GIẢI TRÍ

Hứa Minh Đạt khó chịu ra mặt khi Tường Vy tranh cãi chuyện con cái

Ngô Tôn • 30-04-2019 • Lượt xem: 1736
Hứa Minh Đạt khó chịu ra mặt khi Tường Vy tranh cãi chuyện con cái

Tường Vy không ngại yêu người qua đổ vỡ hôn nhân.

Tường Vi gây bất ngờ với khán giả khi nói lên suy nghĩ trong một chương trình chủ đềvề con chung, con riêng.

Cô thẳng thắn: “Vi không ngại kết hôn với người đã có con riêng, vì thời buổi bây giờ đã hiện đại nên suy nghĩ của mọi người về vấn đề này đã thoáng hơn”.

Tuy nhiên, nữ diễn viên “Cá rô, anh yêu em” cũng bày tỏ quan ngại về chuyện cư xử với con của chồng như thế nào để có thể cân bằng, cũng như làm sao để gắn kết tình cảm với đứa bé con riêng của chồng khi sống chung một mái nhà.

Tường Vy

Trước đó, Tường Vi từng chia sẻ cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Riêng chuyện tình cảm, người đẹp cho biết: “Còn chi tiết về "người ấy" thì có lẽ khi nào có đám cưới tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn”. Tuy nhiên, sau khi phát ngôn gây bất ngờ trên, nhiều người đồn đoán rằng rất có thể bạn trai của chị đã tưng có gia đình và con riêng. Thế nhưng, hiện cô thắm Tường Vi vẫn chưa có phản hồi chính thức nào về tin đồn này.

Riêng Hứa Minh Đạt với kinh nghiệm dày dặn khi làm cha của hai đứa con, anh cho rằng: “Dù xét trên phương diện nào đứa bé con riêng của chồng cũng sẽ suy nghĩ chưa thấu đáo nên rất dễ gây ra những vấn đề phát sinh không mong muốn khi sống cùng”.

Chưa dừng lại, cuộc tranh luận càng trở nên gây cấn khi Hứa Minh Đạt cho rằng nếu hai người xuất phát từ tình yêu chân chính thì sẽ không ngại vấn đề con riêng. Bênh vực phái nữ, diễn viên Tường Vi đã có những chia sẻ “thấu tình đạt lý”. “Khi người phụ nữ kết hôn với người đàn ông đã từng có gia đình, dù danh chính ngôn thuận đến với nhau thì đã là sự hy sinh, huống chi khi có thêm đứa con thì đó sẽ càng sự hy sinh lớn hơn đối với người phụ nữ. Một khi quyết định đến với nhau, chắc chắn người phụ nữ phải chấp nhận đứa trẻ này và hơn hết phải đối xử với đứa trẻ thật tốt như một người mẹ thật sự” – cô lý giải.

Hứa Minh Đạt

Bàn về vấn đề mâu thuẫn giữa mẹ kế và con riêng của chồng sẽ được hóa giải như thế nào. Diễn viên Tường Vi cho rằng nếu đã gọi tình mẫu tử rồi thì không phân biệt con riêng hay con chung, nhưng nếu có khúc mắc thì vai trò của người bố rất quan trọng, người bố là cầu nối hóa giải tình cảm của cả hai. Trái ngược với quan điểm của Tường Vi,  Hứa Minh Đạt lại nghĩ một nguời mẹ thật sự thương con riêng cùa chồng sẽ có cách nào đó để đứa bé hiểu được tình cảm của mình.

Bên cạnh đó, anh cũng trải lòng về chuyện gia đình mình, anh cho biết: “Hồi xưa người ta hay mặc cảm về chuyện mẹ ghẻ con chồng, nhưng thời nay đã khác. Trường hợp người anh của Đạt có con riêng, nhưng vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Riêng chị dâu của Đạt và đứa bé vẫn sống hạnh phúc, trang hòa. Đôi khi mẹ kế còn thương đứa con chồng nhiều hơn con ruột của mình.

Sau khi nghe ý kiến từ hai khách mời, tiến sĩ tâm lý Hòa An đưa ra những lời khuyên hữu ích để chinh phục con riêng của chồng: “Nếu như đến với người đàn ông có con riêng thì đòi hỏi người phụ nữ phải kiên nhẫn, cần có quá trình để con trẻ hiểu hơn về tình thương của mình, không nên quá thể hiện mà hãy để tình cảm đó xảy ra một cách chân thành nhất. Nên dùng trái tim để đi đến trái tim, không gượng ép, ràng buộc những điều con trẻ không muốn”.