GIẢI TRÍ

Huỳnh Lập vỡ òa khi lần thứ hai được xướng danh nhận giải 'Mai Vàng'

Quốc Hiển • 12-01-2023 • Lượt xem: 975
Huỳnh Lập vỡ òa khi lần thứ hai được xướng danh nhận giải 'Mai Vàng'

Tối ngày 10/01/2023, lễ trao giải giải "Mai Vàng" lần thứ 28 năm 2022 đã diễn ra vô cùng thành công tại Nhà hát Thành phố với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, người hâm mộ và giới truyền thông. Năm nay có đến 62 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn, tranh giải tại 15 hạng mục gay cấn và khó đoán.

Xem thêm: 

Việt Hương, Minh Tú bất ngờ xuất hiện trong trailer phim Tết của Huỳnh Lập 

Huỳnh Lập mạnh tay đầu tư 10 tỉ làm phim, mãn nhãn với những cảnh quay kinh dị kỳ công

Một trong những nghệ sĩ được vinh danh một cách vô cùng thuyết phục trong đêm trao giải "Mai Vàng" lần thứ 28 chính là Huỳnh Lập. Anh nhận được giải thưởng “Diễn viên hài được yêu thích nhất” qua vai diễn Tinh Lâm trong series phim "Kẻ độc hành". Đây là tác phẩm tâm huyết mà nam nghệ sĩ đã dành hơn 1 năm để sản xuất và chuẩn bị phát hành. Đây cũng là series phim chiếu mạng hiếm hoi tại Việt Nam được Netflix mua bản quyền phát sóng độc quyền toàn châu Á. 

Trong phim, Huỳnh Lập thủ vai Tinh Lâm – nhân vật quen thuộc mà anh từng thủ diễn trong web drama "Ai chết giơ tay" và phim điện ảnh "Pháp sư mù". Qua đó, "Kẻ độc hành" giúp nam diễn viên hoàn thiện hơn “vũ trụ linh dị” mà anh gầy công xây dựng và dành tặng cho khán giả. Yếu tố tâm linh bí ẩn cùng với những tiếng cười tinh tế, ý nhị và thông điệp ý nghĩa chính là những điều mà tác phẩm và nhân vật của anh đã thu hút được sự chú ý của khán giả.


Huỳnh Lập lần 2 nhận giải "Mai Vàng" ở hạng mục "Diễn viên hài được yêu thích".


Mặc dù đây là lần thứ hai nam diễn viên nhận giải thưởng danh giá này nhưng anh chàng cũng không giấu được những bất ngờ và xúc động.


Cận cảnh chiếc cúp "Mai Vàng" danh giá của nam nghệ sĩ sinh năm 1993 cho một năm nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật.

Anh chia sẻ: “Đây là một phần thưởng vô cùng bất ngờ đối với tôi. Thật sự là tôi không nghĩ là mình sẽ đạt được giải này "Diễn viên hài được yêu thích". Chỉ riêng việc được nằm trong top đề cử thôi đã khiến tôi thấy vui lắm rồi, nhưng cảm xúc lại càng vỡ òa và ngỡ ngàng hơn khi nghe chị Việt Hương và thầy Việt Anh đọc tên của mình. Tôi thương yêu và trân quý tình cảm này của tất cả khán giả, của những bạn Goldfam, của anh em đã cùng đồng hành”. 

Bên cạnh đó, anh cũng cho biết, để đáp trả chân tình này của tất cả mọi người, ngày 12/1/2023 sắp tới, anh sẽ ra mắt "Cậu Út cậu con Cúc" phần 2 để thay lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Đây cũng là một series phim hài mang dấu ấn đậm nét của Huỳnh Lập với vai diễn Cậu Út đầy thú vi và khác biệt.


"Cậu Út cậu con Cúc" phần 2 chính là lời cám ơn của nam nghệ sĩ đến với khán giả luôn yêu mến và ủng hộ anh.

“Tôi là người luôn muốn làm mới bản thân, luôn muốn đa dạng hình ảnh và nâng cao chất lượng của tác phẩm lẫn việc diễn xuất qua từng dự án. Tôi mong khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và nhìn nhận những nỗ lực này của mình, và giải thưởng "Mai Vàng" lần này không phải là dành cho riêng tôi, mà là dành cho tất cả những người hâm mộ, những người xem đã đồng hình cùng mình trong thời gian vừa qua”, anh trải lòng.


Huỳnh Lập chia sẻ, làm một diễn viên, không có gì vui và tự hào hơn bằng việc được khán giả ghi nhận đóng góp của mình qua các vai diễn.

Huỳnh Lập chia sẻ, làm một diễn viên, không có gì vui và tự hào hơn bằng việc được khán giả ghi nhận đóng góp của mình qua các vai diễn. Và giải thưởng "Mai Vàng" lần thứ 28 dành tặng cho nam diễn viên chính là phần thưởng cho những nỗ lực và cống hiến không ngừng cho nghệ thuật.