GIẢI TRÍ

Hội bạn 97-ER: Bộ ba ‘trâu vàng’ nổi bật của V-pop

Tuấn Tuấn • 06-04-2021 • Lượt xem: 3388
Hội bạn 97-ER: Bộ ba ‘trâu vàng’ nổi bật của V-pop

Cùng sinh năm 1997, cầm tinh tuổi Sửu, Quân A.P, Jack và Erik có điểm chung đặc biệt khi đều là những nam ca sĩ trẻ nổi bật của V-Pop. Trong năm 2020, ba chàng trai hoạt động vô cùng năng nổ và đạt được những thành công nhất định. Bước sang năm mới, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng cả ba sẽ tiếp tục phát triển tạo nên một thế giới V-Pop rực rỡ với nhiều điểm sáng mới.

Quân A.P – Thoát mác “hot boy cover” 

Là một hiện tượng cover trên mạng xã hội, Quân A.P sớm sở hữu một lượng người hâm mộ đáng kể bởi ngoại hình ưa nhìn cùng giọng hát trầm ấm. Đó cũng chính là lợi thế khi nam ca sĩ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp qua sản phẩm “Ai là người thương em”.

Dù là ca khúc debut nhưng “Ai là người thương em” nhanh chóng lột xác Quân A.P thoát mác “hot boy cover”. Ca khúc phổ biến hầu hết mọi nơi với lời bài hát tạo nên viral phủ sóng mạng xã hội. Điều này góp phần gầy dựng tên tuổi của một nhân tố mới như Quân A.P, giúp anh trở thành một gương mặt triển vọng của làng nhạc Việt.


Quân A.P có sự lột xác đầy ngoạn mục khi làm lu mờ hình ảnh “hotboy cover” chuyển sang một ca sĩ hoạt động chuyên nghiệp, nghiêm túc.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Quân A.P hoạt động chăm chỉ khi cho ra mắt đến 2 sản phẩm âm nhạc trong năm 2020. “Bông hoa đẹp nhất” và mới đây là “Tự nắm tay mình”, hai sản phẩm cùng màu sắc âm nhạc nhưng vẫn đủ khiến dân tình dậy sóng. 

Tuy nhiên, so với những sản phẩm trước, Quân A.P vẫn chưa có nhiều đột phá gây bất ngờ cho khán giả. Ngoài ngoại hình điển trai, giọng hát ngày một tiến bộ, … thì đã đến lúc Quân A.P cần thêm nhiều chiến thuật, chiêu bài mới để bản thân trở nên mới mẻ hơn thay vì cứ “giậm chân tại chỗ”. 


Bước sang 2021, Quân A.P cần nỗ lực nhiều hơn nữa để không quá an toàn rồi dần nhạt nhòa trong mắt khán giả.

Jack – Đối thủ đáng gờm của V-Pop

So với các đồng nghiệp cùng thời lẫn những gương mặt lâu năm hoạt động, Jack là một trường hợp cá biệt khi thành công ở dòng nhạc mang đậm hơi thở miền Tây dân dã. Tài năng sáng tác vượt trội pha trộn cùng màu sắc âm nhạc độc đáo đã giúp Jack chinh phục đôi tai khó tính của người nghe qua các ca khúc như “Hồng nhan”, “Bạc phận”, “Sóng gió”, … với nhiều thành tích nhạc số ấn tượng. Ở độ tuổi 22, anh còn may mắn khi trở thành “Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Việt Nam” của giải thưởng MAMA 2019.


Với dòng nhạc đậm đà hơi thở miền Tây, không ai tin Jack sẽ thành công nhưng anh đã chứng minh điều ngược lại khi mang về hàng loạt thành tích và hit khủng.

Năm 2020 là một năm đại thắng của Jack khi anh liên tục gặt hái được nhiều thành công. Đầu năm gây bão với “Là một thằng con trai”, một sản phẩm đánh dấu bước phát triển của Jack trong hình ảnh lẫn âm nhạc. Giữa năm thì “Hoa hải đường” đã thực sự trở thành một cơn vũ bão chấn động khi âm nhạc của Jack được nâng lên một tầm cao mới, hiện đại nhưng không mất chất. 

Sản phẩm này nhận về 1 triệu lượt xem trong 20 phút đầu tiên phát hành, xuất hiện trong Top trending 7 quốc gia, liên tục đứng nhất tại Việt Nam và dẫn đầu trên mọi mặt trận. Điều này góp phần đưa cái tên Jack trở thành đối thủ đáng gờm hơn trên đường đua nhạc Việt khi cứ ra bài mới không chỉ thành hit mà còn tạo “sóng gió” liên tục.


Hoạt động nghệ thuật vỏn vẹn hai năm nhưng Jack đã vô cùng may mắn khi chiến thắng giải thưởng “Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất” tại MTV EMA 2020 trong thời gian vừa qua.

Mới đây nhất, Jack đã khép lại năm 2020 thành công rực rỡ bằng sản phẩm âm nhạc mới toanh mang tên “Đom đóm”. Sản phẩm được nam ca sĩ dành thời gian chuẩn bị trong suốt một năm vừa qua, là món quà dành tặng cho FC của mình. Với sản phẩm mới, Jack cũng đã tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử với 300 nghìn lượt xem công chiếu cho MV “Đom đóm”, đứng vị trí thứ tư trong Top 5 MV có lượt xem công chiếu cao nhất V-Pop.

Erik – Củng cố vị thế cùng dòng nhạc chủ lực

Chào sân ấn tượng với “Sau tất cả”, Erik từ vị thế một tân binh nhanh chóng bước lên hàng ngũ ngôi sao chỉ sau một bài hit. Ở độ tuổi còn khá trẻ, Erik đã bỏ túi riêng cho mình hàng loạt siêu hit đình đám của V-Pop như “Lạc nhau có phải muôn đời”, “Ghen”, “Chạm đáy nỗi đau”, “Mình chia tay đi”, …

Sau khi chia tay nhà St.319, Erik bắt đầu thử nghiệm ở nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng Ballad vẫn là thánh địa màu mỡ của anh chàng. Dù không bày quá nhiều chiêu trò, sản phẩm âm nhạc không khó để khán giả bắt bài nhưng Erik vẫn giữ đủ sức nóng mỗi khi anh trở lại.


Thử nghiệm ở nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng Ballad vẫn là lãnh địa gọi tên Erik cứ ra bài là hit.

Trong năm 2020, sự tái hợp giữa Erik và Min trong “Ghen cô vy”, một sản phẩm “bình cũ rượu mới” đã gây tiếng vang lớn tại thị trường quốc tế. Ra đời ngay thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng nổ toàn cầu với thông điệp tuyên truyền ý nghĩa cùng vũ điệu rửa tay đã giúp ca khúc trở nên phổ biến hơn. Bên cạnh đó, tạp chí âm nhạc thế giới Billboard đã dành lời khen cho sản phẩm này khi đưa ra nhận xét “Ghen cô vy” là một sản phẩm cực kỳ hấp dẫn.

Trở lại với âm nhạc, “Em không sai chúng ta sai” là sản phẩm tiếp tục khẳng định vị thế của Erik với dòng nhạc sở trường. Đúng như những gì nam ca sĩ kỳ vọng, sản phẩm này sớm gây bão trên thị trường khi thu hút hàng triệu lượt tương tác qua các nền tảng công nghệ. Và chưa đầy 24h đồng hồ, “Em không sai chúng ta sai” đã chiếm lấy ngôi vương Top 1 trending Youtube Việt Nam, là sản phẩm thứ ba của anh đạt được thành tích này.


Erik đã nhận giải “Ngôi sao Châu Á Untact 2020” thuộc lễ trao giải Asia Model Festival của Hàn Quốc. Đây là giải thưởng quốc tế đầu tiên của nam ca sĩ sau 4 năm hoạt động.

Với những thành công nhất định trong năm vừa qua, bước sang năm mới, Erik sẽ tiếp tục mang đến cho người hâm mộ nhiều dự án âm nhạc đã được anh ấp ủ. Đó sẽ là những sản phẩm mang đến nhiều sắc thái mới mẻ của một Erik 2021 kèm theo nhiều điều thú vị sẽ gây bất ngờ cho khán giả.