Du lịch

Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt 2017 – Dã Quỳ đâu chỉ có ở Đà Lạt

Phan Ngân • 16-11-2017 • Lượt xem: 10996
Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt 2017 – Dã Quỳ đâu chỉ có ở Đà Lạt

“Cao nguyên thả cơn gió lồng hương cỏ
Sắc Dã Quỳ ai có nhuộm vàng không?”

(Hồng Dương)

Cứ đến những dịp cuối tháng mười, đầu tháng 11 hàng năm, Đà Lạt vốn đã rộn ràng khách du lịch nay lại còn đông nghìn nghịt hơn, khi từng tốp bạn trẻ thi nhau đổ về đây để thoả mãn cơn sốt “săn Dã Quỳ”. Để tránh đám đông và tình trạng quá tải ở Đà Lạt, Bảo Lộc cũng là một điểm ngắm Dã Quỳ tuyệt đẹp, không thể bỏ qua.

Vẻ đẹp giản dị nhưng rực rỡ của loài hoa Dã Quỳ – Ảnh: Nguyễn Hải Vinh.

Từ Sài Gòn, không khó để bắt xe khách đến Bảo Lộc. Tuy nhiên, để có thể ngắm được Dã Quỳ ở những chỗ đẹp nhất, thì xe máy sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Bạn có thể cân nhắc 2 cung đường đã được nhiều bạn trẻ lựa chọn để săn Dã quỳ:

Cung đường thứ1: Xuất phát từ Sài Gòn – đèo Tà Pứa – Bảo Lộc – Thác Đambri.

Đây được xem là cung đường ngắm hoa Dã Quỳ đẹp nhất Bảo Lộc. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác phóng xe giữa những triền đồi quanh co, ngắm nhìn những đồi chè xanh mát, hoà mình vào vẻ đẹp hung vĩ của thác Đambri và trên hết, ngất ngây trước những vạt Dã Quỳ ươm vàng hòa cùng nắng. Ngoài ra, bạn còn có thể kết hợp để ghé thăm đồi chè Tam Châu và thác Tam Hợp gần đó.

Đồi chè Bảo Lộc trong ánh bình minh – Ảnh: Nguyễn Hải Vinh

Cung đường thứ 2: Qua khỏi đèo Bảo Lộc, men theo quốc lộ 20 hướng về phía Đà Lạt, địa phận này thuộc xã Lộc Sơn, huyện Lộc Nga. Cũng nằm trên trục đường đi Đà Lạt (cách Đà Lạt hơn 100km) đây là cung đường hứa hẹn đưa bạn tới những miền Dã Quỳ ít người biết đến hơn, với con đường vắt ngang sườn đồi, len lỏi vào các bản của người dân. Men theo những con đường đèo quanh co, mùi thơm đồng nội, màu cỏ xanh cùng màu vàng tươi của Dã Quỳ hoà quyện vào nhau thật rực rỡ.

Triền Dã Quỳ khoe sắc ở Bảo Lộc – Ảnh: Internet.

Mùa Dã Quỳ là từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 12 dương lịch. Thời điểm đẹp nhất để ngắm Dã Quỳ là từ 6h – 9h sáng và từ 3h – 5h chiều. Thời điểm này nắng không quá gắt, không khí rất ấm áp và dễ chịu, đây cũng là thời điểm chụp ảnh tuyệt nhất nếu muốn tạo cho mình một bộ ảnh lung linh.

Với khoảng cách chỉ gần 190km, phố núi Bảo Lộc sẽ là một lựa chọn dễ dàng hơn với những bạn muốn đi phượt xe máy săn Dã Quỳ hoặc chỉ đơn giản là muốn tránh xa cái ồn ào, vội vã nơi thành phố. Người ta nô nức với Dã Quỳ không chỉ vì vẻ đẹp của nó, mà còn vì đến mùa Dã Quỳ nghĩa là mùa khô đã đến, là thời điểm để tạm biệt những ngày mưa ẩm ương, lạnh lẽo, nô nức chào đón những tháng ngày cuối năm với vô vàn các dịp lễ, hội. Tại Bảo Lộc, từ ngày 23-27/12 năm nay còn tổ chức ngày hội Hương Trà – Sắc Tơ với chuỗi hoạt động hấp dẫn.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 – năm 2017 với chủ đề: Hoa Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành diễn ra từ 23/12 đến 27/12 tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Lễ hội có 15 chương trình, trong đó có 5 chương trình chính: Lễ khai mạcDuyên dáng Việt NamLễ công bố thương hiệu Đà LạtTuần lễ thời trang Áo dài – Lụa, Lễ bế mạc – Đêm giã bạn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên hân hạnh đồng hành cùng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7