GIẢI TRÍ

Hoàng Oanh gặp "rắc rối" trước ngày cưới chồng Tây ra sao?

Ngô Tôn • 22-11-2019 • Lượt xem: 3273
Hoàng Oanh gặp "rắc rối" trước ngày cưới chồng Tây ra sao?

Khác biệt văn hóa khiến họ mâu thuẫn trong số lượng khách mời. 

Á hậu Hoàng Oanh kết thúc đời độc thân với lễ cưới cùng Jack Kevin vào 1/12 sắp tới. Chồng cô lai giữa Mỹ - Đức, đang sinh sống và làm việc tại Singapore.

Trước ngày làm lễ thành hôn, Hoàng Oanh tâm sự cùng khán giả những chuyện thú vị phía sau.

Mỹ nhân sinh năm 1990 cho hay: "Có những thứ chúng tôi phải bàn bạc nhiều lần để hiểu văn hóa của nhau. Chẳng hạn, lúc đầu anh không đồng ý việc mời cả trăm khách trong đám cưới. Ở nước ngoài, lễ cưới rất đơn giản, nhỏ gọn, chỉ khoảng 50 người gồm gia đình, bạn bè thân thiết. Tôi phải giải thích người Việt Nam trọng tình nghĩa, bố mẹ cũng có nhiều bạn bè, nếu mời ít sẽ là thất lễ.  

Khi đó, anh nói thẳng là không thích, nhưng nếu tôi thấy cần và nó làm em vui thì anh sẵn sàng hỗ trợ. Bù lại, khi anh bảo muốn tổ chức lễ cưới ở ngoài trời, tôi đồng ý ngay dù khâu khảo sát địa điểm hơi vất vả. May mắn là sau mỗi cuộc tranh luận, chúng tôi thương nhau hơn. Có những điều mình không muốn nhưng vẫn làm vì bạn đời, đó mới là tình yêu. Tôi thấy bạn mình có cặp chia tay vì cãi nhau trong lúc chuẩn bị cho đám cưới".

Vì chồng đang sinh sống ở nước ngoài và quá bận rôn, nên mình Hoàng Oanh chạy ngược chạy xuôi lo đám cưới. Anh động viên và hỗ trợ bằng cách gửi tiền về phụ giúp. 

Sau đám cưới, Jack vẫn làm việc ở Singapore và bay về Việt Nam vào cuối tuần để thăm Hoàng Oanh. Mọi thứ không khác gì so với lúc đang yêu, trừ việc Hoàng Oanh đổi tên thành Oanh Vũ Cole theo họ chồng. Chồng Hoàng Oanh cũng dự định một hay hai năm nữa về Việt Nam  ở hẳn.

"Có người hỏi tôi khi nào theo chồng sang Mỹ để lấy thẻ xanh hay nhập quốc tịch. Thú thật, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, vì cuộc sống của tôi ở đây rất tốt. Trước đây, tôi còn không nghĩ tới việc sẽ lấy một người nước ngoài. Khi yêu nhau, tôi nói rõ sẽ không di cư trong khoảng 5-10 năm tới. Nếu anh đồng ý như thế tôi mới tiến tới" - Hoàng Oanh nói.