-03-2019 • Lượt xem: 3606
Hoa hậu Trái đất Phương Khánh lộ mũi dài bất thường

Xuất hiện với chiếc mũi dài hơn trước khiến gương mặt trở nên rất khác lạ, Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ.
 

Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh vừa chia sẻ ảnh dự sự kiện tại một trường đại học ở TP.HCM. Ngay lập tức, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ với gương mặt khác lạ của cô. Cư dân mạng bình luận cơ mặt của Phương Khánh cứng đơ và sống mũi dài bất thường, có thể là do hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ.

Khán giả Lang Dương bình luận: "Lúc trước đẹp thế mà lại sửa ra thế này. Bây giờ nhìn nét đẹp đại trà quá". Cư dân mạng Kiệt Trần viết: "Điểm đáng tiếc là chiếc mũi, lúc trước chị đã rất đẹp rồi. Bây giờ nhìn nghiêng mất nét riêng".

Zing.vn đã liên lạc với Phương Khánh để hỏi về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Người đại diện của hoa hậu sinh năm 1995 nói chưa thể đưa ra câu trả lời vào lúc này. 

Đây không phải là lần đầu Phương Khánh dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người cho rằng cô từng làm mũi, cắt mắt trước khi thi Hoa hậu Trái đất năm 2018. Tháng 11 năm ngoái, hoa hậu chỉ lấp lửng về tin đồn này bằng câu trả lời với Zing.vn: "Việc sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ cũng không bị bàn cãi nhiều".

Chiếc mũi nhọn bất thường của Phương Khánh ở góc nghiêng.

Nguyễn Phương Khánh sinh năm 1995, cao 1,73 m và lớn lên tại tỉnh Bến Tre. Cô là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất trong cuộc thi được tổ chức tại Philippines. 

Trong quá trình dự thi, Phương Khánh liên tiếp đoạt giải thưởng như giải Vàng trang phục dân tộc, giải Bạc trình diễn áo tắm, giải Vàng diễn váy dạ hội.

Cô gái 9X cũng thuộc nhóm thí sinh có gương mặt khả ái, vóc dáng đẹp, cân đối của cuộc thi Hoa hậu Trái đất.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Phương Khánh liên tiếp vướng lùm xùm liên quan đến tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, bị tố mua giải và vô ơn với ông bầu cũ.

Tuy nhiên người đẹp khẳng định cô chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Trái đất bằng thực lực và không dùng tiền mua danh hiệu.