GIẢI TRÍ

Hoàng Tôn: Chàng á quân đã trở lại 'ánh hào quang' sau biến cố phẫu thuật thẩm mỹ

Ừng Nhi • 25-11-2022 • Lượt xem: 702
Hoàng Tôn: Chàng á quân đã trở lại 'ánh hào quang' sau biến cố phẫu thuật thẩm mỹ

Bước ra từ một cuộc thi âm nhạc đình đám, Hoàng Tôn nhanh chóng trở thành "ngôi sao" của showbiz Việt. Nhưng cũng chính vì sự nổi tiếng này đã tạo áp lực, khiến nam ca sĩ gặp tự ti về ngoại hình trước sự bàn tán của dư luận. Vì vậy, anh chàng đã "bước chân" vào công cuộc phẫu thuật thẩm mỹ và gặp sự cố ngoài ý muốn. Nhưng điều đó vẫn không cản trở được anh theo đuổi niềm đam mê "cháy bỏng" với âm nhạc.

Xem thêm:

Hòa Minzy: Nữ quán quân 'Học viện Ngôi sao' trở thành 'nữ hoàng livestream', 'lấn sân' nghề MC

Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 32: xinh đẹp, tài giỏi, xây biệt thự 2 mặt tiền

Từng được khán giả biết đến với danh hiệu á quân "Giọng hát Việt 2013", Hoàng Tôn chinh phục khán giả không chỉ bởi chất giọng ấm áp và cuốn hút, mà còn là khả năng sáng tác "đỉnh cao" của anh. Anh chàng sở hữu nhiều bài "hit" như "Em không quay về", "Dành cho em", "Bài hát tặng em", "Chỉ có em", ... 

Cùng với loạt ca khúc do anh sáng tác được giới trẻ đón nhận như "Nỗi nhớ đầy vơi", "Em không cần", "Không bao giờ xa cách", "Luôn bên anh",… mỗi bài hát của chàng á quân đều mang một màu sắc riêng và chất chứa nhiều cảm xúc.

Dù đạt rất nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng khi đứng trước công chúng, ngoại hình lại là nhược điểm lớn của Hoàng Tôn. Chính điều này, vào năm 2016, nam ca sĩ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. 

Được hỏi về quyết định “dao kéo”, Hoàng Tôn chia sẻ: “Nếu tôi không hoạt động trong showbiz, tôi cũng không quan tâm nhiều đến ngoại hình. Vì tính tôi tương đối đơn giản, thích những gì đến từ bên trong nhiều hơn. Nhưng ở showbiz khoảng 2-3 năm, tôi nhận thấy thị trường cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu mình không đẹp hay giỏi lên từng ngày, mình dễ bị tụt hậu.

Tôi vẫn thường nghe đồng nghiệp bàn tán về ngoại hình của mình, dĩ nhiên không ai nói trước mặt. Nhiều người cũng thay đổi để tốt hơn, điều đó không xấu để mọi người phải làm ầm ĩ lên".

Những tưởng anh chàng sẽ có được diện mạo mới và nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Tuy nhiên sau đó không lâu, giọng ca "Em không quay về" khiến người hâm mộ "sửng sốt" khi chia sẻ những hình ảnh bất thường trên gương mặt của mình. Anh cho biết bản thân đã gặp sự cố trong quá trình "dao kéo" khiến cho khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng.

Hơn nữa, ngay sau biến cố phẫu thuật thẩm mỹ, nam nhạc sĩ đã phải hứng chịu sức ép từ cộng đồng mạng. Anh cũng ít xuất hiện tại các chương trình, sự kiện lớn và gần như "mất tích" trên thị trường âm nhạc. 

Phải mất gần 3 năm để khắc phục di chứng, á quân "Giọng hát Việt 2013" mới tự tin trở lại đường đua âm nhạc với gương mặt hoàn thiện hơn. Khi phải trải qua những khó khăn đó, chàng á quân nuối tiếc chia sẻ: “Nếu như được chọn lại, có lẽ tôi không cần sửa gì cả vì mỗi người đều đẹp theo một cách của riêng mình. Nhưng đó là lựa chọn của tôi và tôi chấp nhận điều đó”.


Năm 2019, Hoàng Tôn ra mắt MV "What’s your name" sau khoảng thời gian vắng bóng. Ca khúc này được nam nhạc sĩ gốc Hà Nội sáng tác vào bốn năm trước theo phong cách Hip Hop. Mặc dù ca khúc này không được đông đảo khán giả đón nhận nhưng đây chính là màn khởi đầu cho loạt thành công sau này của anh.


Năm 2020, nam ca sĩ kết hợp với Koo cho phát sóng ca khúc mang tên “Em còn nhớ anh không”. Ca khúc với giai điệu bắt tai cùng giọng ca ngọt ngào của anh đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem trên YouTube và hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc.


Năm 2021, á quân "Giọng hát Việt 2013" xuất hiện trên đường đua nhạc Việt bằng MV "Tình yêu ngủ quên". Được biết đây là sản phẩm âm nhạc mang nhiều nét đặc biệt nhất của nam ca sĩ 8x từ trước đến nay.

Trong năm nay, Hoàng Tôn cũng góp mặt trong nhiều sản phẩm âm nhạc của các sĩ trẻ khác như "Không cần phải nói nhiều" của Tlinh, "Chim sâu" của Sony Trần, "Vệ tinh" của HIEUTHUHAI, ... 


Nổi bật là ca khúc "Vệ tinh", nam nhạc sĩ đã để lại ấn tượng khi xuất hiện trong MV với phong cách mới lạ và "chất chơi". Sau khi phát sóng, ca khúc đã trở thành bản "hit" trên khắp các nền tảng âm nhạc với hơn 14 triệu lượt xem trên YouTube.

Bên cạnh đó, anh chàng cũng thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, các sự kiện lớnlớn và nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Có thể nói đây chính là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của một nghệ sĩ tài năng và đầy nhiệt huyết với âm nhạc.

Thời điểm này, nam ca sĩ cho biết rằng anh rất hài lòng với cuộc sống của mình. Giọng ca sinh năm 1988 bộc bạch: "Hiện tại cuộc sống của tôi rất thoải mái bên cạnh người thân và bạn bè của mình. Áp lực duy nhất mà tôi tự đặt ra cho mình là phải làm nhiều bài hát để trở lại thật tốt, thật mạnh mẽ chứ không phải là những tin đồn mà mọi người bàn tán trước đây.

Đúng là lúc trước, mọi người nhắc đến tôi sẽ nghĩ nhiều đến những chuyện xoay quanh đời tư hơn là âm nhạc, nhưng tôi tin rằng với những sản phẩm mà mình tâm huyết, khán giả sẽ có cái nhìn khác về Hoàng Tôn".