ĐỜI SỐNG

Kết hôn trước tuổi 25 khiến nhiều cô gái Trung Quốc phản đối

Thành Nhân • 29-05-2023 • Lượt xem: 751
Kết hôn trước tuổi 25 khiến nhiều cô gái Trung Quốc phản đối

Tại Trung Quốc, nhiều phụ nữ đang rơi vào tình trạng áp lực giữa trách nhiệm với gia đình và khát vọng học tập, tạo dựng sự nghiệp. Nhiều người khi tới tuổi 25 họ phải lục đục kết hôn vì áp lực thúc giục từ phía cha mẹ. Tất nhiên, rất nhiều cô gái trong lòng chưa hề muốn lập gia đình.

Tin bài khác:

Nhật Bản: Ác cảm với hôn nhân là nguyên nhân khiến trẻ em nước này có nguy cơ bị... tuyệt chủng

Mâu thuẫn giữa hai thế hệ

Nhiều cô gái khi chưa tới 25 tuổi, trong họ vẫn còn khát vọng được đi thi và đi học đại học dù đã từng thi trượt một hoặc hai lần trước đó. Nhưng thay vì động viên tinh thần cho con làm sự nghiệp hay học hành, nhiều ông bố bà mẹ lại đưa ra “chỉ thị ngầm”, nếu không đỗ lần này thì con sẽ phải đi lấy chồng.

Một người cha nói với cô con gái cứ nằng nặc đòi thi bằng được Đại học  dù cô đã hơn 22 tuổi rằng: “Nếu lần này con vẫn trượt tiếp thì sao? Vậy thì mục tiêu cuối cùng của con là gì? Cha không muốn con lãng phí thêm một quãng thời gian này nữa, nó sẽ ảnh hưởng tới việc lựa chọn chồng và kết hôn của con. Phụ nữ khi ba mươi sẽ rất khó chọn chồng ưng ý”.

Những mâu thuẫn này đang được đẩy lên cao trào ở Trung Quốc về quan điểm sống giữa cha mẹ và con cái. Sự khác biệt nằm ở suy nghĩ của hai thế hệ. Trong khi phụ huynh cho rằng chọn chồng khi đang thanh xuân rất quan trọng, còn các cô gái thì lại cho rằng, điều ấy chưa bao giờ là mục tiêu sống của họ.

Lười kết hôn làm sụt giảm đáng kể về tỷ lệ kết hôn và sinh con

Câu chuyện phía trên là bài đăng của một cô gái Trung Quốc trên mạng xã hội đã gây được sự chú ý và nhận được nhiều ý kiến bình luận khác nhau. Người đầu tiên nhận xét rằng cha cô gái không ngăn cản cô mà thay vào đó, ông muốn cô hiểu rõ mục tiêu và lý do mà cô theo đuổi. Điều này cho thấy sự quan tâm và khuyến khích từ phía người cha, ông không muốn con gái lãng phí thời gian mà không có mục tiêu rõ ràng.

Người thứ hai bình luận rằng phụ nữ thường bị áp lực và bị giới hạn bởi các câu hỏi xoay quanh tuổi tác và việc kết hôn. Họ khuyên cô gái hãy tuân theo trái tim của mình và làm những gì mà cô cảm thấy đúng đắn. Điều này phản ánh sự nhạy cảm đối với áp lực xã hội và sự tự do cá nhân trong việc định đoạt cuộc sống của mình.

Về văn hóa truyền thống ở Trung Quốc, có một quan điểm rằng phụ nữ nên kết hôn vào khoảng 25 tuổi. Tuy nhiên, quan điểm này không áp đặt cho tất cả phụ nữ và không có quy tắc cứng nhắc cho việc lựa chọn chồng hay việc kết hôn. Mỗi người phụ nữ có quyền tự do và quyền tự quyết định về cuộc sống và sự lựa chọn của mình, bất kể áp lực xã hội hay truyền thống văn hóa. 

Phụ nữ Trung Quốc lười kết hôn ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh ở quốc gia này - Hình minh họa: Internet

Thật đúng, việc nhiều phụ nữ sau khi tốt nghiệp ở tuổi đôi mươi đối mặt với nhiều thách thức và áp lực xã hội. Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, bao gồm cả chi phí hôn nhân, và áp lực công việc cũng gia tăng. Những khó khăn này đặt ra rào cản cho phụ nữ khi muốn đáp ứng kỳ vọng xã hội về việc kết hôn và sinh con.

Hậu quả của tình trạng này đã dẫn đến một sự sụt giảm đáng kể về tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc. Số lượng người độc thân đã tăng lên hơn 240 triệu người. Tổng tỷ suất sinh của quốc gia cũng giảm xuống mức rất thấp, chỉ 1,175 vào năm 2022, xếp trong nhóm 5 quốc gia có tỷ suất sinh thấp nhất trên toàn cầu.

Tình trạng này đặt ra nhiều thách thức cho xã hội và chính phủ Trung Quốc, và cần xem xét các biện pháp và chính sách nhằm hỗ trợ và khuyến khích phụ nữ trong việc quyết định về kết hôn và sinh con, đồng thời giải quyết các khó khăn về kinh tế và công việc.

Cuộc khảo sát năm 2021 của trang web tìm kiếm việc làm Trung Quốc Zhaopin Recruiting, mà Allison dẫn chứng, cho thấy rằng 43,5% phụ nữ độc thân do dự khi nghĩ đến việc kết hôn, vì họ lo lắng rằng điều đó sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của họ. Điều này cho thấy một số phụ nữ chọn từ bỏ việc kết hôn để tập trung vào sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống độc lập hơn.

Đây là một xu hướng phổ biến không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Phụ nữ hiện đại đang đặt sự nghiệp và độc lập cá nhân lên hàng đầu, và việc kết hôn và sinh con có thể được xem là một quyết định có tính đến nhiều yếu tố phức tạp và phụ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân và tình huống cụ thể của mỗi người.