GIẢI TRÍ

Huỳnh Lập được vinh danh là 'Nghệ sĩ hài của năm 2019'

Phong Châu • 27-07-2020 • Lượt xem: 826
Huỳnh Lập được vinh danh là 'Nghệ sĩ hài của năm 2019'

Sau hơn 1 năm ra mắt, Pháp sư mù lại góp công lớn giúp Huỳnh Lập được vinh danh ở hạng mục 'Nghệ sĩ hài của năm 2019'.

Với dấu ấn lớn là bộ phim điện ảnh Pháp sư mù trong đó mình đảm đương nhiều vai trò khác nhau bao gồm cả diễn viên chính, cùng với nhiều sản phẩm chiếu mạng hài hước, thú vị chinh phục được đông đảo chúng, Huỳnh Lập đã được vinh danh là 'Comedian of the Year – Nghệ sĩ hài của năm' tại lễ trao giải Men&Life Awards 2019.


Huỳnh Lập đã chính thức được vinh danh và trao tặng danh hiệu Comedian of the year – Nghệ sĩ hài của năm. 

Đây là một danh hiệu cực kỳ có ý nghĩa đối với bản thân một nghệ sĩ trẻ như Huỳnh Lập, bởi giải thưởng này cùng với nhiều danh hiệu, giải thưởng khác mà Huỳnh Lập nhận được trong thời gian qua như Ngôi sao xanh, WebTVAsia Awards… đã chứng tỏ rằng anh không chỉ luôn đi đúng hướng trên con đường nghệ thuật của mình, mà còn luôn có sự kết nối đồng nhất giữa bản thân mình với cả khán giả đại chúng lẫn giới truyền thông và các nhà chuyên môn.

Năm 2019 có thể nói là một trong những năm “cột mốc” trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Huỳnh Lập, vì đây là quãng thời gian đánh dấu lần đầu tiên anh đầu tư sản xuất, tự tay biên kịch, làm đạo diễn và thủ luôn vai chính cho một bộ phim điện ảnh: Pháp sư mù. Với thành công đáng ghi nhận về mặt doanh thu, lên đến hơn 60 tỷ động, là 1 trong số ít bộ phim mang về số lượng vé bán ra đạt doanh số khủng, có thể nói Pháp sư mù là một bước tiến mới của Huỳnh Lập trong việc xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, luôn biến hóa trong mọi tình huống và liên tục làm mới bản thân mình trong mắt công chúng dù tuổi đời chỉ mới 27. Tuy nhiên, quen thuộc nhất với khán giả có lẽ vẫn là một Huỳnh Lập – diễn viên, hay nói cụ thể hơn là một diễn viên hài. Bằng sự duyên dáng, tinh tế, thông minh và chất hài đầy sáng tạo, có chiều sâu của mình, Huỳnh Lập đã liên tục khiến khán giả phải yêu mến và nhớ đến trong suốt một năm dài.

Không chỉ có điện ảnh – phim chiếu rạp, mà trong năm 2019 Huỳnh Lập vẫn cố gắng cân bằng thời gian của mình để đầu tư vào các sản phẩm chiếu mạng, những video hài, viral clip để mang lại tiếng cười trọn vẹn cho khán giả. Nên có thể nói rằng giải thưởng “Comedian of the year” – Nghệ sĩ hài của năm, dành cho Huỳnh Lập là thực sự xứng đáng. Điều này không chỉ được bảo chứng bởi những nhà chuyên môn, giới truyền thông và ban tổ chức của giải thưởng, mà còn nhận được rất nhiều sự đồng tình của các khán giả trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Nhìn lại một năm 2019, Huỳnh Lập cho biết với anh đó là một năm đầy ắp “trải nghiệm”, anh đã có dịp thử thách bản thân mình với những điều mới mẻ, và anh cũng sẽ tiếp tục “làm khó” chính mình với những khám phá mới hơn nữa trong năm 2020 này, tuy nhiên tạm thời Huỳnh Lập vẫn xin giữ bí mật để có thể giữ được sự háo hức trong lòng mọi người. Điều mà Huỳnh Lập có thể chia sẻ hiện nay là việc anh đang có kể hoạch đầu tư nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn để gầy dựng lại nhóm kịch “Tía Lia” cho hoành tráng hơn, chuyên nghiệp hơn, cũng như một cách để cho bản thân mình có dịp gắn bó hơn với “cội nguồn đam mê nghệ thuật” của mình chính là sân khấu.