THỂ THAO

Kết quả vòng 1 giải hạng nhất Quốc gia 2023/2024: SHB Đà Nẵng quyết tâm trở lại V.League

Hoàng Sơn • 23-10-2023 • Lượt xem: 1349
Kết quả vòng 1 giải hạng nhất Quốc gia 2023/2024: SHB Đà Nẵng quyết tâm trở lại V.League

Tại vòng 1 giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2023/2024, CLB SHB Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm trở lại V.League mùa giải năm sau khi có chiến thắng thuyết phục trước CLB Huế với tỉ số 2-0.

Xem thêm:

ĐT Thái Lan đá giao hữu với các đại diện của châu Âu trong dịp FIFA Days tháng 10

Vấn đề 'muôn thuở', lại có đội bóng xin không tham dự giải bóng đá hạng nhất Quốc gia

SHB Đà Nẵng đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể trở lại sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam (V.League) vào năm nay. Theo đó, đội bóng chủ sân Hòa Xuân đã mang về một loạt tân binh đầy chất lượng như trung vệ Việt kiều - Steven Đặng (từng khoác áo HAGL, Nam Định và Bình Dương); hậu vệ Trịnh Hoa Hùng (từng thi đấu cho Than Quảng Ninh, Hải Phòng); tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng (cựu tuyển thủ U.19, U.23 Việt Nam) và đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Minh Quang (người cùng U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023). Ngoài ra, trong tay HLV Trương Việt Hoàng còn có những trụ cột đã chinh chiến tại V.League mùa giải năm ngoái như Lương Duy Cương, Đặng Anh Tuấn, Giang Trần Quách Tân và Phan Văn Long...


Đội hình chất lượng của SHB Đà Nẵng tại giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2023/2024. (Ảnh: VPF)

Với những chân sút chất lượng trong tay, CLB SHB Đà Nẵng đã dễ dàng có được 3 điểm trước CLB Huế tại vòng 1 giải hạng nhất Quốc gia 2023/2024. Trong trận đấu này, đội bóng sông Hàn đã tỏ ra vượt trội so với đối thủ khi có 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước ở trong hiệp 1 do công của Phan Văn Long. Bước sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà. Điều này đã giúp họ bảo toàn được tỉ số trận đấu và có được 3 điểm trong ngày mở màn.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, hai đội bóng có nhiều thay đổi mùa giải năm nay là CLB Hòa Bình và CLB Trường Tươi Bình Phước đã hòa nhau với tỉ số 1-1.


Hòa Bình và Trường Tươi Bình Phước chia điểm trong ngày khai mạc. (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, các trận đấu còn lại diễn ra với kết quả như sau: CLB Phù Đổng trên sân nhà có chiến thắng 2-1 trước CLB Long An; CLB Bà Rịa Vũng Tàu dù đến làm khách nhưng vẫn có chiến thắng dễ trước Phú Thọ với tỉ số 2-1; CLB Đồng Nai đánh bại CLB Đồng Tháp với tỉ số 1-0. 


Tân binh Đồng Nai có được 3 điểm trên sân nhà. (Ảnh: VPF)


Bà Rịa Vũng Tàu có chiến thắng dễ trước Phú Thọ. (Ảnh: VPF)


Phù Đổng Ninh Bình thể hiện một diện mạo mới trong lối chơi. (Ảnh: VPF)

Như vậy, hai đội đang chia nhau vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Bà Rịa Vũng Tàu và SHB Đà Nẵng. Xếp ngay phía sau khi cùng có 3 điểm nhưng thua về hiệu số là Phù Đổng và Đồng Nai.

Tại vòng đấu tiếp theo, SHB Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách đến Đồng Tháp. 4 cặp đấu còn lại bao gồm: Trường Tươi Bình Phước - Tuấn Tú Phú Thọ, Long An - Đồng Nai, Huế - Phù Đổng Ninh Bình và PVF-CAND - Hòa Bình. Tất cả trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 27 đến 28/10.