ĐỜI SỐNG

Hội An thu phí tham quan phố cổ và chấn chỉnh du lịch

Cẩm Chi • 05-04-2023 • Lượt xem: 1007
Hội An thu phí tham quan phố cổ và chấn chỉnh du lịch

Theo phương án được chính quyền Hội An đưa ra mới đây, từ 15-5-2023, mọi du khách tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tại các quầy với giá 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa). Các hoạt động số hóa và phân luồng du lịch cũng sẽ được triển khai. 

UBND TP. Hội An (Quảng Nam) vừa ban hành phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An. Cụ thể, đối với hoạt động hướng dẫn tham quan, mọi du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào. Giá vé cho khách quốc tế là 120.000 đồng/vé, khách nội địa là 80.000 đồng/vé. Thời gian bán vé tham quan khu phố cổ Hội An từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hàng ngày vào mùa hè; từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ vào mùa đông.

Lực lượng chức năng sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ Hội An, bố trí 2 lối đi riêng gồm một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách. Các cơ quan quản lý sẽ tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch trong khu phố cổ. Trường hợp vào khu phố cổ để vào làm việc tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng cũng sẽ không thu phí nhưng đơn vị phải đảm bảo đúng mục đích, nếu kiểm tra phát hiện vào tham quan mà trốn vé cũng sẽ phạt.

Hội An thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tham quan hàng năm

Theo đại diện địa phương, nhiều năm qua, tình trạng thất thoát vé tham quan phố cổ trở thành vấn đề nhức nhối khiến doanh thu ngành du lịch địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính điều này đã làm giảm giá trị của một quần thể di tích được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Việc áp dụng bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An là để đảm bảo công bằng đối với địa phương và du khách.

Hơn nữa, xu thế áp dụng thu phí, "lấy di tích nuôi lại di tích" là việc cần làm để giữ Hội An tốt hơn. Từ trước đến nay, Hội An đang áp dụng phí tham quan đối với khách đi vào khu vực 1, thuộc quẩn thể "đỏ" bảo vệ nghiêm ngặt với hơn 1.107 di tích cổ. Vì vậy, việc áp dụng tất cả việc thu vé cho các điểm tham quan khác sẽ tăng nguồn thu phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc trùng tu cải tạo nhà.

Hiện, Hội An có khoảng 155 (chiếm 14%) di tích xuống cấp đang phải chống đỡ, trong số này có hơn 20 di tích có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhất là trong mùa mưa bão. Khi siết lại việc mua vé, Hội An sẽ làm tốt hơn khâu chăm sóc, làm đẹp hơn phố cổ để "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", chứ không phải vì tấm vé mà đánh mất hình ảnh của mình.

Nhiều di tích ở Hội An xuống cấp và cần kinh phí tu bổ

Ngoài ra, việc thu phí cũng góp phần trấn chỉnh mỹ quan đô thị và kiểm soát số lượng người ra vào điểm du lịch. Hội An đang bị một số trang mạng, báo chí nước ngoài nói là "điểm đến rẻ tiền, xô bồ”. Tình trạng du khách đi các kiệt, hẻm làm khó cho lực lượng chức năng trong việc hướng dẫn, phục vụ. Nếu không có giải pháp, khi lượng người vào phố cổ đông kéo theo nhiều ảnh hưởng tới công tác bảo tồn.

Đại diện TP cho biết hiện nay Hạ Long, Huế, thậm chí ở các nước Đông Nam Á thì mức phí tham quan cao gấp nhiều lần. Đa phần khách quốc tế họ ủng hộ và sẵn lòng đóng góp cho di sản. Đây cũng là quan điểm được UNESCO ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, chính quyền đang lên phương án áp dụng công nghệ để kiểm soát vé và kết hợp chuyển đổi số để nhận diện du khách, chứ không thể làm thủ công như lâu nay. Đặc biệt cần công khai, minh bạch cho du khách thấy số tiền mình đóng góp đã được quay lại bảo tồn di tích ra sao.

Từ khi dự thảo đưa ra, có khá nhiều quan điểm trái chiều trong công chúng. Nhiều chuyên gia và du khách cho rằng Hội An là tài sản văn hóa thế giới. Những người đến Hội An nên có đóng góp một phần trách nhiệm trùng tu di sản. Vấn đề bây giờ là thu đúng đối tượng, triển khai triệt để không gây sự phân biệt và phải minh bạch nguồn thu khi sử dụng.

Một số ý kiến từ các đơn vị du lịch lữ hành và du khách khác lại cho rằng giá vé có khả năng là rào cản làm cơ sở dịch vụ không thu được tiền, không có khách hàng, thu phí khó công bằng với nhiều đối tượng phức tạp tại khu phố cổ. Nhiều người cho biết dù thêm được nguồn từ thu phí tham quan nhưng chúng ta lại mất đi khá nhiều nguồn lợi khác và cả tình cảm thân thiện của du khách…

Đại diện UBND TP Hội An cho biết sẽ tổ chức họp báo vào ngày 20-4 để trả lời hết các thắc mắc của dư luận.