GIẢI TRÍ

Hoài Lâm đã kết hôn, có hai con với em gái Gia Bảo

Tổng Hợp • 21-07-2019 • Lượt xem: 1085
Hoài Lâm đã kết hôn, có hai con với em gái Gia Bảo

Hoài Lâm thừa nhận đã có hai con gái.

Hoài Lâm đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật sau một năm tạm dừng ca hát bằng một vai diễn nhỏ trong live show của danh hài Hoài Linh - Phù thổ và 8 nàng tiên. Chương trình vừa diễn ra tối 20/7, tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM. Sự xuất hiện của quán quân Gương mặt thân quen được nhiều khán giả chờ đợi. Hoài Lâm đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của người hâm mộ khi thể hiện hai ca khúc trong chương trình.

Theo ghi nhận của phóng viên, kết thúc live show, nam ca sĩ được đông đảo khán giả chờ đợi, xin chụp ảnh chung. Nhiều người mang hoa, quà tặng Hoài Lâm. Theo sát nam ca sĩ trong hậu trường, khi giao lưu với khán giả là Bảo Ngọc. Em gái Gia Bảo kiệm lời, từ chối trả lời các câu hỏi về cuộc sống riêng.

Hoài Lâm vướng nghi vấn có con từ cuối năm 2018.

Giữa vòng vây của khán giả, Hoài Lâm đã có chia sẻ ngắn gọn, anh cho biết cảm thấy hạnh phúc khi trở lại vẫn được mọi người thương yêu. Nhắc đến chuyện gia đình, nam ca sĩ bối rối, từ chối trả lời.

Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục, anh cho hay mình hiện là trụ cột của gia đình nhỏ. "Vâng, tôi đã đăng ký kết hôn với Bảo Ngọc và có hai con gái", Hoài Lâm xác nhận. Anh khẳng định hiện chỉ muốn tập trung cho công việc, gia đình và mong nhận được sự đón nhận từ khán giả.

Hoài Lâm công khai yêu Bảo Ngọc vào tháng 11/2016. Họ đã hẹn hò 5 năm trước khi quyết định công bố tình cảm. Nam ca sĩ sinh năm 1995 thậm chí đã cầu hôn bạn gái và nhiều lần úp mở chuyện kết hôn.

Tháng 11/2018, Hoài Lâm và Bảo Ngọc vướng nghi vấn có con. Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Hoài Lâm cùng Bảo Ngọc bế bồng một bé gái trong tiệc thôi nôi. Thời điểm đó, quản lý của Hoài Lâm từ chối nói về chuyện đời tư nghệ sĩ.

Hoài Lâm được vợ chăm sóc ở hậu trường. Ảnh: Nguyễn Thành.

Gần một năm qua, Hoài Lâm tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Tại hậu trường live show nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Lâm thừa nhận đã khác xưa, không còn hát dòng nhạc cũ, thay đổi ngoại hình và phong cách thời trang.

Hoài Lâm làm khán giả bất ngờ khi tiết lộ trong một năm ở ẩn, anh kiếm sống bằng nghề lái xe. Mọi người nghĩ rằng nam ca sĩ rơi vào khó khăn, khổ sở đến tận cùng. Với Hoài Lâm, đó là thời gian đáng nhớ.

"Tôi không muốn nhắc tới chuyện mình đi lái xe quá nhiều lần, bị khán giả đánh giá than thở, xin lòng thương. Với tôi, đó là chuyện vui, rất bình thường trong cuộc sống. Tôi nghĩ trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, ai cũng có lựa chọn, làm việc khác nhau. Tôi không thể cứ ngồi không được. Không đi hát, tôi vẫn phải làm việc chứ. Và việc gì thích thì tôi làm thôi", Hoài Lâm trải lòng.