GIẢI TRÍ

Jungkook (BTS) 'bắt tay' với DJ từng nhận đề cử Grammy

Hoài Nhung • 25-08-2023 • Lượt xem: 977
Jungkook (BTS) 'bắt tay' với DJ từng nhận đề cử Grammy

Jungkook (BTS) chính thức hợp tác với DJ Alesso cho bản phối mới của hit Seven. 

Mới đây, Jungkook - thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS khiến fans "đứng ngồi không yên" khi thông báo dự án mới. Cụ thể, dự án này là bản phối lại hoàn toàn mới của ca khúc đình đám Seven. Đáng chú ý, bản phối lần này của anh có sự  hợp tác với DJ người Thụy Điển, từng được nhận đề cử Grammy - Alesso.

Alesso hiện là một trong những ngôi sao nhạc điện tử nổi bật nhất thế giới với gần 4 tỷ lượt stream. Anh từng hợp tác cùng nhiều tên tuổi lớn khác như Ryan Tedder của OneRepublic, Calvin Harris, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line, Anitta... cho ra các sản phẩm âm nhạc cực đỉnh. Bên cạnh đó, DJ người Thụy Điển sở hữu 4 single lọt Top 10 ở Anh và 2 ca khúc có mặt trong BXH Billboard Hot 100. Anh nổi tiếng nhất với các bản hit như “Let Me Go”, “Heroes (We Could Be)”, “Under Control”, “If I Lose Myself”... 


Ở thời điểm hiện tại, Alesso có hơn 2 triệu lượt đăng ký kênh YouTube và hơn 13 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify.

Alesso từng biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc, bao gồm Coachella, Electric Daisy Carnival, Creamfields và Tomorrowland. Năm 2012, MTV vinh danh Alesso là một trong những "Tân binh EDM đáng xem". Bên cạnh đó, anh còn được xếp hạng thứ 13 trong danh sách 100 DJ hàng đầu năm 2015 của Tạp chí DJ và đứng thứ 20 trong năm 2016 trên Tạp chí DJ trong danh sách 100 DJ hàng đầu thế giới. Album đầu tay Forever của anh được phát hành vào năm 2015. 


Jungkook (BTS) chính thức hợp tác với DJ Alesso cho bản phối mới của Seven. 

Trong thông báo mới , Bighit Music đã mô tả bản phối lại sắp tới là "bản làm mới ca khúc gốc thuộc thể loại Progressive House do Alesso sản xuất. Bản remix này nổi bật với các đoạn build-up và drop sôi động tạo nên cảm giác sảng khoái mùa hè". Công ty chủ quản của Jungkook cũng cho biết thêm: "Chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều vì tình yêu mà các bạn đã dành cho Seven (feat. Latto) và mong các bạn tiếp tục mong đợi những nỗ lực solo sắp tới của Jungkook". 


Ca khúc Seven của Jungkook hiện đang nhận được sự chú ý từ khán giả trên toàn cầu. Ca khúc này thiết lập hàng loạt kỉ lục mới, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng uy tín bao gồm Billboard, Spotify ngay từ khi ra mắt. 

Trước đó, Seven của Jungkook nhận được nhiều sự ủng hộ khi vừa mới ra mắt. Theo Billboard, Seven hiện là ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ Hàn Quốc dành vị trí đầu bảng trong suốt 5 tuần trên BXH Toàn cầu 200 (Global 200). Trong tuần này, đĩa đơn solo đầu tay chính thức của Jungkook vẫn trụ hạng trong top 30 của Billboard Hot 100, đứng ở vị trí 30. Nhờ kỷ lục này, Jungkook cũng chính thức trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc trụ hạng quán quân lâu nhất trên BXH này. Kỷ lục này từng thuộc về nhóm BTS với bản hit toàn cầu Dynamite vào năm 2020. Ca khúc này đã giữ vị trí số 1 trong 4 tuần liên tiếp.


Công ty Bighit Music khẳng định ca khúc "Seven" của Jungkook không vi phạm bản quyền trước nghi vấn đạo nhạc. 

Đây không phải là những thành tích đầu tiên mà Jungkook đạt được với tư cách nghệ sĩ solo. Trước đây, giải thưởng âm nhạc thế giới (World Music Awards) đã ghi nhận Seven vượt qua mốc 300 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify. Đây là ca khúc đạt tới con số này trong khoảng thời gian ngắn nhất trên toàn thế giới. Ngoài ra, Seven cũng sở hữu nhiều lượt nghe nhất đối với một ca khúc của nghệ sĩ nam trong một tuần trên Spotify.


Jungkook được biết đến là một nam thần tượng K-pop kiêm nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh là thành viên trẻ tuổi nhất và là giọng ca chính của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS.

Tuy phá vỡ nhiều kỷ lục nhưng cách đây vài ngày ca khúc Seven của Jungkook lại vướng tin đồn đạo nhái một phần trong ca khúc Time of Mask của Fin.K.L. Ca khúc này từng được phát hành vào năm 2000. Đáp lại những ồn ào này, công ty quản lý Bighit Music hoàn toàn phủ nhận, khẳng định thông tin sai sự thật. Phía đại diện Jungkook khẳng định: "Seven là một ca khúc được thực hiện với sự hợp tác của 5 nhạc sĩ nước ngoài và hoàn toàn không liên quan đến bài hát từ 24 năm trước. Những cáo buộc này là tuyên bố một chiều, không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào về sự tương đồng đáng kể và các nguyên tắc trong việc xác định đạo nhạc". 

Nguồn: soompi.com