GIẢI TRÍ

Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ mâu thuẫn chuyện tiền nong

Ngô Tôn • 07-08-2019 • Lượt xem: 750
Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ mâu thuẫn chuyện tiền nong

Nữ diễn viên hài không chấp nhận chồng có quỹ đen.

 “Nếu người đàn ông lập quỹ đen với mục đích không tốt thì Dạ hoàn toàn phản đối và cũng Dạ nghĩ cũng không có người vợ nào chấp nhận được. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày Dạ chưa từng siết chồng đến mức không có 1 đồng nào đi ra đường…

Cái chung quy người phụ nữ quản lý tiền cũng chỉ muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình mà thôi còn nếu họ không còn yêu và không muốn giữ hạnh phúc gia đình nữa thì sao họ phải làm như vậy để mang tiếng?”. Đặc biệt theo Lâm Vỹ Dạ nếu chồng lập quỹ đen để sử dụng vào việc như đi “bia ôm”, “cafe đèn mờ” thì người vợ không nên níu kéo.

Hứa Minh Đạt

Chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ trong 8 lạng nửa cân khiến MC Đại Nghĩa bất ngờ.

Trước sự gay gắt của bà xã, Hứa Minh Đạt nhẹ nhàng giải thích: “Người đàn ông đi ra đường thì cũng phải cầm tiền nhưng không nhiều quá gọi là cái khoản đủ chi tiêu, đủ lo cho mình đủ để không bị mất mặt mà phải quay về nhà xòe tay xin tiền”.

Nghe vậy, Lâm Vỹ Dạ liền khẳng định: “Đã là đàn ông thì đừng để cho vợ siết mình chặt quá mà mình hãy tự làm điều đó. Nói thì nói chứ thực sự tiền chồng em cũng không bao giờ đụng vào hết, em chỉ sử dụng đúng mục đích là lo cho con thôi. Em cảm thấy nếu như người phụ nữ nào mà không được chồng cho tiền giữ thì cũng buồn và hơi bất hạnh”.

Lâm Vỹ Dạ

Cặp đôi làng giải trí trải qua 9 năm hôn nhân. Lâm Vỹ Dạ ngầm ngùi tiết lộ trước khi kết hôn cô làm hết mọi việc, ngày nào đi diễn về xong  cũng không ăn cơm ở nhà mà chạy sang nhà Hứa Minh Đạt dọn dẹp nấu cơm cho anh ăn. Nhưng khi lấy nhau về mọi thứ khác hoàn toàn mình thuộc về nhau rồi nên không cần phải chơi chiêu nữa. 

Khi MC Đại Nghĩa hỏi về chuyện tiền bạc, Lâm Vỹ Dạ lém lỉnh đáp: “Tất cả mọi thứ sau khi cưới sẽ đi vào quỹ đạo của nó, nếu mà đi quay đi diễn với nhau thì em sẽ ghi số tài khoản của em, nhiều bé hỏi anh Đạt thì em liền bảo không cần quan tâm cứ chuyển thẳng vào tài khoản của chị là được”. 

Hứa Minh Đạt (1982), Lâm Vỹ Dạ (1989) từng học chung trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Họ nên duyên vợ chồng vào năm 2010 khi cả hai đều chưa nổi tiếng.