ĐỜI SỐNG

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn khắp miền Trung khiến nhiều hoạt động phải tạm hoãn

Diễm Chi • 27-09-2023 • Lượt xem: 738
Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn khắp miền Trung khiến nhiều hoạt động phải tạm hoãn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngay trong hai ngày (27-28/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa to đến rất to, giao động từ 150-250mm, có nơi trên 300mm do chịu nhiều ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới.

Xem thêm:

Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình vẫn mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Bên cạnh miền Trung, hoàn lưu áp thấp khiến nhiều nơi chịu ảnh hưởng

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã gây ra nhiều cơn mưa lớn ở các khu vực trên cả nước, trong đó, đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to với lượng mưa giao động từ 60-120mm, có nơi vượt ngưỡng 150mm. 

Tại khu vực Nam Bộ, tình trạng mưa vừa và cục bộ xuất hiện mưa to có thể diễn ra vào buổi chiều tối và đêm với lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, các khu vực khác cũng chịu nhiều ảnh hưởng, cụ thể, một số vùng ở Bắc Bộ, các khu vực thuộc Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể có mưa rào, dông rải rác. Tại một số nơi có thể xuất hiện tình trạng cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, một số nơi trên 50mm.

Tình trạng mưa rào và dông có thể xuất hiện tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ vào chiều tối, cục bộ mưa to từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhiều khuyến cáo, nhắc nhở kèm theo, cụ thể, mưa dông kéo dài có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, tại khu vực Nam Bộ nói riêng, trong chiều và tối nay, sự kết hợp giữa mưa lớn và triều cường có thể gây ra ngập úng tại một số khu vực có địa thế thấp, trũng, một số khu vực ven sông, khu vực ngoài đê bao, từ đó có thể dẫn đến tình trạng nguy cơ xâm nhập mặn tăng cao.

Đặc biệt, người dân cũng cần lưu ý, tại một số con sông thuộc khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trong hôm nay và ngày mai có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ giao động từ 2-4m tại thương lưu và 1,5-3m tại hạ lưu. 

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu dưới BĐ1 lần lượt tại sông Cả (Nghệ An) và sông La (Hà Tĩnh). Tại những vùng trũng, thấp, ven sông hay khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có nguy cơ diễn ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất ở mức độ cao.

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra mưa lớn khắp miền Trung và nhiều khu vực chịu ảnh hưởng.

Nhiều hoạt động phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn

Dưới sự ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhiều cơn mưa vừa đến mưa to diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh trong xuyên suốt những ngày qua. Lượng mưa ước tính trong khoảng thời gian từ 1h ngày 25/9 đến 1h ngày 26/9 giao động ở mức từ 50 - 99mm. 

Tại các khu vực như Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà, Hồng Tĩnh, lượng mưa phổ biến giao động 120 - 250mm, đặc biệt, tại trạm quan trắc Hương Trạch (Hương Khê), lượng mưa đạt ngưỡng 330mm.

Việc mưa lớn liên tục diễn ra và kéo dài khiến nhiều hoạt động buộc phải tạm hoãn. Trong đó, nhiều tuyến đường và cầu bị ngập lụt khiến nhiều địa phương như xã Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Liên, Hương Lâm… phải rơi vào tình trạng bị chia cắt và cô lập.

Do nhiều tuyến đường bị ngập, gây khó khăn và nguy hiểm trong việc di chuyển, nhiều trường học ở huyện Hương Khê đã chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các em. 

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Trạch, bà Cao Thị Như Vân cho biết, mưa lớn dẫn đến tình trạng các tuyến đường bị ngập, các em gặp nhiều khó khăn và trở ngại trong việc đến trường vì nhiều tuyến đường bị cô lập, chính vì vậy, nhà trường đã có thông báo nghỉ học chính thức đến các em.

Ban lãnh đạo Trường THCS Phúc Trạch chia sẻ: “Hiện trường có 550 em học sinh, tuy nhiên, trong có có hơn phân nửa các em không thể đến trường do tình trạng ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho các em, nhà trường đã ra quyết định cho các em được nghỉ học.”

Đại diện Phòng GD&ĐT Hương Khê cho biết thêm, tình trạng mưa và ngập lụt kéo dài, hiện huyện đang có 4.300 em học sinh phải nghỉ học.

Mới đây, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương trên địa bàn cần theo dõi một cách chặt chẽ và sít sao diễn biến của áp thấp nhiệt đới cũng như tình trạng mưa lớn kéo dài, để từ đó có thể triển khai các biện pháp đề phòng và ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây nên ở mức độ thấp nhất.

Phương châm “4 tại chỗ”

Tại thời điểm này, mưa lớn kéo dài đôi khi kèm theo dông và ngập lụt dưới sự ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhiều người dân ở các xã như Hưng Lợi, Châu Nhân,... huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cũng đang tất bật thực hiện các công tác kê cao tài sản, các vật dụng dễ hư hỏng như tivi, tủ lạnh, máy giặt,... lương thực để phòng ngập lụt và giảm thiểu thiệt hại.

Người dân chủ động kê cao tài sản, sẵn sàng ứng phó với ngập lụt.

Nằm tại khu vực biệt lập phía ngoài đê, tiếp giáp sông Lam, người dân cư ngụ tại Hoà Lam, xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An cũng cho biết, mỗi mùa mưa bão kéo đến, nơi đây đều gặp phải tình trạng ngập lụt, một năm vài ba lần, có khi mực nước còn lên đến tận 1-1,5m. 

Mùa mưa bảo năm nay cũng được dự đoán là khó lường hơn so với những năm trước, chính vì vậy, chính quyền và người dân xã Hưng Hòa cũng sẵn sàng thực hiện phương châm “4 tại chỗ” bao gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ bất cứ lúc nào.