ĐỜI SỐNG

Học sinh ở Cần Thơ học trở lại sau triều cường tùy vào tình hình từng nơi

DDVN • 13-10-2022 • Lượt xem: 218
Học sinh ở Cần Thơ học trở lại sau triều cường tùy vào tình hình từng nơi

Ngày 13.10, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ có công văn về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng 9 Âm lịch năm nay.

Theo công văn cũ, học sinh, học viên, trẻ mầm non ở TP này sẽ nghỉ học hết ngày 13.10. Tuy nhiên tình hình triều cường vẫn còn phức tạp, dự báo thời tiết xấu, mưa nhiều.


Triều cường gây xáo trộn cuộc sống của người dân Cần Thơ - Ảnh: Nguyên Việt

Sở GD-ĐT  yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP căn cứ vào tình hình thực tế từng địa phương và nhu cầu của học sinh, phụ huynh để lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp (trực tuyến hoặc hướng dẫn hoặc học tại nhà, dạy trực tiếp). Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, học viên trẻ mầm non, giáo viên. 

Thời gian thực hiện từ ngày 14.10 đến hết ngày 15.10.


Lực lượng chức năng hỗ trợ cho người dân đi lại ở những khu vực ngập nặng - Ảnh: Nguyên Việt

Đài Khí tượng thủy văn TP.Cần Thơ cho biết, mực nước đo được trên sông Hậu vào lúc 19 giờ tối qua 12.10 là 2,27m, vượt mức lịch sử năm 2019 ghi nhận 2,25m. Như vậy, với mực nước của đỉnh triều đo được tối nay cao hơn mức lịch sử là 2cm và đây có thể là mức nước cao nhất trong đợt triều cường này.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TP.Cần Thơ cho biết, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu ghi nhận tối nay đã vượt mức lịch sử ghi nhận năm 2019 khiến cơ quan chuyên môn bất ngờ. Nguyên nhân có thể do sự thay đổi về hướng gió từ biển nên bất ngờ đẩy triều cường lên cao.

Sáng nay, 13.10, tại nhiều tuyến đường trong nội ô Cần Thơ vẫn còn ngập sâu. Mực nước đo được trên sông Hậu, trạm Cần Thơ là 2,22m, vẫn còn rất cao, vượt mức báo động 3. 

Theo Nguyên Việt/1thegioi.vn