GIẢI TRÍ

Katy Perry phải bồi thường hàng triệu USD do ‘đạo nhạc’

Ngọc Nga • 31-07-2019 • Lượt xem: 961
Katy Perry phải bồi thường hàng triệu USD do ‘đạo nhạc’

Ngày 29/7 (theo giờ địa phương), ca sĩ Katy Perry bị tòa án tại Los Angeles (Mỹ) phán quyết siêu hit “Dark Horse” của cô đã sao chép từ bài hát Joyful Noise của rapper Flame (tên thật Marcus Gray). Theo đó, ngôi sao 35 tuổi có thể phải bồi thường hàng triệu USD cho ngôi sao da màu.

Tin, bài liên quan:

Katy Perry mê mẩn trang phục của nhà thiết kế Công Trí

Tòa án tại Los Angeles (Mỹ) phán quyết trí ca sĩ Katy Perry và ê-kíp của cô đã vi phạm bản quyền tác phẩm của của rapper Flame. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định thiệt hại mà Katy Perry và ê-kíp đã gây ra cho Flame để xác định mức phạt thích đáng. Những tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc này gồm hãng thu âm Capitol Records, Dr. Luke, Max Martin và Cirkut.

Rapper Flame theo đuổi vụ kiện Katy Perry "đạo nhạc" suốt 5 năm

Tại phiên tòa, Katy Perry cùng Dr.Luke (tác giả ca khúc Dark Horse) khẳng định chưa bao giờ nghe bài hát Joyful Noise trước đó. Tuy nhiên, rapper Flame và luật sư cho rằng dù chỉ xuất hiện trong một thị trường âm nhạc nhỏ, nhưng ca khúc này đã đủ thành công và được đề cử tại giải Grammy nên thật khó tin rằng Katy Perry và ê-kíp của cô chưa từng nghe qua bài hát. Nam ca sĩ cáo buộc chủ nhân hit Roar đạo nhái tiết tấu của Joyful Noise để tạo ra tác phẩm mới mà không được sự đồng ý của anh. Đồng thời, cô cũng phá hoại danh tiếng của anh khi những hình ảnh trong MV “Dark Horse” không phù hợp với đạo Cơ đốc như tinh thần của bài phúc âm Joyful Noise.

Katy Perry sành điệu đến phiên tòa ngày 19/7

"Dark Horse" là ca khúc đình đám nằm trong album "Prism" phát hành năm 2013 của Katy Perry. Dù bị xem là đạo nhái lại tác phẩm của Flame nhưng Dark Horse lại nổi tiếng vượt xa Joyful Nose. Ngay khi ra mắt vào năm 2013, ca khúc đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 4 tuần liền, với doanh thu khổng lồ, khuynh đảo làng nhạc thế giới. MV cũng cán mốc hơn 2,6 tỷ view và trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Katy Perry. Còn Joyful Nose chỉ có gần 5 triệu lượt nghe trên cả hai nền tảng Youtube và myspace.

Trước đó, trong phiên xét xử đầu tiên ngày 19/7 ở Los Angeles, Mỹ, rapper Flame, tên thật là Marcus Gray, nhấn mạnh ca khúc Joyful Nose do anh sáng tác từ 12 năm trước và bị hôn thê của tài tử Orlando Bloom sử dụng mà không xin phép. Trong khi đó, Katy Perry giải thích phần nhạc của Dark Horse do Dr. Luke và Cirkut sáng tác có thể đã chịu ảnh hưởng từ Joyful Noise dù 2 nhạc sĩ này đều phủ nhận. 

"Dark Horse" là một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Katy Perry

Flame đã đâm đơn kiện Katy Perry “đạo nhạc” từ năm 2014 nhưng đến nay mới được đưa ra xét xử. Trong khi nam rapper thể hiện sự gay gắt thì giám khảo American Idol lại tỏ ra khá bình thản. Marcus Tyrone Gray là rapper người Mỹ sinh năm 1981, được biết đến với nghệ danh Flame. Anh đã phát hành 9 album gồm Flame, Rewind, Our World: Fallen, Our World: Redeemed, Captured, The 6th, Royal Flush, Forward, và God Knows. Ca khúc "Joyful noise" nằm trong album "Our world: redeemed", từng được đề cử Grammy năm 2009.